Quế Võ - Bắc Ninh: Quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, đá, sỏi lòng sông

Với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nhiều năm qua các cấp, ngành, địa phương trong huyện đã không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.

Hệ thống sông ngòi tỉnh tỉnh Bắc Ninh nói chung và thị xã Quế Võ nói riêng khá dày đặc, mật độ lưới sông cao, thị xã có 3 mặt sông là ranh giới với các huyện, tỉnh. Phía bắc có sông Cầu là ranh giới với tỉnh Bắc Giang; phía nam có sông Đuống là ranh giới với huyện Gia Bình, phía đông có sông Thái Bình là ranh giới với huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ông Đặng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ. Ảnh: Hoàng Thu

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản (TNKS), đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, UBND thị xã Quế Võ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong hoạt động này. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khai thác TNKS.

Ngoài ra, công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản cũng được huyện quan tâm và chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Theo đánh giá của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong năm 2024 các điểm mỏ khai thác, bãi tập kết trên địa bàn đều chấp hành tốt không có phản ánh của người dân cũng như sự cố môi trường xảy ra trong quá trình khai thác.

Theo báo cáo của UBND Thị Xã Quế Võ, hiện trên địa bàn không có tình trạng khai thác cát trái phép. Hiện có 30 khu vực quy hoạch bãi tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng, trong đó nằm trong khu vực là 27 bến bãi, ngoài khu vực là 3 bến bãi, trong đó có 17 bãi đã có văn bản giới thiệu địa điểm, có 15 bãi có Quyết định chủ trương đầu tư/xác nhận đầu tư, 18 bãi đã hoàn thiện hồ sơ đất đai, 09 bãi chưa hoàn thiện. Về giấy phép trong phạm vi bảo vệ đê điều có 11 bến bãi được cấp phép tập kết, 16 bãi chưa được cấp phép, 19 bãi đang hoạt động và 08 bãi không hoạt động.

Một trong những trạm trộn đã bị tháo dỡ đóng trên địa bàn thị xã Quế Võ. Ảnh: Hoàng Thu

Cụ thể, trên địa bàn quản lý của thị xã Quế Võ hiện có 5 trạm trộn bê tông ở lòng sông xây dựng trên các bãi tập kết theo quy hoạch, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường yêu cầu các công ty tháo dỡ các xilo, công tác tháo dỡ đã được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, cụ thể như ở các phường Bồng Lai, Đại Xuân, xã Châu Phong đã tháo dỡ theo tiến độ và tháo dỡ hoàn toàn tại một số công ty đóng trên địa bàn. Cùng với đó UBND thị xã cũng đã chỉ đạo UBND phường Bồng Lai, Cách Bi giải tỏa toàn bộ các bãi tập kết ngoài quy hoạch.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng làm tốt vai trò giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi từ các phương tiện thủy nội địa trong phạm vi dự án đã được cấp phép theo đúng quy định. Trên cơ sở thông tin về giấy phép khai thác cát, sỏi do Sở TN&MT cung cấp, tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện thủy sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi; việc thực hiện quy định lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Hoàng Thu

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/que-vo-bac-ninh-quan-ly-chat-che-viec-khai-thac-cat-da-soi-long-song-87827.html