Ngày 24/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo khoa học “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.
Đây sẽ là diễn đàn để cùng đánh giá những tiềm năng, lợi thế và cơ hội; nhận diện những điểm nghẽn, thách thức; đồng thời gợi mở những định hướng và giải pháp có tính khả thi để Quảng Ngãi mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của miền Trung.
Sáng 24/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung.”
Từ biển đảo đến đại ngàn, Quảng Ngãi đang mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tìm động lực mới để vươn lên trở thành cực tăng trưởng của miền Trung.
Ngày 24/9, tại hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều lợi thế về không gian phát triển, công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển, logistics và du lịch. Tuy nhiên, để tạo động lực tăng trưởng, Quảng Ngãi cần chuyển hóa hiệu quả các tiềm năng, lợi thế thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng.
Giai đoạn mới với không gian phát triển mới, Quảng Ngãi lựa chọn “Liên kết để mạnh hơn-Tập trung để bứt phá-Bản sắc để trường tồn” làm kịch bản phát triển tối ưu. Để thực hiện hóa mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng, tỉnh cần nhận diện các nút thắt, có giải pháp đột phá, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực phát triển.
Từ Lý Sơn, Dung Quất, Sa Huỳnh ở phía Đông đến Măng Đen, Ngọc Linh, Bờ Y ở phía Tây, Quảng Ngãi đang có không gian phát triển trải dài từ biển đến đại ngàn. Dư địa rộng hơn, nhưng để trở thành động lực tăng trưởng, những lợi thế ấy phải được kết nối bằng hạ tầng, sản phẩm và các chuỗi giá trị mới.
Quảng Ngãi đặt mục tiêu phát triển hệ thống đô thị văn minh, hiện đại, xanh và giàu bản sắc, qua đó tạo không gian sống tốt hơn và động lực tăng trưởng bền vững cho tỉnh đến năm 2030.