Quảng Nam: Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạt 10 phiếu tín nhiệm cao

Ngày 29/12, tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Cử tri Quảng Nam. (Ảnh minh họa: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 29/12, tại Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Kết quả, ở khối Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt 46 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 92%), 3 phiếu tín nhiệm (chiếm 6%), một phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2% tổng số phiếu thu về).

Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đạt 44 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88%), 5 phiếu tín nhiệm (chiếm 10%), một phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2% tổng số phiếu thu về).

Ở khối chính quyền, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 27 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 54%), 21 phiếu tín nhiệm (chiếm 42%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 4% tổng số phiếu thu về).

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 31 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 62%), 19 phiếu tín nhiệm (chiếm 38%), 0 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 32 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 64%), 15 phiếu tín nhiệm (chiếm 30%), 3 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 6% số phiếu thu về).

Đáng chú ý, một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạt 10 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 20%), 36 phiếu tín nhiệm (chiếm 72%), 4 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 8% số phiếu thu về).

Ông Phan Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, khẳng định việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu được thực hiện đúng quy định.

Qua đó đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do chính các đại biểu tín nhiệm bầu ở đầu nhiệm kỳ; đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt công việc này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, hồ sơ, tài liệu; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến cử tri có liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm nhằm tổ chức phiên lấy phiếu tín nhiệm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, theo đúng quy định của Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quang-nam-mot-pho-chu-tich-ubnd-tinh-chi-dat-10-phieu-tin-nhiem-cao-post918287.vnp