PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN KHAI MẠC HỘI NGHỊ ĐỐI TÁC NGHỊ VIỆN Á-ÂU LẦN THỨ 11

Chiều ngày 16/11, Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu lần thứ 11 (ASEP 11) đã khai mạc theo hình thức trực tuyến tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia với chủ đề ''Tăng cường hợp tác Nghị viện vì Hòa bình và Phát triển bền vững trong và sau đại dịch COVID-19''. Đoàn Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Cùng tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội, Hà Nội có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn; các thành viên Ủy ban Đối ngoại; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; đại diện Bộ Ngoại giao.

Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP) là cơ chế được hình thành trong khuôn khổ Diễn đàn ASEM, tổ chức hai năm một lần và luân phiên giữa hai châu lục; là diễn đàn để các nghị sĩ của hai châu lục thảo luận, trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các quốc gia châu Á và châu Âu, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các nghị viện của hai châu lục; là hoạt động ngoại giao nghị viện đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác liên khu vực Á - Âu được tổ chức theo hình thức trực tuyến sau 1 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Là một trong những thành viên đầu tiên của ASEP, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của Diễn đàn. Đoàn Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm, đóng góp ý kiến hoàn thiện các văn kiện của Hội nghị nhằm triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, nâng tầm đối ngoại đa phương, tiếp tục phát huy vị thế và vai trò là thành viên tích cực của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác liên Nghị viện khu vực và thế giới, trong đó có ASEP; sẵn sàng hợp tác vì sự phục hồi và phát triển của khu vực sau đại dịch, hướng tới tương lai của một cộng đồng Á – Âu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, đồng Chủ tịch ASEP 11, ngài Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG Samrin nhấn mạnh, mặc dù chúng ta vẫn duy trì được hòa bình, an ninh, ổn định những vẫn còn nhiều thách thức to lớn tới người dân của hai khu vực, trong đó có: an ninh, khủng bố, cạnh tranh thương mại, cạnh tranh công nghệ, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, bất bình đẳng xã hội…

Hội nghị ASEP-11 với chủ đề “Tăng cường hợp tác Nghị viện vì Hòa bình và Phát triển bền vững trong và sau đại dịch COVID-19” nhằm tạo cơ hội tăng cường quan hệ, hợp tác, sự hiểu biết lẫn nhau, giữa các Nghị viện Á – Âu mà và là diễn đàn để cùng nhau thảo luận những biện pháp thúc đẩy hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hội nghị ASEP-11 đánh dấu thời điểm các quốc gia mở cửa lại thị trường, nền kinh tế thích ứng an toàn với COVID-19. Vì vậy, cơ chế hợp tác, đối tác Nghị viện và ngoại giao Nghị viện có vai trò rất quan trọng trong bảo đảm hòa bình, công bằng xã hội lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, đồng Chủ tịch ASEP 11, ngài Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG Samrin hy vọng, Hội nghị ASEP-11 sẽ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, hợp tác; thảo luận thực chất, hướng tới giải pháp dài hạn vì mục tiêu phát triển hòa bình, ổn định, tiến bộ và thịnh vượng chung.

Các thành viên ASEP 11 tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, đồng chủ tịch ASEP 11, ngài Samdech Vibolsena Pakei SAY Chhum nhấn mạnh, Hội nghị ASEP 11 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chịu những tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Đây là một đại dịch mang tính chất toàn cầu, mọi quốc gia trên thế giới đang chịu sự khủng hoảng về kinh tế cũng như hệ thống y tế công. Đại dịch đã làm gia tăng sự bất bình đẳng, đói nghèo, thất nghiệp, tội phạm xuyên biên giới, biến đổi khí hậu… cản trở các mục tiêu phát triển bền vững của chúng ta. Chủ tịch Samdech Vibolsena Pakei SAY Chhum cho rằng, đây là giai đoạn khó khăn nhất, đánh dấu giai đoạn cạnh tranh mạnh giữa các cường quốc, chủ nghĩa bảo hộ xuất hiện, ảnh hưởng đến chủ nghĩa đa phương, gây ra nhiều hệ lụy đối với hệ thống thương mại quốc tế, ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển công bằng, bền vững trên toàn cầu.

Chủ tịch Samdech Vibolsena Pakei SAY Chhum mong muốn, Hội nghị ASEP 11 sẽ đưa ra được những thông điệp ủng hộ chủ nghĩa đa phương, giúp các quốc gia đối mặt và giải quyết được những thách thức sau đại dịch, cùng nhau hợp tác và phục hồi, vượt qua đại dịch, thúc đẩy thịnh vượng chung và công bằng xã hội.

Ngay sau phiên khai mạc, hội nghị tiến hành họp Phiên toàn thể thứ nhất, Phiên toàn thể thứ 2, thảo luận các nội dung chuyên đề tại Phiên họp chuyên đề 1,2, 3…. Các phiên họp diễn ra liên tiếp, dự kiến kéo dài tới 21h00 theo giờ Việt Nam./.

Thu Phương - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/pho-chu-tich/pages/pct-tran-thanh-man.aspx?itemid=60712