Pháo binh ly khai dội bão lửa vào sở chỉ huy Quân đội Ukraine

Dân quân LPR đã mở một loạt các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào sở chỉ huy chiến trường của Quân đội Ukraine; Kiev chính thức tuyên bố tấn công Donbass.

Các đơn vị pháo binh của dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, đã nã đạn pháo cỡ lớn vào vị trí của Quân đội Ukraine trong khu vực làng Orekhovo-Donetskoe.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, dân quân LPR đã sử dụng pháo xe kéo 122 mm và 152 mm bắn cấp tập vào sở chỉ huy dã chiến của Quân đội Ukraine và lực lượng quân đội Ukraine chốt giữ tại khu vực giới tuyến; toàn bộ hệ thống công sự của quân Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nhà báo Ukraine Yuri Butusov tường thuật trên tờ Don: “Các vị trí đóng quân của Ukraine trong khu vực Orekhovo-Donetskoye đã bị pháo 152 mm bắn vào. Ở phía trước, pháo cỡ nòng 122 mm cũng bắn thẳng vào sở chỉ huy một đơn vị của ta”.

Đây không phải lần đầu tiên pháo binh của dân quân ly khai nã đạn vào vị trí đóng quân của phía Ukraine. Tất cả các cuộc tấn công đều trúng mục tiêu, nhờ sự hiệu chỉnh của máy bay không người lái. Đạn pháo 152 mm có trọng lượng đầu đạn 43 kg, và điều này có nghĩa là các thỏa thuận Minsk đã chết; Yuri Butusov viết.

Ngược lại, các chuyên gia Nga không đồng ý với quan điểm của Butusov, khi cho rằng, lực lượng dân quân các nước cộng hòa tự xưng đang thực hiện các cuộc tấn công trả đũa, chứ không phải chủ động tấn công khiêu khích phía Ukraine.

“Cuộc tấn công của lực lượng dân quân diễn ra khi lực lượng vũ trang Ukraine chiếm được làng Staromaryevka ngày 26/10 vừa qua và bắt đầu tiến công các vị trí của lực lượng dân quân theo hướng Telmanovo.

Việc phá hủy sở chỉ huy của Quân đội Ukraine chỉ là một đòn trả đũa của lực lượng dân quân các nước cộng hòa; có thể nói đây là cơ hội để nhắc nhở Kiev rằng, DPR có đủ pháo để tiêu diệt các đơn vị của đơn vị Ukraine đang tập trung ở Donbass”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Số liệu về tổn thất của Quân đội Ukraine không được đưa ra, tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng của dân quân DPR và LPR được tiến hành liên tục, buộc quân đội Ukraine phải rút lui.

Sau khi tiếp tục gia tăng trong tuần thứ ba liên tiếp các hoạt động quân sự ở Donbass, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tuyên bố, bắt đầu cuộc tấn công quân sự quy mô lớn mới ở Donbass. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến về phía đông, để giành lại quyền kiểm soát biên giới.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để làm cho Ukraine của chúng tôi tự do và độc lập. Và chúng tôi sẽ tiếp cận biên giới của chúng tôi, được công nhận là biên giới quốc tế ở Crimea, Sevastopol và các khu vực Donetsk và Luhansk”, ông Reznikov tuyên bố.

Trên thực tế, các hành động quân sự hiện tại ở Donbass có liên quan tới ý định chiếm đoạt lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng, và hành động của Quân đội Ukraine sẽ chỉ làm cho tình hình khu vực căng thẳng và nguy cơ bùng phát xung đột như năm 2014.

Trong vòng xoáy bạo lực mới tại khu vực Miền Đông Ukraine, sau khi Bộ Quốc phòng Anh thông báo cử 600 quân đặc nhiệm của mình tới Donbas, một máy bay của Không quân Anh đã bay từ London đến Kiev cách đây vài giờ, trên máy bay có thể chở tới một trăm binh sĩ Anh. Sau khi máy bay tới Kiev, vài giờ sau bay trở lại.

Trong các hình ảnh được giới thiệu, người xem có thể thấy đường bay của chiếc máy bay quân sự Kitty Hawk 146 thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh và chiếc máy bay này có thể chở nhóm quân nhân Anh đầu tiên tới Donbass.

Theo tờ The Mirror của Anh, 600 quân đặc nhiệm SAS của quân đội Anh đã được lên kế hoạch điều đến Donbass trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ. Hiện tại, chưa có tuyên bố chính thức nào từ Không quân Anh liên quan đến chuyến bay tới Ukraine.

Tờ Mirror cho biết, sẽ có khoảng từ 400 đến 600 lính đặc nhiệm của Lữ đoàn phản ứng nhanh, có nhiệm vụ cơ động đến Ukraine. Tất cả trang thiết bị của họ đã được đóng gói gọn gàng, có thể hạ cánh xuống sân bay hoặc nhảy dù; họ đã sẵn sàng cho cả hai phương án.

Tiếp sau Anh, Pháp cũng có ý định điều quân đến Donbass. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo với Tổng thống Nga Putin về điều này trong cuộc điện đàm, nhấn mạnh rằng Pháp có ý định bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Hiện Paris chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về việc đưa quân đến Ukraine. Nhưng các chuyên gia không loại trừ rằng, để đáp trả các hành động của London, Nga cũng có thể đưa quân hoặc vũ khí của mình tới Donbass. Nguồn ảnh: Foxt.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/phao-binh-ly-khai-doi-bao-lua-vao-so-chi-huy-quan-doi-ukraine-1623489.html