Óc Eo mở đường, mở thêm cơ hội phát triển

Các dự án giao thông trọng điểm đồng loạt khởi công đang mở thêm hướng kết nối cho xã Óc Eo (An Giang), đồng thời nhận được sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Lộ 15 đoạn từ cầu số 2 đến cầu số 3 Núi Tượng, xã Óc Eo sau khi nâng cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân.

Lộ 15 đoạn từ cầu số 2 đến cầu số 3 Núi Tượng, xã Óc Eo sau khi nâng cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân.

Đồng bộ hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn

Sở hữu Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê cùng núi Ba Thê, núi Tượng, xã Óc Eo có nhiều lợi thế phát triển du lịch văn hóa, sinh thái. Tuy nhiên, hệ thống giao thông quanh khu vực từng hạn chế về quy mô, nhiều tuyến xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương và kết nối các điểm du lịch.

Việc xã Óc Eo triển khai đồng loạt các dự án giao thông ngày 4/9/2026 được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 3 dự án giao thông trọng điểm được triển khai có tổng kinh phí hơn 24,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Cụ thể, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Lộ 15 đoạn từ cầu số 2 đến cầu số 3 núi Tượng, dài hơn 2,3km, kinh phí hơn 12,7 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường vành đai núi Tượng dài 918m, kinh phí hơn 6,9 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng cầu số 2 núi Tượng có mức đầu tư gần 4,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, dự án chợ đêm được đầu tư các hạng mục sửa chữa nhà lồng, xây cổng chợ, bồn hoa nhằm phục vụ nhu cầu thương mại, dịch vụ. Các công trình dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời mở thêm cơ hội khai thác tiềm năng du lịch của Óc Eo. Các tuyến đường kết nối thuận tiện hơn sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các điểm di tích, danh thắng, tạo điều kiện hình thành các tuyến du lịch liên kết.

Phó Chủ tịch UBND xã Óc Eo Quách Văn Quí cho biết xã xác định đầu tư hạ tầng giao thông là một trong những điều kiện quan trọng để mở rộng không gian phát triển.

“Hạ tầng giao thông phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển. Khi các tuyến đường hoàn thành, Óc Eo sẽ có điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch liên kết, kết hợp giữa tham quan di tích khảo cổ, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm đời sống cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương”, ông Quách Văn Quí nói.

Đồng thuận từ người dân

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng. Chính quyền xã Óc Eo xác định công khai, minh bạch thông tin, tăng cường đối thoại, vận động và giải thích để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của từng công trình.

Theo ông Quách Văn Quí, lãnh đạo xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân về những lợi ích lâu dài từ các tuyến đường mới, nhất là việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện và mở ra cơ hội kinh doanh, được trao đổi cụ thể với từng hộ dân.

“Khi nhận thấy các tuyến đường mới giúp đi lại thuận tiện, gia tăng giá trị đất đai và mở ra cơ hội kinh doanh, bà con đã tự nguyện chia sẻ, hiến đất làm đường. Đây là minh chứng rõ cho tinh thần ý Đảng, lòng dân khi chủ trương phù hợp với nguyện vọng của người dân và chính quyền thực sự gần dân”, ông Quách Văn Quí cho biết.

Ông Phạm Văn Nhanh, ngụ ấp Sơn Hòa, xã Óc Eo tự nguyện tháo dỡ mái che để trả mặt bằng cho việc thi công nâng cấp Lộ 15.

Ông Phạm Văn Nhanh, ngụ ấp Sơn Hòa, xã Óc Eo tự nguyện tháo dỡ mái che để trả mặt bằng cho việc thi công nâng cấp Lộ 15.

Trên tuyến Lộ 15 đoạn từ cầu số 2 đến cầu số 3 núi Tượng, khoảng 200 hộ dân ở ấp Sơn Hòa đã tích cực di dời vật cản, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Phạm Minh Tài, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Sơn Hòa cho biết ban lãnh đạo ấp phối hợp tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực. Sau khoảng 20 ngày tập trung thực hiện, khoảng 200 hộ dân đã chấp hành, tự nguyện tháo dỡ công trình, đến nay không còn trường hợp vướng mắc.

Ông Tài nói: “Con đường nhỏ hẹp, xuống cấp từ lâu là điều người dân lo lắng. Khi có chủ trương mở rộng đường, ai nấy đều rất mừng vì việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối liên xã sẽ thuận tiện hơn nhiều”.

Chấp nhận tháo dỡ phần mái che đã đầu tư hơn 10 triệu đồng từ cả chục năm trước, ông Phạm Văn Nhanh (sinh năm 1961), ngụ ấp Sơn Hòa cho biết gia đình đồng tình ngay khi địa phương vận động. “Nghe thông báo của địa phương về mở rộng đường, tôi cùng người dân ủng hộ ngay. Gia đình tôi tự nguyện tháo dỡ mái che để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”, ông Nhanh nói.

Hưởng ứng chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều hộ dân ở ấp Sơn Hòa tự nguyện tháo dỡ, di dời công trình. Bà Bùi Thị Loan (sinh năm 1977), ngụ ấp Sơn Hòa là hộ kinh doanh ven đường đã chủ động dời công trình của gia đình vào bên trong để tạo mặt bằng thi công. 

Bà Loan nói: “Trước đây đường chật hẹp, xuống cấp, mùa mưa nước đọng che lấp ổ gà rất nguy hiểm. Giờ thấy Nhà nước mở rộng mặt đường, người dân ai cũng mừng”.

Từ sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến Lộ 15 được triển khai thuận lợi. Đây là cơ sở quan trọng để các dự án giao thông ở Óc Eo được thực hiện đúng tiến độ, từng bước cải thiện điều kiện đi lại và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế, du lịch.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/oc-eo-mo-duong-mo-them-co-hoi-phat-trien-a497101.html