Nữ lao động có nhiều sáng kiến

Chị Nguyễn Phương Thúy, Trưởng Phòng QC, Công ty cổ phần Prime Vĩnh Phúc là một trong những lao động nữ giàu ý chí, nghị lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hết mình trong công việc. Với tinh thần ham học hỏi, tận tâm với nghề, chị luôn suy nghĩ và tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Chị Nguyễn Phương Thúy đã có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty. Ảnh: Kim Ly

Chị Thúy quê ở tỉnh Phú Thọ. Lớn lên, chị theo học Trường cao đẳng Hóa chất, nay là Trường đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ). Trong quá trình học tập, chị được giới thiệu vào thực tập tại Công ty cổ phần Prime Vĩnh Phúc - công ty có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất trong Tập đoàn Prime.

Khi thực tập, do làm tốt nhiệm vụ nên chị được công ty giữ lại làm việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp với các đồng nghiệp trẻ tuổi, tâm huyết đã khiến chị gắn bó với tập đoàn suốt 15 năm qua. Cũng tại đây, chị tìm thấy một nửa của cuộc đời mình, anh chị đã xây dựng tổ ấm riêng hạnh phúc.

Suốt thời gian dài gắn bó với Tập đoàn Prime, chị Thúy trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau như nhân viên Tổ công nghệ, Công ty cổ phần Prime Tiền Phong; nhân viên Tổ công nghệ nhà máy Màu, Công ty cổ phần Prime Vĩnh Phúc; nhân viên Viện công nghệ gốm sứ; Tổ trưởng Tổ công nghệ nhà máy Màu; Tổ trưởng Tổ QC nhà máy 3, Công ty cổ phần Prime Vĩnh Phúc. Từ tháng 6/2018 đến nay, chị đảm nhận chức vụ Trưởng Phòng QC, Công ty cổ phần Prime Vĩnh Phúc.

Dù làm việc ở bất cứ vị trí nào, chị cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công ty và của bộ phận; thường xuyên tham mưu với Ban lãnh đạo công ty các phương pháp cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, với vai trò là Trưởng Phòng QC, bộ phận chịu trách nhiệm về mặt chất lượng đối với nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra của công ty, chị Thúy tích cực nghiên cứu những sáng kiến, giải pháp cải tiến để hợp lý hóa trong quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm, giảm thiểu khiếu nại của khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty. Từ năm 2018 đến nay, số vụ khiếu nại của khách hàng giảm đáng kể từ 14 vụ xuống còn 2 vụ/năm.

Trước đây, tập đoàn phải nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài để sản xuất màu men gạch với chi phí cao. Trong thời gian làm nhân viên Tổ công nghệ nhà máy màu, chị Thúy đã nghiên cứu điều chỉnh màu men in trên sản phẩm nhập, tự chế bột màu vô cơ áp dụng vào quá trình sản xuất, giúp tập đoàn chủ động được nguồn nguyên liệu để sản xuất màu men gạch, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Năm 2019, nhà máy gặp nhiều khó khăn khi sản xuất gạch Ceramic bằng bột liệu khô như sản lượng thấp, hao hụt bột liệu cao, tỷ lệ sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất cao, người lao động khi vận chuyển một lượng lớn bột liệu và sản phẩm lỗi ra kho thải đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, có nguy cơ cao gây mất an toàn lao động cho công nhân trong việc điều chỉnh và vận hành thiết bị.

Trước thực tế đó, chị Thúy và một số cán bộ, nhân viên giàu kinh nghiệm trong Công ty cổ phần Prime Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng “Giải pháp nâng cao năng suất và cải tiến chất lượng gạch Ceramic liệu khô”.

Sau khi áp dụng vào quá trình sản xuất, hệ thống dây chuyền hoạt động ổn định, giảm thời gian dừng máy để căn chỉnh sản phẩm, giảm sản phẩm lỗi, giảm hao hụt tại các công đoạn.

Giải pháp được áp dụng rộng rãi cho các nhà máy sử dụng bột liệu khô trong Tập đoàn Prime, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đem lại lợi nhuận cho công ty hơn 7 tỷ đồng mỗi năm; đồng thời, giảm thiểu lượng bụi, khói thải, khí thải phát sinh ra môi trường xung quanh nhà máy ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Giải pháp nâng cao năng suất và cải tiến chất lượng gạch Ceramic liệu khô đã xuất sắc đạt giải Ba tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI (2020-2021).

Với sự cố gắng, nỗ lực trong công việc, chị Thúy đã đạt được nhiều thành tích như giải Ba tại Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Prime Group (năm 2012-2013); giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (2012-2013); Cúp Sáng tạo trẻ của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (2014); Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam (2014)…

Bạch Nga

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/76801/nu-lao-dong-co-nhieu-sang-kien.html