Nóng Nga-Ukraine 17-2: Nga dội tên lửa khắp Ukraine, chiếm lợi thế ở Bakhmut

Nga dội tên lửa khắp Ukraine vào rạng sáng ngày 16-2 sau vụ Ukraine bắn khí cầu nghi là của Nga trôi dạt ở thủ đô Kiev; Nga tăng quân ở Luhansk, chiếm được vị trí quan trọng ở Bakhmut.

Tình hình chiến sự

Nga tấn công khắp Ukraine

. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cho biết vào rạng sáng ngày 16-2, Nga đã tấn công nhiều khu vực ở Ukraine bằng một loạt máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Yermak cho biết các tên lửa và UAV đã được bắn vào phía bắc và phía tây Ukraine cũng như ở tỉnh Dnipropetrovsk và TP Kirovohrad (tỉnh Kirovohrad).

Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Ukraine rằng có hơn 30 tên lửa hành trình bắn từ trên không và trên biển cùng một số máy bay hàng không chiến lược đã nhắm vào các khu vực này. Theo các quan chức, các tên lửa được bắn từ biển Đen, biển Caspian và từ tỉnh Kursk (Nga) và TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia).

Ngôi nhà bị hư hại do pháo kích ở TP Bakhmut hôm 15-2. Ảnh: REUTERS

Các cuộc tấn công này cũng đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó một tên lửa đã bắn trúng khu liên hợp công nghiệp ở TP Pavlohrad (tỉnh Dnipropetrovsk) vào khoảng 3 giờ sáng, khiến 1 phụ nữ 79 tuổi thiệt mạng cũng như làm 7 người bị thương và 7 ngôi nhà hư hại.

Phát biểu trước Quốc hội Na Uy ngày 16-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng khoảng một nửa số tên lửa đã chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine.

Vụ Nga tấn công khắp Ukraine xảy ra sau khi Ukraine phát hiện và bắn hạ các khí cầu nghi là khí cầu do thám Nga bay vào thủ đô Kiev hôm 15-2.

Nga tăng cường quân ở Luhansk

. Ngày 16-2, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết trong những tuần gần đây, quân Nga đã tăng cường các hoạt động gần TP Kreminna và làng Bilohorivka và có hàng chục nghìn binh sĩ ở khu vực Luhansk, theo Ukrinform.

Ông Haidai nói: "Nga sẽ cố gắng vắt kiệt Ukraine ở tuyến đầu vì tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ mệt mỏi khi giúp đỡ chúng tôi. Hàng chục nghìn quân Nga đang đóng ở tỉnh Luhansk. Khu vực khó khăn nhất hiện nay là Kreminna – TP Lyman”.

Theo ông, quân Nga tin rằng việc tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Luhansk để đánh dấu kỷ niệm 1 năm mở chiến dịch quân sự là nhiệm vụ dễ dàng nhất.

Nga kiểm soát được các khu đất quan trọng gần Bakhmut

. Cố vấn của lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Igor Kimakovsky cho biết các khu vực cao nguyên quan trọng gần TP Bakhmut hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga trong bối cảnh quân Ukraine đang gặp khó trong việc tiếp viện, theo hãng thông tấn TASS.

Xe chiến đấu bộ binh BPM-1 Ukraine ở Bakhmut ngày 15-2. Ảnh: REUTERS

Ông nói Kimakovsky nói rằng hiện quân Ukraine chỉ kiểm soát được một hành lang hẹp, điều này gây phức tạp cho việc vận chuyển đạn dược. Theo ông, rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài đã được phát hiện ở Bakhmut, trong đó có người nói tiếng Ba Lan, Pháp, Anh...

Trước đó, vào hôm 14-2, lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk Denis Pushilin cho biết giao tranh đang diễn ra ở ngoại ô Bakhmut - ở các khu vực lân cận do quân đội Ukraine chiếm giữ gần đây. Ông cho biết các lực lượng Nga đã cắt đứt 3 trong số 4 con đường được sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị Ukraine.

Nghiên cứu: Nga mất một nửa số xe tăng hiện đại

. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London (Anh) công bố ngày 15-2, quân Nga đã mất ít nhất một nửa số xe tăng hiện đại kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ The New York Times.

Báo cáo đánh giá rằng các “hạm đội xe tăng và pháo binh của Nga đã bị tiêu hao đáng kể” và khoảng “một nửa hạm đội xe tăng hiện đại trước chiến tranh, bao gồm xe tăng hiện đại T-72B3 và T-72B3M” đã bị Ukraine thu giữ hoặc phá hủy.

Báo cáo xác định có 1.700 xe tăng Nga bị mất, nhưng nhà nghiên cứu Henry Boyd chuyên về phân tích quốc phòng và quân sự tại viện này cho rằng con số thực còn lớn hơn số trên báo cáo khoảng từ 20 đến 40%.

Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng Nga đã mất khoảng 2.000 đến 2.300 xe tăn và quân Nga phải dùng các phương tiện cũ trong kho để lấp đầy khoảng trống trên chiến trường.

Các chuyên gia cũng cho biết Ukraine cũng mất rất nhiều xe tăng chiến đấu nhưng tổn thất đó được bù đắp phần nào nhờ các xe tăng thu giữ được của Nga và được các đồng minh như Ba Lan, CH Séc tặng và sắp tới đây là một số nước phương Tây như Mỹ, Đức... viện trợ.

Lính Ukraine dùng pháo M119 gần Bahmut ngày 16-2. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, báo cáo cũng xác định những khó khăn khác của Nga trên chiến trường, bao gồm lính dự bị thiếu kinh nghiệm và trang thiết bị, thiếu linh hoạt trong chỉ huy chiến dịch.

Cả Nga và Ukraine đang cạn kiệt kho dự trữ đạn dược, gây áp lực buộc các nhà sản xuất vũ khí trên toàn cầu phải đáp ứng nhu cầu đang gia tăng này.

Nga, Ukraine trao đổi tù binh

. Ngày 16-2, Nga và Ukraine đã trao đổi 101 tù binh chiến tranh cho nhau, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chính quyền hai bên cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo máy bay của lực lượng hàng không vận tải quân sự Nga sẽ đưa các quân nhân được trao trả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga.

Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Andriy Yermak đã đăng hình ảnh của các quân nhân Ukraine chụp chung ảnh sau khi được trả tự do, đồng thời cho biết 100 lính và 1 thường dân được thả.

Theo ông Yermak, hầu hết những người lính này đã bảo vệ TP Mariupol trước khi TP rơi vào tay lực lượng Nga.

Moscow nói mình bình tĩnh, thận trọng về chiến sự Ukraine

. Ngày 15-2, trả lời phỏng vấn trên kênh Channel One, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng giới lãnh đạo Nga đang hành động cân nhắc và điềm tĩnh về vấn đề Ukraine và không thể xảy ra tình trạng leo thang, mất kiểm soát từ phía Nga, TASS đưa tin.

Ông Ryabkov cho rằng phía Nga “quan sát thấy sự leo thang không thể kiểm soát” và sự gia tăng lợi ích ngày càng tăng mà Mỹ và các nước phương Tây hưởng lợi từ cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Ryabkov nói rằng không có cuộc thảo luận nào về việc Nga tổ chức đối thoại với Mỹ về việc giải quyết tình hình ở Ukraine vì Mỹ không sẵn sàng lắng nghe cách tiếp cận và những ưu tiên của Nga.

Ông cũng nói rằng sẽ có một cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ nếu Washington hiểu rằng mục tiêu đánh bại Moscow là không thể đạt được.

Ukraine cảm ơn gói viện trợ lớn của Na Uy

Ngày 16-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn các nhà lập pháp Na Uy về việc thông qua gói viện trợ cho Ukraine trị giá khoảng 7 tỉ USD trong 5 năm, đồng thời khẳng định Nga sẽ không bao giờ khuất phục được sự đoàn kết của Ukraine và các đồng minh, theo Reuters.

Gói viện trợ này được công bố vào ngày 6-2, là gói viện trợ lớn nhất mà Na Uy cung cấp cho một quốc gia.

Phát biểu trực tuyến từ Kiev, ông Zelensky cho biết quyết định của Na Uy đã tạo tiền lệ cho "sự hỗ trợ bền vững" của phương Tây và gọi đó là "đóng góp lịch sử".

THU PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-17-2-nga-doi-ten-lua-khap-ukraine-chiem-loi-the-o-bakhmut-post720259.html