Ninh Thuận hủy các thông báo thu hồi đất thực hiện hai dự án điện hạt nhân

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh vừa ký văn bản hủy các thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Thuận hủy thông báo số 86/TB-UBND và 87/TB-UBND ngày 19/10/2010 về việc thu hồi đất tại xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Đồng thời, hủy thông báo số 49/TB-UBND ngày 18/12/2015 về việc điều chỉnh diện tích đất thu hồi tại hai thông báo trên.

Lý do hủy được UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, thực hiện theo Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, việc hủy các thông báo trên là để thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chủ trương đầu tư dự án, đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải (Đề án ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2).

Ông Phan Tấn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chia sẻ, trên cơ sở hủy thông báo, người dân vùng dự án có điều kiện để thực hiện các quyền sở hữu diện tích đất của mình hoặc sử dụng vào mục đích sang nhượng, tách sổ, kế thừa, xây dựng nhà ở trên đất như bình thường trước đây.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận giao UBND huyện Ninh Hải và Thuận Nam chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hải và Phước Dinh thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có đất biết. Đồng thời, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định pháp luật để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, ổn định lại đời sống.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao cho UBND huyện Ninh Hải và huyện Thuận Nam giải quyết các kiến nghị, thắc mắc của người sử dụng đất trong vùng dự án nếu có và giải thích, trả lời cho người được biết. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết thỏa đáng cho người dân.

Khi hay tin UBND tỉnh hủy thu hồi đất, người dân vùng dự án ở thôn Thái An rất phấn khởi và cho rằng, đây là mong ước mà từ bấy lâu nay người dân trong thôn chờ đợi kể từ năm Quốc hội ra nghị quyết về tạm dừng chủ trương đầu tư dự án. Người dân rất vui mừng khi được quyền sở hữu, sử dụng lại đất để xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất…

Ông Nguyễn Nam, người dân ở xã Vĩnh Hải cho biết, trước đây do đất thu hồi làm dự án chậm thực hiện nên người dân gặp nhiều khó khăn, có hộ dân ba bốn thế hệ phải ở chung căn nhà, không có đất cho con cái xây dựng nhà ở hoặc đầu tư sản xuất."Giờ thì khó khăn đã được tháo gỡ, cũng mong chính quyền địa phương giúp dân làm lại giấy tờ đất để có điều kiện tách thửa, chia cho con cái làm nhà ở", ông Nam chia sẻ.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy, với tổng công suất 4.000 MW, được Quốc hội thông qua năm 2009. Theo đó, nhà máy 1 được quy hoạch tại thôn Vĩnh Trường (xã Phước Dinh) với diện tích khoảng 440 ha; nhà máy 2 được quy hoạch tại thôn Thái An (xã Vĩnh Hải), với diện tích 380 ha.

Trong các năm 2010 và 2015, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có thông báo thu hồi đất tại hai địa điểm nói trên để xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 và 2. Sau đó cuối năm 2016, Quốc hội đã ra Nghị quyết về tạm dừng chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lại đề nghị xem xét phát triển lại dự án.

Chính sự không thống nhất về việc giữ lại hay bỏ dự án đã khiến cho hơn 1.000 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu gặp không ít khó khăn trong cuộc sống do phải chờ dự án, trong khi đất đai bỏ hoang, lãng phí, người dân không được quyền canh tác, sản xuất trên diện tích của mình./.

Công Thử/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ninh-thuan-huy-cac-thong-bao-thu-hoi-dat-thuc-hien-hai-du-an-dien-hat-nhan/299292.html