Những lưu ý trước thềm thi lớp 10 chuyên ở TP.HCM

Các trường chuyên ở TP.HCM như trường Phổ thông Năng khiếu, chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Hồng Phong... đã có những lưu ý cho thí sinh trước đợt thi vào lớp 10.

 Thí sinh đăng ký thi chuyên ở trường Phổ thông Năng khiếu sẽ thi đầu tiên theo lịch riêng của trường. Ảnh: Duy Hiệu.

Thí sinh đăng ký thi chuyên ở trường Phổ thông Năng khiếu sẽ thi đầu tiên theo lịch riêng của trường. Ảnh: Duy Hiệu.

Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) sẽ tổ chức thi chuyên vào ngày 25 và 26/5 sắp tới.

Cụ thể, vào ngày 25/5, thí sinh làm bài thi Ngữ văn và Tiếng Anh không chuyên (buổi sáng) và Toán không chuyên (buổi chiều).

Đến ngày 26/5, các bạn tiếp tục làm bài thi môn chuyên, buổi sáng dành cho các môn Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và buổi chiều thi môn chuyên Toán và Ngữ văn.

 Lịch thi tại trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu.

Lịch thi tại trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu.

Để giành cơ hội vào trường, thí sinh bắt buộc làm 4 bài thi, gồm 3 bài thi không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và một bài thi môn chuyên.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên và cần đảm bảo chọn một môn trong mỗi nhóm tổ hợp gồm Toán, Văn (nhóm 1) hoặc Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học (nhóm 2).

Thí sinh lưu ý vào ngày thi sắp tới, các bạn cần mang theo căn cước công dân và giấy báo thi để được vào phòng thi. Những trường hợp quên mang CCCD hoặc (và) giấy báo thi sẽ được hội đồng hướng dẫn vào phòng thi.

Trong năm 2024, trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 595 học sinh nhưng có hơn 3.800 em nộp hồ sơ đăng ký (tăng khoảng 24% so với năm 2023). Tỷ lệ chọi của mùa thi này lên đến 1/6,5, cao nhất trong 6 năm qua.

Ngoài học sinh TP.HCM, học sinh ở các tỉnh, thành khác trên toàn quốc được đăng ký tham gia với điều kiện là đủ 15 tuổi, xếp loại hạnh kiểm và học lực bậc THCS từ loại khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp THCS loại khá trở lên.

Trong khi trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức thi chuyên theo lịch riêng, trường THPT chuyên Trần Đại NghĩaTHPT chuyên Lê Hồng Phong cùng các trường có hệ chuyên như THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Mạc Đĩnh ChiTHPT Nguyễn Hữu Huân tổ chức thi chuyên theo lịch thi lớp 10 của Sở GD&ĐT TP.HCM, tương tự các năm trước.

Theo đó, thí sinh sẽ làm bài thi môn chuyên vào chiều 7/6, các môn không chuyên lần lượt được xếp lịch như sau: Ngữ văn (sáng 6/6), Ngoại ngữ (chiều 6/6), Toán (sáng 7/6).

Lịch thi lớp 10 công lập và thi môn chuyên do Sở GD&ĐT TP.HCM công bố.

Lịch thi lớp 10 công lập và thi môn chuyên do Sở GD&ĐT TP.HCM công bố.

Một số điểm lưu ý là từ năm học 2024-2025, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ ngừng tuyển sinh lớp không chuyên và các lớp chuyên trong trường thường sẽ tuyển sinh đến hết năm học 2024-2025.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển sinh chuyên và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thường theo 3 nguyện vọng (thực hiện theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 thường).

Với thí sinh chuyên Anh, các bạn dự thi thực hiện một bài thi môn chuyên Anh tương tự các năm về trước và cho phép tất cả thí sinh thi chuyên được phép đăng ký (bao gồm thí sinh tỉnh). Thí sinh cũng được dùng kết quả bài thi xét tuyển vào các trường THPT có tuyển sinh chuyên Anh quy định.

Còn với thí sinh chuyên Anh theo đề án 5695, các bạn thực hiện 1 bài thi môn chuyên Anh theo đề án 5695 gồm Tiếng Anh và Toán, Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh. Phương án này chỉ thực hiện tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Với thí sinh đăng ký thi chuyên Tin học, các bạn được phép chọn bài thi môn chuyên là Tin học (học sinh viết bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C/C++) hoặc chọn thi môn Toán chuyên.

Để dự thi vào lớp 10 chuyên ở TP.HCM, thí sinh phải đạt đủ 2 điều kiện, thứ nhất là kết quả rèn luyện, học tập lớp 6, 7, 8 đạt từ khá trở lên; thứ hai là tốt nghiệp THCS loại giỏi.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2.

Nguyên tắc xét tuyển là chỉ áp dụng xét tuyển với thí sinh được tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi và các bài thi phải đạt từ 2 điểm trở lên.

Căn cứ vào quy định xét tuyển vào lớp chuyên, các trường sẽ xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Nguyện vọng được xét theo thứ tự từ trên xuống, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào sẽ bắt buộc học theo nguyện vọng đó.

Lưu ý, nếu không trúng tuyển trường chuyên, thí sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nhung-luu-y-truoc-them-thi-lop-10-chuyen-o-tphcm-post1476534.html