Những 'bóng hồng' làng võ
Những 'bóng hồng' làng võ khi bước lên thảm đấu trở thành những 'chiến binh' thực thụ. Với ý chí kiên cường và bản lĩnh, họ đã mang về những tấm huy chương danh giá cho thể thao tỉnh nhà.
Đằng sau những giọt mồ hôi trên sàn tập, sau ánh hào quang của tấm huy chương là hành trình dài vượt qua giới hạn của bản thân, khẳng định bản lĩnh và niềm đam mê cháy bỏng với võ thuật của những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi.
Sinh năm 2007, Hà Kim Thanh ở phường Nam Cường sở hữu gương mặt xinh xắn và nụ cười rạng ngời. Cô gái trẻ đã có 8 năm gắn bó với thảm võ. Ban đầu, Kim Thanh tìm đến võ thuật chỉ với mong muốn rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Tuy nhiên, cơ duyên và tố chất đặc biệt đã đưa em đến với con đường võ thuật chuyên nghiệp vào năm 2019, khi được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (nay là Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh).
Chuyển từ tập luyện phong trào sang môi trường chuyên nghiệp là bước ngoặt lớn với nhiều khó khăn, thử thách. Những bài tập thể lực nặng, những đòn đối kháng cường độ cao dưới thời tiết khắc nghiệt nhiều lúc khiến cô gái trẻ kiệt sức.
Kim Thanh tâm sự: Ngày mới vào trung tâm, những đợt ép cân để thi đấu hay những ngày tập nặng khiến cơ thể bầm tím, nhiều lúc em cũng thấy nản. Song, mỗi lần bước lên sàn đấu, em chỉ có mục tiêu duy nhất là thi đấu hết mình, vượt qua đối thủ để mang vinh quang về cho tỉnh nhà và làm dày thêm bảng thành tích cá nhân.

Chính ý chí mạnh mẽ đó đã giúp Kim Thanh liên tiếp gặt hái những “quả ngọt” trên đấu trường quốc gia ở cả hai nội dung Võ cổ truyền và Vovinam.
Bộ sưu tập thành tích của cô gái sinh năm 2007 khiến nhiều người phải nể phục: Huy chương Bạc, Giải trẻ Võ cổ truyền toàn quốc năm 2022; Huy chương Bạc, Giải trẻ Vovinam toàn quốc năm 2023; Huy chương Đồng, Giải Võ cổ truyền toàn quốc năm 2023; Huy chương Đồng, Giải vô địch Võ cổ truyền toàn quốc năm 2024.
Đặc biệt, đỉnh cao trong hành trình nỗ lực của Thanh là tấm huy chương Vàng danh giá tại Giải trẻ Võ cổ truyền toàn quốc năm 2025. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của Thanh mà còn là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, nỗ lực của em.

Cùng mang niềm đam mê võ thuật như Kim Thanh, Triệu Thị Khuyến Tuyết, dân tộc Dao, sinh năm 2008 ở xã Lâm Thượng đến với võ thuật bằng tinh thần ham học hỏi. Từ nhỏ, Tuyết đã yêu thích thể thao. Năm 2022, khi các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh về địa phương tuyển chọn vận động viên, em đã đăng ký tham gia. Dù đây là môn thể thao còn khá mới mẻ và đầy thách thức đối với một cô gái vùng cao, Tuyết không ngần ngại dấn thân để theo đuổi đam mê.
Hành trình xa nhà xuống trung tâm tỉnh tập luyện khi tuổi còn rất trẻ là thử thách không hề đơn giản với cô gái người Dao. Nhưng bằng nghị lực vượt khó của người con vùng cao, Khuyến Tuyết đã nhanh chóng bắt nhịp với môi trường huấn luyện nghiêm khắc.

Những năm qua, dấu chân của Tuyết đã in trên thảm đấu từ Bắc vào Nam, qua các tỉnh, thành phố như Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Thuận, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Nguyên (trước hợp nhất)... Đi đến đâu, cô gái Dao cũng thi đấu với tinh thần kiên cường, quả cảm.
Kết quả cho những nỗ lực ấy là bảng thành tích ấn tượng mà Khuyến Tuyết đã xuất sắc giành được Huy chương Bạc tại Giải trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ 20 năm 2023; Huy chương Đồng, Giải Võ cổ truyền toàn quốc năm 2023; Huy chương Đồng, Giải trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ 21; Huy chương Đồng, Cúp Võ cổ truyền toàn quốc năm 2025 và đặc biệt là tấm huy chương Vàng tại Giải vô địch Vovinam miền Bắc năm 2024.
Khuyến Tuyết chia sẻ: Nhiều người nghĩ con gái yếu đuối, không phù hợp với những môn thể thao có tính đối kháng mạnh như võ thuật. Nhưng em nghĩ khác, phái đẹp hoàn toàn có thể mạnh mẽ và thể hiện tinh thần chiến đấu không thua kém nam giới.
Tuyết dự định sau khi tốt nghiệp THPT, em sẽ tiếp tục theo học ngành thể thao chuyên nghiệp, theo đuổi ước mơ trở thành huấn luyện viên, quay trở về truyền dạy võ thuật và tiếp lửa cho các em nhỏ có năng khiếu tại quê nhà.

Để có được những tấm huy chương danh giá và sự trưởng thành vượt bậc của những “bóng hồng” như Kim Thanh, Khuyến Tuyết, không thể không nhắc đến vai trò thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của huấn luyện viên Trần Văn Lục - người thầy, cũng là người khơi dậy, nuôi dưỡng và truyền lửa đam mê cho các vận động viên trẻ tại trung tâm. Nhiều năm gắn bó với công tác huấn luyện võ thuật, “thầy” Lục thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, khó khăn mà các vận động viên nữ phải trải qua khi lựa chọn võ thuật chuyên nghiệp.
Đánh giá về những học trò nữ trong đội tuyển võ Vovinam tỉnh, huấn luyện viên Trần Văn Lục chia sẻ: “Trên sàn tập, tôi luôn nghiêm khắc để các em rèn luyện bản lĩnh, kỹ chiến thuật, nhưng trong cuộc sống đời thường, tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu để chia sẻ với các em những tâm tư, khó khăn của tuổi mới lớn. Nhìn các em trưởng thành qua từng giải đấu, mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà, đó là hạnh phúc lớn nhất của người thầy”.
Những “bóng hồng” làng võ Lào Cai là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn trẻ dám thử thách, vượt lên giới hạn của bản thân để tỏa sáng, cống hiến cho quê hương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-bong-hong-lang-vo-post901588.html











