Theo đại diện Bộ Xây dựng, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng động lực quan trọng.
Cùng với nhà ở để bán, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế…
Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng đã làm rõ những vấn đề liên quan đến các cơ chế đất đai, tín dụng nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê.
Bộ Xây dựng sẽ đề xuất các chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai và tín dụng để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn đầu tư các dự án nhà ở cho thuê.
Để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho thuê, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023.
Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu các chính sách về cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án này.
Bộ Xây dựng đang đề xuất nhiều cơ chế mới về thể chế, quy hoạch, tín dụng và huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê. Theo đó, Hà Nội được định hướng trở thành địa phương đi đầu, phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6.
Trong các cuộc họp gần đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị rà soát, dành quỹ đất phù hợp để phát triển mạnh nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu an cư của hàng triệu lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.
Giá nhà thương mại vượt xa thu nhập, nguồn cung nhà ở xã hội nhỏ giọt, trong khi hàng triệu lao động trẻ vẫn loay hoay trong những khu trọ tạm bợ. Một bước chuyển chính sách đang đưa nhà ở cho thuê thành ưu tiên đến năm 2030, hứa hẹn lời giải an cư bền vững nhưng cũng phải vượt qua không ít rào cản, từ khung pháp lý đến cơ chế tài chính.
Giá nhà ngày càng tăng cao, trong khi thu nhập của phần lớn người lao động chưa theo kịp, khiến việc sở hữu nhà ở trở thành mục tiêu khó đạt được đối với nhiều người. Trong bối cảnh đó, phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là trụ cột trong chính sách nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Ngay sau khi Trung ương có chỉ đạo về phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô, UBND TP. Hà Nội đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, nhằm sớm bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 6/2026, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên đặt mục tiêu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê.