Thủ tướng yêu cầu TP.HCM phát triển nhà ở cho thuê, phấn đấu khởi công ít nhất một dự án quy mô lớn trong quý III/2026, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, nguồn lực và cơ chế triển khai.
Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người lao động, sinh viên và các nhóm đối tượng có thu nhập trung bình, thấp. Mới đây, UBND thành phố đã trình HĐND xem xét chủ trương đầu tư dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn tại phường Việt Hưng.
Dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng quỹ nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân Thủ đô.
Ngày 13/6, tại cuộc làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; đại diện TP HCM đã kiến nghị Chính phủ xem xét nhiều cơ chế ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho thuê (NƠCT) và nhà lưu trú công nhân.
Theo đề xuất, dự án sẽ được triển khai trên diện tích khoảng 2,46 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng.
UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, với quy mô 1.166 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.560 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.
UBND TP. Hà Nội vừa trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng từ ngân sách.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa ban hành Công văn số 535-CV/TU ngày 11/6/2026 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh.
Sáng 13/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Tại buổi làm việc, TP.HCM kiến nghị Chính phủ xem xét nhiều cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.
Vấn đề nhà ở tại các đô thị đặc biệt như TP.HCM cần có những cơ chế quản lý linh hoạt hơn so với khuôn khổ hiện hành.