TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai xác nhận trường hợp đầu tiên ngộ độc thuốc sốt rét do người dân tự uống với mục đích phòng COVID-19 theo tin đồn.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm vừa điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc sau khi uống 10 viên thuốc chloroquin để phòng bệnh COVID-19 theo lời đồn trên mạng internet.
Sau khi uống 10 viên thuốc chloroquin (thuốc điều trị sốt rét) để phòng bệnh do COVID-19 theo lời đồn trên mạng, bệnh nhân đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi sử dụng loại thuốc lá điện tử với mẫu mã rất bắt mắt, một nam thanh niên rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim và tăng huyết áp nặng nề. Loại thuốc lá điện tử này đã được trộn cần sa rất tinh vi.
Những ngày gần đây, số ca ngộ độc rượu nhập viện gia tăng, trong đó có cả phụ nữ, thậm chí cả người dưới 18 tuổi do uống quá nhiều rượu dẫn đến ngộ độc nặng, hôn mê, nguy kịch.
Một bệnh nhân nữ ở Hà Nội vừa phải nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi, tổn thương thần kinh… do ngộ độc chì sau khi uống thuốc nam không rõ nguồn gốc suốt hai tháng để chữa bệnh đau khớp gối.
Khánh kiệt kinh tế khi cả gia đình phải nằm viện cấp cứu vì ngộ độc nấm, giờ đây, ông Chu Văn M. và bà Hà Thị C. (dân tộc Nùng) chưa biết xoay sở đâu số tiền lên tới cả trăm triệu để trang trải viện phí khi cả ông bà đều không có thẻ bảo hiểm y tế.