Ngoại trưởng Mỹ tới Israel để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh

Ngày 11/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường tới Israel, dự kiến có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho nước này, cũng như ngăn chặn cuộc chiến lan rộng với sự tham gia của các lực lượng ủy nhiệm thù địch với Israel.

Phát biểu trước báo giới trước chuyến thăm, ông Blinken cho biết, ưu tiên hàng đầu của Mỹ là truyền tải thông điệp răn đe, phần lớn nhằm vào Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn như Hezbollah của Lebanon, để ngăn chặn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn nổ ra.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken dự kiến tới Israel hôm 12/10 (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Mỹ Blinken dự kiến tới Israel hôm 12/10 (Ảnh: AP)

Liên quan thông tin Israel lên kế hoạch cho chiến dịch trên bộ nhằm vào Gaza, ông Blinken cho rằng Israel cần tôn trọng luật pháp quốc tế và nỗ lực tránh thương vong cho dân thường.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken sẽ thăm các nước khác trong khu vực sau khi dừng chân ở Israel và Jordan, để làm việc với các đồng minh trong việc thả hơn 100 người mà Israel cho rằng Hamas đang giam giữ, trong đó có thể có công dân Mỹ. Ông Blinken cho biết, ít nhất 22 người Mỹ đã thiệt mạng do cuộc xung đột.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp từ Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để ngăn chặn việc leo thang xung đột.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas leo thang nguy hiểm, với các cuộc không kích và pháo kích của Israel nhằm vào hàng loạt mục tiêu tại Dải Gaza, đáp lại Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas tiếp tục phóng tên lửa và đưa chiến binh chiến đấu bên trong lãnh thổ Israel.

Hôm qua (11/10), Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thành lập Chính phủ đoàn kết khẩn cấp thời chiến, nhằm tập trung toàn lực cho cuộc xung đột với Hamas. Israel đã phong tỏa Dải Gaza, cắt hoàn toàn điện, nước và lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ tại khu vực này.

Trong khi đó, ở khu vực biên giới phía Bắc Israel, căng thẳng gia tăng trong ngày hôm qua, khi Israel tiến hành không kích và pháo kích đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và đạn pháo từ Lebanon và Syria.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel - Hamas, Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford với 8 phi đội máy bay tấn công và yểm trợ cùng 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tới vùng biển Đông Địa Trung Hải, nhằm gửi “tín hiệu răn đe mạnh mẽ nếu bất kỳ đối tượng thù địch nào với Israel có ý đồ tìm cách lợi dụng tình hình hiện nay”.

Hiện Mỹ cũng đang cân nhắc triển khai thêm nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower tới khu vực này. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 10/10 cũng xác nhận, chuyến hàng viện trợ quân sự của Mỹ bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn bổ sung cho hệ thống Vòm sắt đã tới Israel.

Theo thông tin từ Cơ quan y tế Palestine và giới chức Israel, tổng số thương vong của hai bên đã vượt quá 10.000 người, trong đó khoảng 2.500 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 200.000 người tại Dải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa.

Minh Ngô/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-toi-israel-de-tang-cuong-ho-tro-cho-dong-minh-post1052028.vov