Các nhà điều tra tin rằng ông Vasily Malyuk đã giúp tổ chức một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cầu Crimea vào mùa hè năm 2023.
Các quan chức Nga cho biết Taliban, lực lượng đang nắm quyền tại Afghanistan, có thể trở thành đối tác trong cuộc chiến chống ISIS.
Đây là đợt bắt giữ mới nhất trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc nhắm vào các thành viên IS và các thành phần hỗ trợ lực lượng này.
Ủy ban điều trang liên bang Nga, chi nhánh Thủ đô Moskva ngày 19/9 cho biết, ngày 18/9 tại văn phòng của công ty bán lẻ trực tuyến Wldberrries ở trung tâm Moskva xảy ra vụ nổ súng làm 7 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát đến hiện trường để ngăn chặn vụ nổ súng. Trong số những người bị thương, 2 người sau đó đã tử vong.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố bằng chứng chống lại hai công dân Colombia bị bắt giữ trong tuần này vì bị cáo buộc làm lính đánh thuê cho Ukraine.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một công dân Nga với cáo buộc đã phối hợp với các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine để âm mưu thực hiện một hành động khủng bố ở Vùng Zaporizhzhia.
Bộ Nội vụ Nga mới công bố số liệu cho thấy, Nga đã chứng kiến sự gia tăng đáng báo động về tội phạm liên quan đến khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trong nửa đầu năm nay.
Các cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ ba đối tượng vì có hành vi chuẩn bị tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng hành pháp và một địa điểm tôn giáo ở Dagestan.
Cảnh sát tỉnh Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắt giữ đối tượng này tại thành phố Bodrum sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ liên lạc với giới chức Nga để nhận dạng.
Ngày 19/7, Cơ quan An ninh Nga (FSB) thông báo phá vỡ âm mưu khủng bố nhắm vào một trạm xe buýt ở thành phố Essentuki, miền Nam nước Nga.
Nghi phạm 'thề trung thành' với IS và nhắm đến một khu vực đông người để thực hiện vụ tấn công.
Các nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 19/7 đã ngăn chặn thành công một âm mưu đánh bom ở thành phố Essentuki.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người đứng đầu Cục Giám sát Tài chính Liên bang chống chủ nghĩa cực đoan (Rosfinmonitoring), ông Yury Chikhanchin ngày 16/7 cho biết vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva hồi tháng 3 vừa qua do một nhóm đối tượng là công dân nhiều nước khác nhau - chủ yếu từ Trung Á và châu Âu - thực hiện. Trong số này có cả người Nga.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) gần đây đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một giáo đường nằm ở Cộng hòa Adygea thuộc Nga.
Lực lượng an ninh Nga hôm nay (10/7) đã bắt giữ một công dân nước này nghi làm việc cho tình báo Ukraine để lên kế hoạch tấn công khủng bố.
Lãnh đạo khu vực người Hồi Giáo đa số Dagestan của Nga trong ngày thứ Hai đã đưa ra tuyên bố cho biết, hai vụ tấn công chết người nhằm vào hai thành phố của khu vực này trong tháng 6 đã được thực hiện bởi 'các tổ chức khủng bố quốc tế'.
Ngày 23/6, Bộ Nội vụ CH Dagestan thuộc Nga thông báo, một nhóm đối tượng không rõ danh tính cùng ngày đã nổ súng vào các địa điểm tôn giáo cũng như đồn cảnh sát ở khu vực này.
Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc các cơ quan tình báo Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại trung tâm tổ chức hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow hồi tháng 3.
Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ cảnh báo âm mưu tấn công khủng bố theo kiểu diễn ra ở nhà hát Nga Crocus hồi tháng 3.
Giám đốc FBI Christopher Wray nói Mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng khả năng xảy ra tấn công thánh chiến phối hợp giống vụ khủng bố ở Moscow.
Những kẻ khủng bố từ Trung Đông, Bắc Phi và Afghanistan đang được chuyển đến Ukraine theo từng nhóm lớn với sự hỗ trợ của các nước NATO.
Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov cáo buộc tình báo quân đội Ukraine đã trực tiếp tham gia vào vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall ở Moskva hồi tháng 3.
Ngày 24/5, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov cho biết tình báo quân đội Ukraine là bên trực tiếp tham gia vào vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Crocus City Hall, ngoại ô Moscow hồi tháng 3.
Ngày 24-5, theo hãng tin TASS, ông Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố tình báo quân sự Ukraine tham gia trực tiếp vào tấn công khủng bố nhà hát Crocus hồi tháng 3 năm nay khiến 144 người thiệt mạng.
IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 22/3 khiến hơn 140 người thiệt mạng, trong khi Moscow nhiều lần cho rằng vụ việc có liên quan tới Ukraine và phương Tây.
Tình báo quân đội Ukraine đã trực tiếp tham gia vào vụ tấn công khiến hơn 140 người thiệt mạng, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho biết.
Lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov hôm nay (24/5) tuyên bố, tình báo quân sự Ukraine tham gia trực tiếp vào vụ khủng bố ở Moscow hồi tháng Ba.
Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói tình báo quân sự Ukraine trực tiếp tấn công khủng bố nhà hát Crocus hồi tháng 3.
Hàng trăm người Tajikistan đến Nga nhưng bị cấm nhập cảnh, khiến họ phải ở lại sân bay để tìm cách giải quyết.
Tòa án quận Basmanny của Moscow (Nga) đã ra lệnh tạm giam trước khi xét xử nghi phạm thứ 12 liên quan đến vụ tấn công khủng bố khu phức hợp Crocus City Hall tối 22/3.
Ngày 23/3/2024, một ngày sau khi xảy ra vụ xả súng tại phòng hòa nhạc 'Crocus City Hall' ở Moscow, Tổng cục An ninh Liên bang Nga – FSB tuyên bố đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đó có 7 nghi phạm gốc Tajikistan: 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ khủng bố và 3 kẻ tòng phạm. Để tìm hiểu vì sao lại xuất hiện nhiều nghi phạm là người Tajikistan như vậy, chúng tôi xin giới thiệu một số nét về chủ nghĩa khủng bố và các tổ chức khủng bố ở Tajikistan.
Ông Nikolay Patrushev cho biết tất cả những người liên quan đến vụ thảm sát ngày 22/3 gần Moscow đều phải chịu trách nhiệm.
Ngày 11/4, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua trong lần rà soát đầu tiên dự luật thắt chặt thủ tục xin giấy phép cư trú tạm thời ở nước này theo hình thức đơn giản hóa.
Một đối tượng bị tình nghi liên quan tới vụ khủng bố trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall được cho đang lẩn trốn trong khu rừng ở phía nam Moscow.
Theo hãng tin TASS, ngày 11/4, Nga đã áp dụng chế độ chống khủng bố (CTO) tại trung tâm hành chính Nalchik và một số khu vực nhất định ở Chereksky tại CH Kabardino-Balkaria.
Washington khẳng định không có lý do gì để hướng đến bất kỳ nghi phạm tiềm năng nào khác ngoài tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Moscow cho biết đang xem xét một số công ty và quan chức chính phủ phương Tây trong quá trình điều tra về hoạt động tài trợ cho chuỗi tấn công khủng bố ở Nga.
Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga vừa thông báo nhiều thông tin mới khi chủ trì cuộc họp về vụ thảm sát xảy ra ngày 22/3.
Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã phát hiện mối liên hệ tiềm tàng giữa các cơ quan đặc biệt của Ukraine với vụ khủng bố nhằm vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow.
Các nghi phạm khai rằng tất cả hành động trong vụ tấn công khủng bố ở Nga tối 22/3 cũng như quá trình tẩu thoát đến biên giới Ukraine đều được điều phối bởi một 'người phụ trách' tên là Saifullo.
Cơ quan an ninh Nga cho hay các nghi phạm gây ra vụ thảm sát gần Moscow khai rằng sẽ nhận được tiền thưởng khi đến Kiev, Ukraine.
Sau khi nổ súng vào hai cảnh sát ở ngoại ô Moscow (Nga), nghi phạm buôn ma túy này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo cơ quan an ninh liên bang Nga, hai con đường tẩu thoát ở Ukraine đã được chuẩn bị cho những kẻ khủng bố tấn công phòng hòa nhạc gần Moskva vào tháng trước.
Nga khởi động cuộc điều tra nhân viên an toàn phòng cháy chữa cháy thành phố Crocus, sau vụ khủng bố chết người vào cuối tháng 3 vừa qua.
Sau vụ khủng bố tại trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow, những người chịu trách nhiệm về an toàn cháy nổ tại cơ sở này đang bị điều tra hình sự về tội sơ suất.
Nhà chức trách Mỹ đang lo ngại nguy cơ các thành phần cực đoan ở nước này có thể hưởng ứng lời kêu gọi của lực lượng 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng thực hiện những vụ khủng bố tương tự vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Moscow của Nga vào tháng trước.
Mới đây, tòa án hình sự Nga thông báo đã ra lệnh bắt giữ nghi phạm thứ 11 liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall, ngoại ô Moscow khiến hơn 145 người thiệt mạng.
Sharipzoda là người đã tham gia vào việc chuẩn bị cho vụ tấn công, tuy nhiên vai trò cụ thể chưa được hé lộ.
Các nhà điều tra Nga hôm 5/4 cho biết, họ tìm thấy một số hình ảnh từ điện thoại của các nghi phạm khủng bố phòng hòa nhạc Crocus, cho thấy mối liên hệ với Ukraine.
Ngày 5/4, Ủy ban điều tra Nga cho hay, vụ tấn công khủng bố nhà hát Cronus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow hồi tháng trước 'có thể liên quan' chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ngày 5/4, các nhà điều tra Nga đã công bố thông tin về những gì họ tìm thấy khi điều tra điện thoại di động của các nghi phạm khủng bố tấn công nhà hát Crocus City Hall.
Nhà chức trách Nga thông báo đã phát hiện thêm bằng chứng về sự liên quan của các nghi phạm gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở trung tâm hòa nhạc ngoại ô Moscow với cuộc xung đột ở Ukraine.