Nga, Trung Quốc dẫn đầu xu hướng tích trữ vàng, thoát đồng USD

Nga và Trung Quốc cùng khối BRICS + đang tích cực tích trữ vàng, thoát đồng USD, thúc đẩy xu hướng phi dollar hóa.

Nga và Trung Quốc dẫn đầu xu hướng tích trữ vàng nhằm phi dollar hóa.

Các quốc gia thuộc khối BRICS+ đang tiếp tục tích cực dự trữ vàng, đẩy giá kim loại quý này lên cao.

Động thái này làm dấy lên các cuộc thảo luận cho rằng, đây có phải là nỗ lực thoát đồng USD và đẩy xu hướng phi dollar hóa hay không.

Bài phân tích của chuyên gia Cristiano Volpi đăng trên tạp chí Africa24 nhận định: "Trong bối cảnh sự bất ổn ngày càng tăng xung quanh vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu - đồng dollar Mỹ - cả Nga và Trung Quốc đều nổi lên như những nhà lãnh đạo trong việc thúc đẩy các nỗ lực phi dollar hóa trong liên minh BRICS."

Nỗ lực tích trữ vàng thỏi được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng, xung đột với phương Tây và mong muốn “giảm tiếp xúc với các loại tiền tệ phương Tây” do tác động từ các lệnh trừng phạt.

Những động thái này đã có tác động đáng kể đến giá vàng. Một phân tích gần đây của gã khổng lồ ngân hàng đầu tư Mỹ Citigroup dự đoán rằng, vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce trong 6-18 tháng tới, từ mức khoảng 2.350 USD/ounce trong tuần này.

Volpi nhấn mạnh rằng việc BRICS mua vàng đang làm tăng giá trị toàn cầu của vàng thỏi. “Sự chuyển đổi sang vàng và các tài sản thay thế khác của các quốc gia BRICS” có “ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu”.

Chuyên gia này bình luận, sự thay đổi trong việc tích trữ vàng và sử dụng các đồng tiền quốc gia phản ánh xu hướng hướng tới đa cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.

“Khi các quốc gia này dẫn đầu trong việc đa dạng hóa việc nắm giữ giá trị thì chúng có tác động lâu dài đối với đồng tiền dự trữ của đồng USD Mỹ" - chuyên gia Volpi bình luận.

Vàng, một kho lưu trữ giá trị có từ nhiều thiên niên kỷ trước, đã tăng vọt kể từ đầu những năm 2000, tăng từ khoảng 400 USD/ounce vào năm 2005 lên hơn 1.000 USD/ounce vào năm 2008, 1.800 USD/ounce vào năm 2012 và 2.000 USD/ounce từ năm 2020.

Vàng tiếp tục tăng lên mức cao tới 2.400 USD/ounce tính đến thời điểm hiện tại vào năm 2024.

Tuần trước, đại diện Nga tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế Alexei Mozhin đã kêu gọi các thành viên BRICS chuẩn bị cho sự sụp đổ của đồng dollar và gợi ý rằng, khối có thể tạo ra một giải pháp thay thế “được xây dựng trên rổ tiền tệ” của 5 thành viên chính – đồng real của Brazil, đồng rúp của Nga, đồng rupee của Ấn Độ, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rand của Nam Phi.

“Đề xuất như vậy đang được thảo luận. Trong trường hợp đồng dollar và hệ thống tiền tệ quốc tế sụp đổ, cần phải biến đơn vị tiền tệ BRICS nói trên thành một loại tiền tệ thực sự, được hỗ trợ bởi hàng hóa trao đổi” - ông Mozhin nói với Sputnik.

Quan chức Nga không nói chi tiết về loại tiền mới cũng như không đề cập đến vai trò của vàng trong đơn vị tiền tệ mới. Tuy nhiên, khả năng sử dụng vàng để hỗ trợ cho một giải pháp thay thế cho đồng dollar và các loại tiền tệ khác đã được thảo luận rất lâu trước đó.

Khối BRICS đã vượt qua các quốc gia công nghiệp phát triển giàu có G7 về GDP vào năm 2022 (và về sức mua tương đương vào năm 2018) và dự kiến sẽ chiếm hơn 50% GDP danh nghĩa của thế giới vào năm 2030.

Khối này đã tiến tới gia tăng gấp đôi tư cách thành viên vào năm ngoái, trở thành BRICS+. Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 đã trở thành tư cách thành viên BRICS +. Argentina cũng chuẩn bị tham gia, nhưng đã rút lui vào phút cuối sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Javier Milei vào cuối năm 2023.

Theo Sputnik

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-trung-quoc-dan-dau-xu-huong-tich-tru-vang-thoat-dong-usd-post682769.html