Mỹ nói đến 'thất bại chiến lược' của Tổng thống Nga, Đức giãi bày về 'cuộc chiến' năng lượng

Ngày 23/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định các biện pháp trừng phạt Nga đang phát huy 'hiệu quả rất đáng kể'. Trong khi đó, phía Đức cho rằng, Nga đã không thắng trong cuộc chiến năng lượng.

Mỹ khẳng định các đòn trừng phạt Nga phát huy hiệu quả đáng kể. (Nguồn: Getty Images)

Mỹ khẳng định các đòn trừng phạt Nga phát huy hiệu quả đáng kể. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu trước thềm hội nghị các bộ trưởng tài chính G20 ở Ấn Độ, bà Yellen nói: "Theo cách tôi nhìn nhận, các biện pháp trừng phạt của chúng tôi cho đến nay đã có tác động tiêu cực rất lớn đối với Nga. Bằng một số biện pháp, nền kinh tế Nga đã phát triển tốt hơn so với dự kiến ban đầu, tuy nhiên, quốc gia này hiện đang bị thâm hụt ngân sách đáng kể.

Do các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu, chúng tôi đang cảm thấy (Nga) vô cùng khó khăn".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết thêm, các biện pháp trừng phạt đã dẫn đến sự ra đi của một số nhà khoa học và doanh nhân có trình độ nhất trong nền kinh tế Nga. Không chỉ thế, các khoản đầu tư nước ngoài cũng đã "ra đi".

Quan chức Mỹ nhấn mạnh: "Nga đang giảm cổ phần trong quỹ tài sản có chủ quyền, vì vậy, mức giá trần mà chúng tôi áp đặt đối với dầu mỏ của Nga rõ ràng đang làm giảm đáng kể nguồn thu của Nga.

Tổng thống Putin nghĩ rằng ông ấy sẽ giành được chiến thắng với chi phí tối thiểu. Một năm sau, chiến dịch quân sự đặc biệt của ông đã trở thành một thất bại chiến lược đối với Điện Kremlin".

* Cùng ngày, phát biểu trên truyền thông Đức, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck khẳng định, Nga đã không thắng trong cuộc chiến năng lượng.

Theo Bộ trưởng Habeck, một năm sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, nước Đức đã đạt được sự cân bằng rất tích cực trong chính sách năng lượng, hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga.

Ông khẳng định: "Nếu nói rằng Tổng thống Nga muốn khiến Đức và châu Âu phải quỳ gối trong cuộc chiến năng lượng, ông ấy chắc chắn đã không giành chiến thắng trong cuộc chiến đó".

Tuy nhiên, vị quan chức này cũng cho rằng, còn quá sớm để nói Đức đã giành chiến thắng, bởi Berlin vẫn đang trong "tình huống nhạy cảm".

Dù những khó khăn đã được kiểm soát và nhiệt độ mùa Đông năm nay "tốt hơn nhiều" so với dự kiến, song vẫn cần tiếp tục xây dựng thêm các cơ sở hạ tầng năng lượng và duy trì ổn định nguồn cung năng lượng.

(theo AFP, Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-noi-den-that-bai-chien-luoc-cua-tong-thong-nga-duc-giai-bay-ve-cuoc-chien-nang-luong-217670.html