Sáng 18/6, tạp chí Fortune của Mỹ vừa công bố Masan Group vào bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 - Top 500 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Việc được xướng tên vào danh sách này khẳng định vị thế của Masan Group trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh danh nghiệp vừa công bố chiến lược Go Global, hướng đến 8 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu...
Những mã bị khối ngoại đẩy bán mạnh nổi bật là FPT, VNM, VPB, VHM, VND. Ngược lại, những mã được mua gom chủ yếu HAH, MWG, VTP, MCH.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng mạnh tới 6 điểm. Tới 10h50 phút, thị trường thậm chí đạt mức tăng 10 điểm, lên 1.284 điểm.
Thị trường hồi phục sau cơn bán tháo kéo dài từ cuối tuần trước. VN-Index tăng nhẹ gần 5 điểm và trở về sát mốc 1.280 điểm.
Cổ phiếu Vinamilk bị khối ngoại bán mạnh trong nhiều năm qua. Phiên 12/6, VNM bị khối ngoại bán hơn 1,73 triệu cổ phiếu, trong khi mua chỉ hơn 391 nghìn. Điều đó khiến doanh nghiệp đánh mất vị thế ngôi vương thực phẩm đồ uống trên sàn chứng khoán.
Việc chuyển từ sàn UPCoM sang HoSE sẽ giúp các cổ phiếu có mức định giá cao hơn do độ minh bạch về thông tin cao hơn, thu hút được nhiều nhà đầu tư và thanh khoản cao. Đặc biệt, động thái này hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp trong việc thu hút vốn để gia tăng quy mô. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần đánh giá rõ bức tranh doanh nghiệp và tiềm năng trăng trưởng sắp tới, tránh mua theo tâm lý hưng phấn và tin đồn.
Với triển vọng kinh doanh tích cực cùng thanh khoản dồi dào từ thương vụ đầu tư với Bain Capital, Mitsubishi Materials Corporation mua 100% H.C. Starck Holding và cổ tức từ Techcombank, MSN được tổ chức tài chính nâng định giá, khuyến nghị mua.
Từ đầu năm 2024 đến nay, HOSE, sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam ghi nhận nhiều doanh nghiệp đăng ký hoặc công bố kế hoạch niêm yết. Điều này hoàn toàn trái ngược với không khí ảm đạm của năm 2023.
Sau giai đoạn im ắng do thị trường chứng khoán suy yếu, nhiều doanh nghiệp đã triển khai đăng ký niêm yết, chuyển sàn, hứa hẹn một giai đoạn nhộn nhịp mới.
Vẫn còn nhiều thách thức mà các doanh nghiệp nội địa ở ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) phải đối mặt, từ sức ép cạnh tranh cho đến nhu cầu tiêu thụ chậm, chi phí tăng, nhiều rủi ro. Để tìm động lực tăng trưởng mới trong dài hạn đang đòi hỏi họ cần thay đổi chiến lược, xây dựng mô hình, công thức mới, sẵn sàng bước vào những thị trường rộng lớn hơn, có mức giá hợp lý, hiểu rõ được 'mục tiêu mua hàng' của người tiêu dùng.
Trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu của DN ngành hàng tiêu dùng đã tăng 34%. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, cổ phiếu này tăng 120%.
Điểm tích cực trong hiện tại là lực cầu trên thị trường duy trì đà gia tăng tốt với VN-Index ở vùng 1.250 điểm, trong đó nhiều mã/nhóm ngành phục hồi với kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 2 khả quan.
Mùa đại hội cổ đông năm nay, loạt doanh nghiệp công bố trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao kỷ lục, có doanh nghiệp chốt tỷ lệ trả cổ tức lên đến 350% mệnh giá cổ phiếu. Với nhà đầu tư, nếu mua đúng những cổ phiếu của doanh nghiệp ăn nên làm ra thì lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm.
Thời gian gần đây, hoạt động phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) có dấu hiệu sôi động trở lại, được đánh giá là tín hiệu tốt, kỳ vọng sẽ mang đến một 'làn gió mới' trong bối cảnh thị trường chứng khoán sau nhiều năm thiếu hàng hóa chất lượng lên sàn.