Ngày 24/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Lễ 30/4-1/5 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định 168/CP.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Lễ 30/4 - 1/5 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ vào hôm nay, ngày 24/4.
Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp lễ 30/4, 1/5 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.
Sáng 22 - 4, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30 - 4, 1 - 5 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 168/NĐ-CP/2024 của Chính phủ.
Sáng 22-4, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý, đặc biệt tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
Trong quý I, các lực lượng chức năng cùng các địa phương đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Đặc biệt, sau khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX) chính thức có hiệu lực, ý thức của người tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị công an và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, truy tố, xét xử nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây tai nạn nghiêm trọng…
Chiều 21/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5; nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các Kế hoạch của Công an tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã triển khai Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Ngày 21/4, Công an tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nội dung phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục con, em chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, giai đoạn 2025-2030. Dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Cảnh sát giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao với phương châm 'phương pháp phải đúng, hiệu quả phải có', tuyệt đối thượng tôn pháp luật, 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ'.
Từ ngày 21/4 đến 20/5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt phục vụ lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Yên Châu diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng đó, huyện đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu số vụ và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người do tai nạn giao thông gây ra.
Tình hình trật tự ATGT tại Thái Nguyên ngày càng chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.
Lực lượng CSGT toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngày 21/4 đến 20/5, phục vụ lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5/2025 và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.
Xác định tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, Công an tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong Quý I/2025, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền 51 cuộc với trên 8.600 lượt người tham dự; phối hợp các cơ quan báo chí đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.
Ngày 17-4, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng, Công an thành phố và các quận, huyện liên quan phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt phục vụ dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.
Thủ tướng giao người đứng đầu các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức trực theo chế độ 24/7 trong dịp nghỉ lễ; Quản lý và kiểm soát tốt các hành vi vi phạm có tính phổ biến.
Ngày 17-4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè 2025.
Quý I/2025, toàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 31 người, làm bị thương 39 người; giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và liền kề.
Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra từ ngày 10.4 đến ngày 12.4.2025 tại Thủ đô Hà Nội.
Để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu hỏa, gây ảnh hưởng lớn đến công tác bảo đảm an toàn giao thông, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc việc phòng ngừa tình trạng ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu hỏa; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt.
Thời gian gần đây, một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến đường đèo, núi quanh co, hiểm trở, cho thấy cần sớm triển khai những giải pháp cấp bách, hiệu quả nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực này.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa chỉ đạo các Sở, ngành, quận/huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc việc phòng ngừa tình trạng ném đất, đá, chất bẩn lên các đoàn tàu; nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt.
Để mỗi ngày đến trường của các em học sinh địa phương được an toàn, huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh, theo tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 'Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới' (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 31).
UBND tỉnh vừa đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Ngay trong quý I/2025, số vụ tai nạn giao thông và số người vi phạm luật giao thông đã giảm sâu, cho thấy những quy định mới đã dần đi vào cuộc sống. Để duy trì những kết quả đã đạt được, đòi hỏi lực lượng chức năng cần tiếp tục bền bỉ, duy trì thực hiện các giải pháp đồng bộ để kéo giảm tai nạn giao thông.
Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 5-4 đến 7-4), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Tai nạn giao thông giảm sâu cả về số vụ, số người tử vong và số người bị thương.
Hệ thống giao thông trên địa bàn TP. Phổ Yên được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa của nhân dân. Tuy nhiên, trên một số tuyến quốc lộ, đường tỉnh, tình trạng vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vẫn còn xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động công tác tuyên truyền, tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ trong tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm phòng tránh tai nạn giao thông (TNGT), bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng người tham gia giao thông.
Trước tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai đợt cao điểm nhằm kiểm soát, ngăn chặn tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 1/4/2025, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn trên cả ba tiêu chí và đảm bảo an toàn cho người dân.
Ngày 1-4, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn giao thông dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 1-4 đến hết 14-5.
Để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn từ ngày 1/4 đến ngày 15/5.
Chưa đầy 3 tháng đầu năm, trên địa bàn Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra gần 100 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 65 người tử vong. Trước đó, trong năm 2024 tình hình trật tự ATGT trên địa bàn Hà Tĩnh cũng tăng ở cả 3 tiêu chí về số vụ việc, số người chết và số người bị thương.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), nhờ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh nên từ đầu năm đến nay, tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm so với cùng kỳ những năm trước.
Thời gian gần đây, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành chức năng, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại các vụ TNGT ở khu vực nông thôn vẫn còn xảy ra, đòi hỏi các cấp, ngành chức năng tiếp tục có các giải pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi tham gia giao thông.
Dù các ngành chức năng đã rất nỗ lực song trong những ngày gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người khiến người dân không khỏi băn khoăn, lo ngại.
Đó là mục tiêu lớn mà cả nước hướng tới trong Năm An toàn giao thông 2025. Với chủ đề 'Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai', năm nay cả nước quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông, tiếp tục khắc phục tình trạng ùn tắc, ô nhiễm từ các hoạt động giao thông…
Các tổ tuần tra đặc biệt có sự tham gia của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an các xã, phường, nhằm duy trì, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Thông tin về kết quả 2 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP (từ ngày 1/1 - 28/2), tối 28/2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông đã được nâng cao, kết quả xử lý vi phạm, tai nạn giao thông giảm.