Thuốc lá điện tử đã và đang xâm nhập vào một bộ phận trẻ em và giới trẻ, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của thanh, thiếu niên Việt Nam.
Trước mức độ phổ biến ngày một tăng của thuốc lá điện tử, nhiều phụ huynh lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra như với thuốc lá truyền thống, trẻ dưới 18 tuổi dễ dàng mua và sử dụng bất chấp quy định giới hạn độ tuổi. Vì vậy, chính sách cấm là cách hiệu quả nhất để bảo vệ con trẻ khỏi trào lưu độc hại mới nổi này.
Hiện nay các sản phẩm thuốc lá nung nóng rất đa dạng, trong đó có nhiều sản phẩm kết hợp (lai) giữa thuốc lá nung nóng với thuốc lá điện tử, pha trộn, tẩm ướp dung dịch điện tử khiến cho việc kiểm tra và nhận biết khó khăn như sản phẩm thuốc lá mới sử dụng công nghệ hybrid, không đốt nóng trực tiếp sản phẩm thuốc lá mà kết hợp giữa dung dịch thuốc lá điện tử và nguyên liệu thuốc lá.
Trước tình trạng hút thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng trong giới trẻ và lứa tuổi học sinh, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng và ngăn ngừa sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới người dân, học sinh tại Trường THPT số 3 TP Lào Cai.
Những năm gần đây, tình hình sử dụng các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Đã có không ít trường hợp học sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong trạng thái kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất có trong các sản phẩm này.
Thuốc lá điện tử dù mới xuất hiện trên thị trường và chưa được phép lưu hành nhưng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đã ở mức cao hơn tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu truyền thống. Điều này các chuyên gia cho rằng, đáng báo động.
Ngày 10/11, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá tại Tp.HCM.
Đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, sau 3 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở Việt Nam đã gia tăng đáng kể. Năm 2022, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử học sinh độ tuổi 13 -15 là 3,5%.
Sáng 10/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá.
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) mới tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc l á cho phóng viên, biên tập viên báo, đài cù ng các cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa, thông tin tại TP HCM.
Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong cộng đồng là mục tiêu quan trọng trong việc giảm các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe. Mục tiêu từ năm 2026-2030 sẽ giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%.
Thuốc lá điện tử được bán công khai nhưng lại thiếu chế tài quản lý nên không có cơ sở để coi đây là mặt hàng cấm hoặc bị hạn chế.
Việt Nam sẽ có đại diện tham gia và trình bày phương án kiểm soát thuốc lá mới của Quốc gia tại Hội nghị về Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu lần thứ 10 (COP10), tổ chức vào cuối tháng 11 này.
Thời gian qua, vấn nạn học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình. Tình trạng này cũng rất khó kiểm soát, khi việc bán thuốc là điện tử ngày một tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội.
Bộ Công Thương dự kiến đưa sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vào đối tượng điều chỉnh của Nghị định mới về kinh doanh thuốc lá để có hình thức quản lý phù hợp. Nghị định mới này có thể được trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2023.
Bộ trưởng Công thương cho biết hiện vẫn đang trong quá trình rà soát để thống nhất quan điểm với Bộ Y tế hoàn thiện chính sách quản lý thuốc lá thế hệ mới.
Bộ Công thương đang xây dựng phương án quản lý thuốc lá điện tử, tiếp cận quan điểm cấm loại hình này.
Thế giới chưa có bằng chứng về việc thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. WHO cũng nhấn mạnh, không có sản phẩm thuốc lá nào là an toàn cho sức khỏe. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có chứa nicotine, vẫn là sản phẩm gây nghiện. Do đó, việc hút và sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và hậu quả khôn lường cho sức khỏe, đòi hỏi Chính phủ các nước phải có biện pháp quản lý và kiểm soát kịp thời.
Công an Đà Nẵng tổng kiểm tra chuỗi cửa hàng D-Link Vapor, phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử nghi nhập lậu.
Sáng 3/11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế-môi trường) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra chuỗi cửa hàng bán thuốc điện tử của Công ty TNHH D-LINK VAPOR, tạm giữ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Hiện nay, 184 quốc gia trên thế giới đã ban hành quy định quản lý thuốc lá làm nóng, 111 quốc gia ban hành quy định quản lý thuốc lá điện tử. Thế nhưng tại Việt Nam, vấn đề này chưa được thống nhất trong quản lý, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Hiện có 2 loại thuốc lá mới gồm thuốc lá làm nóng và thuốc lá điện tử, do vậy, việc thống nhất về tên gọi và có nghiên cứu khoa học khách quan về các sản phẩm này là điều cần thiết.
Năm 2021-2022, kết quả điều tra sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá mới ở nhóm 13-15 tuổi là 3,5%.
Nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế năm 2020 chỉ ra rằng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đặc biệt cao tại các thành phố lớn, riêng tại Hà Nội, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh lớp 8-12 là 8,35% (nam là 12,39%, nữ là 4,8%).
Nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức chương trình ngoại khóa nhằm cung cấp kiến thức khoa học cho học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử đồng thời mở ra cơ hội để các em được thể hiện ý kiến, quan điểm về các sản phẩm này.
Cùng với các giải pháp giảm tác hại của thuốc lá, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang nỗ lực ngăn chặn học sinh tiếp cận với thuốc lá điện tử.
Nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế năm 2020 chỉ ra rằng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đặc biệt cao tại các thành phố lớn, riêng tại Hà Nội, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh lớp 8-12 là 8,35% (nam là 12,39%, nữ là 4,8%).
Bất chấp quy định giới hạn độ tuổi, trẻ em dưới 18 tuổi vẫn có thể dễ dàng mua và sử dụng thuốc lá truyền thống. Nhiều phụ huynh e ngại điều tương tự sẽ xảy ra với thuốc lá điện tử và đề nghị cần đưa ra quy định cấm hoàn toàn các sản phẩm này.
Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đẩy mạnh tuyên truyền và đấu tranh phát hiện, xử lý các vụ việc để 'đánh chặn' thuốc lá điện tử vào các trường học trên địa bàn.
Đại diện Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đề xuất cần quản lý riêng biệt thuốc là làm nóng và thuốc lá điện tử để phù hợp với định nghĩa của luật hiện hành.
Thuốc lá điện tử đang có xu hướng tăng nhanh trong đối tượng thanh thiếu niên, nữ giới. Vấn đề này đang đe dọa những thành quả từ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong hơn 10 năm qua của Việt Nam.
Dù không được phép thương mại hóa, nhưng thuốc lá mới vẫn đang tràn ngập thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Do vậy, việc sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuốc lá mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Nhóm sản phẩm thuốc lá mới như: Thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đã vào Việt Nam qua con đường nhập lậu hoặc xách tay, được mua bán dễ dàng và đang được sử dụng phổ biến trong xã hội, cộng đồng.
Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (thuốc lá mới)... chưa được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam. Chúng vào nước ta qua con đường nhập lậu hoặc xách tay. Thuốc là mới được mua, bán dễ dàng và được sử dụng phổ biến trong xã hội, cộng đồng.
Dù không được phép thương mại hóa song thuốc lá mới vẫn đang tràn ngập thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Do vậy, việc sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuốc lá mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Ngày 19/10/2023, tại Hà Nội, Tọa đàm 'Thực trạng thuốc lá mới và giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng' do Báo Người đại biểu Nhân dân tổ chức với sự tham dự của nhiều đại biểu, đại diện các Bộ, ngành liên quan. Nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia tọa đàm đề xuất đã được ghi nhận.
Sáng 19.10, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm: Thực trạng thuốc lá mới và giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có chứa nicotine có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng, trong đó, rất nhiều loại hương liệu độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể gây cháy nổ, và có thể pha trộn các chất khác vào dung dịch như ma túy, cần sa.
Dù chưa được cho phép thương mại hóa nhưng thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng vẫn được nhập lậu và đang tràn ngập thị trường chợ đen, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ.
Nhóm sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng… hiện chưa được phép nhập khẩu nhưng các sản phẩm này lại vào Việt Nam qua con đường nhập lậu hoặc xách tay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Do vậy, việc sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuốc lá mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Theo kết quả một điều tra lứa tuổi 13 – 15 cho thấy, có tới 60% các em trả lời đã được người khác cho, tặng thuốc lá điện tử lậu, 20% đi mua và 2% là mua từ chính các bạn của mình.
Hiện nay, trên thị trường, nhóm sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng… chủ yếu được nhập lậu hoặc xách tay vào Việt Nam. Mua, bán dễ dàng, thuốc lá mới lại đang được ưa chuộng sử dụng trong cộng đồng. Điều này mang đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe của người dùng khi không được tiếp cận các sản phẩm có nguồn gốc, chất lượng được kiểm nghiệm rõ ràng. Cơ quan chức năng cũng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý đối với các sản phẩm thuốc lá mới, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Dù không được phép thương mại hóa song thuốc lá mới vẫn đang tràn ngập thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Do vậy, việc sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuốc lá mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước thuốc lá thế hệ mới đang là vấn đề đặt ra cho các cơ quan quản lý khi nhập lậu thuốc lá vào Việt Nam vẫn đang tiếp diễn.
Ngày 19/10, báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức tọa đàm 'Thực trạng thuốc lá mới và giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng'. Thông qua thảo luận về thực trạng mua bán, sử dụng và quản lý các sản phẩm thuốc lá mới hiện nay, cuộc tọa đàm đưa ra các đề xuất với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sáng mai, 19.10, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm 'Thực trạng thuốc lá mới và giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng' với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia y tế, và đại diện một số cơ quan quản lý…
Bên cạnh thuốc lá điếu thông thường, các bạn trẻ hiện nay cũng đã tìm đến thuốc lá điện tử, shisha, thuốc lá làm nóng để sử dụng. Nhiều quảng cáo gây hiểu nhầm, cho rằng các loại sản phẩm mới này ít độc hại hơn là thuốc lá truyền thống. Thậm chí, thuốc lá điện tử còn được sử dụng như một phương pháp để giúp cai nghiện thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định điều này không chính xác, vì vậy, người dân đặc biệt là các bạn trẻ nên từ bỏ ngay thói quen hút thuốc lá điện tử để bảo vệ cho sức khỏe của mình.