Mục tiêu được xác định là Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, nhân vật bị phía Israel cáo buộc tham gia thúc đẩy các kế hoạch tấn công Israel tại khu vực Syria - Liban trong những năm gần đây.
Theo truyền thông Liban và quân đội Israel, ngày 24/12, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực ở miền Nam Liban mà nước này cho là có liên quan tới lực lượng Hezbollah.
Truyền thông Liban cho biết Israel ngày 18/12 đã tiến hành loạt cuộc không kích tại miền Nam và miền Đông nước này, khiến số người thiệt mạng từ các đợt tấn công sau ngừng bắn lên con số 340 người.
Nhà lãnh đạo Hezbollah cho rằng yêu cầu về việc chỉ nhà nước mới có quyền kiểm soát vũ khí là chương trình nghị sự của Mỹ và Israel, chứ không phải là nỗ lực nâng cao sức mạnh cho Liban.
Israel đã thu thập được bằng chứng cho thấy Hezbollah có sự phối hợp hoạt động với quân đội Liban, động thái mà Israel coi là vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận an ninh hiện hành.
Một tòa án Bulgaria đã bác yêu cầu của Liban về việc dẫn độ chủ tàu người Nga được cho có liên quan tới vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut năm 2020.
Ngày 9/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã không kích cơ sở hạ tầng thuộc về Hezbollah tại nhiều khu vực ở miền Nam Liban, bao gồm một khu huấn luyện được lực lượng Radwan tinh nhuệ của nhóm vũ trang này sử dụng, cũng như các cấu trúc quân sự và một bãi phóng.
Theo Israel, chiến dịch đã nhắm trúng 'một khu huấn luyện và đào tạo được Lực lượng Radwan của Hezbollah sử dụng,' cùng với 'các công trình quân sự và một địa điểm phóng tên lửa thuộc về Hezbollah.'
Ngày 6/12, quân đội Liban cho biết đã bắt giữ 6 nghi phạm tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đang tuần tra ở miền Nam đất nước.
Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào 'những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah' tại miền nam Liban.
Quân đội Israel đã phát cảnh báo tấn công các tòa nhà tại Mahrouna và Jbaa, cũng như vào 'cơ sở hạ tầng quân sự' của Hezbollah tại Majadal và Baraasheet.
Các cuộc đàm phán giữa hai nước là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024 nhằm chấm dứt xung đột tại Liban giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
Hành vi xâm phạm chủ quyền liên quan đến việc Israel xây dựng 2 bức tường bêtông hình chữ T ở phía Tây Nam và Đông Nam của làng Yaroun, nằm bên trong đường biên giới Liban được quốc tế công nhận.
Chỉ vài ngày sau vụ không kích ở Beirut khiến chỉ huy cấp cao Ali Tabtabai thiệt mạng, IDF tiếp tục mở đợt tấn công mới, cho biết đã đánh trúng bãi phóng rocket, kho vũ khí và tiền đồn của Hezbollah.
Vụ không kích hôm 23/11 của Israel nhằm vào khu vực Haret Hreik, phía Nam thủ đô Beirut, đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có ông Haytham Ali Tabatabai – quan chức quân sự cấp cao nhất của Hezbollah hiện còn tại vị.
Ngày 24/11, Sheikh Ali Daamoush - quan chức đứng đầu Hezbollah - tuyên bố, Israel nên cảnh giác với phản ứng của lực lượng này đối với vụ IDF ám sát chỉ huy quân sự Haytham Ali Tabatabai.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 24/11 thông báo đã mở cuộc diễn tập bất ngờ gần biên giới Liban ở miền Bắc Israel, chỉ một ngày sau khi lực lượng này hạ sát Haytham Ali Tabatabai – chỉ huy quân sự của lực lượng Hezbollah.
Trong đòn không kích được đánh giá là mạnh mẽ nhất của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah kể từ lệnh ngừng bắn tháng 11/2024, Không quân Israel (IAF) ngày 23/11 đã khiến Ali Tabatabai — 'Tổng tham mưu trưởng' (TTMT) của Hezbollah - thiệt mạng ngay giữa thủ đô Beirut của Liban.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lực lượng Hezbollah tối 23/11 (giờ địa phương) xác nhận thủ lĩnh quân sự trên thực tế của tổ chức này - ông Haytham Ali Tabatabai - đã thiệt mạng trong vụ không kích do Israel tiến hành cùng ngày tại khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/11, Tổng thống Liban Joseph Aoun tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công từ phía Israel.
Thủ tướng Liban cáo buộc Israel từ chối đàm phán tranh chấp biên giới, không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và duy trì một số vị trí trên lãnh thổ Liban với mục đích gây sức ép chính trị.
Quân đội Israel đã công bố video không kích vào thành phố Sidon ở miền Nam Liban. Vụ không kích này đã khiến 13 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Israel cho biết vụ việc ở miền Nam Liban là do điều kiện thời tiết xấu, không có thương vong nào được ghi nhận.
Kênh truyền hình Al Hadath đưa tin một cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Israel nhằm vào miền Nam Liban đã khiến hai chỉ huy quân sự của phong trào Hezbollah thiệt mạng.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/11 xác nhận đã nổ súng vào 2 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) ở miền Nam Liban, viện dẫn nguyên nhân là 'do điều kiện thời tiết xấu'.
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), lực lượng Israel đã phát hiện '2 đối tượng khả nghi' tại khu vực Al-Hamames, bắn chỉ thiên buộc các đối tượng này rút lui.
Liban khẳng định Hezbollah có quyền tự tái thiết như bất kỳ tổ chức nào khác; tổ chức này không bắn một phát súng nào trong 11 tháng qua, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban được ký kết.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông Liban ngày 13/11 đưa tin không quân Israel đã tiến hành cuộc không kích tại thị trấn Toul, miền Nam Liban.
Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách duy trì và phục hồi mạng lưới quân sự trong khu vực dân cư, trong khi Hezbollah phủ nhận việc họ đang tái vũ trang quy mô lớn.
Nguy cơ xung đột bùng phát trở lại khi quân đội Israel liên tiếp phát động các cuộc không kích vào miền nam Liban, với cáo buộc phong trào Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn.
Quân đội Israel thừa nhận hành động tấn công miền Nam Liban là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, song cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoạt động tái vũ trang của Hezbollah.
Israel cho biết cuộc tấn công ở khu vực Nam Liban là một phần trong loạt hành động phòng ngừa của Israel, nhằm ngăn Hezbollah khôi phục mạng lưới hạ tầng quân sự bị hư hại trong giao tranh gần đây.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Israel và Hezbollah từ tháng 11/2024, Israel vẫn duy trì binh lính tại 5 khu vực ở miền Nam Liban và thường xuyên tiến hành không kích.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi - Trung Đông, ngày 31/10, Tổng thống Liban Joseph Aoun cho rằng Israel đã đáp trả lời đề nghị đàm phán bằng cách tăng cường các cuộc không kích, gần đây nhất là vụ việc khiến một người đàn ông đi xe máy ở miền Nam Liban thiệt mạng.
Bất chấp nỗ lực từ Mỹ, chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng của Hezbollah và sự hiện diện quân sự của Israel khiến triển vọng hòa bình giữa Liban và Israel gần như bất khả thi trong hiện tại.
Sau khi ổn định tình hình ở Gaza, chính quyền Mỹ hướng mục tiêu ngoại giao tới Syria và Liban, coi đây là bước tiếp theo trong chiến lược tái định hình toàn diện Trung Đông.
IDF khuyến cáo người dân khu vực Galilee gần biên giới có thể nghe thấy tiếng nổ và chứng kiến nhiều thiết bị bay không người lái, máy bay, tàu hải quân cùng binh lính di chuyển.
Theo UNIFIL, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thả lựu đạn gần vị trí binh sỹ gìn giữ hòa bình đang làm việc với quân đội Liban để bảo đảm an ninh cho các công nhân dân sự.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, trong chuyến thăm Liban đã tuyên bố Iran sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho Liban và lực lượng kháng chiến của nước này.
Nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban ngày 27/9 sẽ tổ chức lễ tưởng niệm tròn một năm kể từ khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị Israel sát hại.
Hải quân Mỹ và Liban vừa tổ chức tập trận chung trên Địa Trung Hải. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, thông báo cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu khu trục USS Mitscher và 2 tàu của Hải quân Liban.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã không kích thị trấn Bint Jbeil tại miền nam Liban khiến 1 thành viên Hezbollah cùng một số dân thường thiệt mạng.
Washington bác bỏ thông tin cho rằng một số công dân Mỹ nằm trong số nạn nhân thiệt mạng sau vụ không kích của Israel ở miền Nam Liban ngày 21/9/2025.
Mỹ bác bỏ tuyên bố về việc 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở miền Nam nước này ngày 21/9 và một số người trong đó là công dân Mỹ.
Ngày 21-9, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã không kích thị trấn Bint Jbeil tại miền Nam Liban khiến 1 thành viên Hezbollah cùng một số dân thường thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 21/9 cho biết đã không kích thị trấn Bint Jbeil tại miền Nam Liban khiến 1 thành viên Hezbollah cùng một số dân thường thiệt mạng.
Thỏa thuận đạt được bên lề Hội nghị thượng đỉnh Arab-Hồi giáo tại Doha được đánh giá là bước ngoặt, giúp quan hệ Syria-Liban chuyển từ phối hợp an ninh hạn chế sang hợp tác toàn diện.
Các máy bay không người lái của Israel đã thả 4 lựu đạn gần nơi các nhân viên Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Liban đang dọn chướng ngại vật trên đường vào một căn cứ của Liên hợp quốc ngày 2/9.
Ngày 3/9, Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc (LHQ) tại Liban (UNFIL) cho biết các máy bay không người lái của Israel đã thả 4 lựu đạn gần nơi các nhân viên lực lượng này đang dọn chướng ngại vật trên đường vào một căn cứ của LHQ ngày 2/9.
IDF đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó có cả công trình ngầm, tại một địa điểm của Hezbollah nơi ghi nhận hoạt động quân sự, trong khu vực Beaufort Ridge ở miền Nam Liban.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa nhất trí gia hạn lần chót nhiệm vụ của lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) tới cuối năm 2026. Đây là nỗ lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với sứ mệnh bảo đảm an ninh tại quốc gia ven Địa Trung Hải vốn có nhiều bất ổn những năm qua.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí gia hạn lần cuối sứ mệnh của Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) trước khi lực lượng này rút quân.
Trong thời gian UNIFIL giải thể, Liên hợp quốc sẽ duy trì một lực lượng quy mô nhỏ để bảo vệ nhân sự, cơ sở vật chất và tài sản của UNIFIL, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và an ninh Liban.
Ngày 25/8, Israel đưa ra tín hiệu sẽ giảm sự hiện diện quân sự tại miền Nam Liban, nếu lực lượng vũ trang Liban hành động để giải giáp nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah, trong khi tổ chức này một lần nữa khẳng định sẽ không hạ vũ khí.
Chính phủ Liban vừa công bố kế hoạch giải giáp Hezbollah trước cuối năm 2025. Liệu đất nước này có thể vượt qua cơ hội và thách thức lớn nhất trong lịch sử để thực hiện mục tiêu này?
Nguồn tin quân đội Liban cho hay vụ nổ xảy ra khi một nhóm binh sỹ đang 'thu dọn đạn dược và bom mìn chưa nổ còn sót lại từ cuộc chiến gần đây' giữa Israel và Hezbollah.
Các bộ trưởng trong chính phủ Liban có liên hệ với Hezbollah đã rời cuộc họp bàn về giải giáp lực lượng Hezbollah để phản đối.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Nội các Liban ngày 7/8 đã thông qua quyết định lịch sử, nhằm giải giáp lực lượng Hezbollah ở miền Nam nước này, bất chấp sự phản đối của các bộ trưởng theo dòng Shi'ite.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel vừa tiến hành đợt không kích quy mô lớn vào các cơ sở sản xuất và kho chứa tên lửa của Hezbollah ở Liban, làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN Israel, quân đội nước này đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở sản xuất và kho chứa tên lửa của lực lượng Hezbollah tại Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết từ tháng 11 năm ngoái.
Ngày 31/7, Tổng thống Liban Joseph Aoun khẳng định quyết tâm giải giáp lực lượng Hezbollah, chỉ một ngày sau khi thủ lĩnh của nhóm này phản đối việc giải giáp, cho rằng điều này chỉ phục vụ cho các mục tiêu của Israel.
Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ tất cả các chính đảng cần nắm bắt cơ hội lịch sử này mà không do dự, và thúc đẩy việc đảm bảo độc quyền sử dụng vũ khí chỉ thuộc về quân đội và lực lượng an ninh.
Washington và Beirut đã đàm phán trong nhiều tuần qua về lộ trình giải giáp hoàn toàn Hezbollah để đổi lấy việc Israel chấm dứt các cuộc không kích và rút quân khỏi 5 điểm ở miền Nam Liban.
Sau cuộc gặp giữa Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa và Tổng thống Liban Joseph Aoun đang thăm chính thức Bahrain, Quốc vương Bahrain tuyên bố mở phái bộ ngoại giao thường trực của nước này tại thủ đô Beirut, đánh dấu động thái chính thức khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao song phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thư ký Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban, ông Sheikh Naim Qassem, vừa bác bỏ hoàn toàn khả năng tổ chức vũ trang này sẽ từ bỏ vũ khí, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ và Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông – châu Phi, ngày 11/7, Tổng thống Liban Joseph Aoun tuyên bố nước này không có kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel trong giai đoạn hiện nay, nhưng bày tỏ mong muốn về một trạng thái hòa bình.
Thủ tướng Liban Nawaf Salam đã đưa ra cam kết xây dựng chính quyền 'Liban 3.0', đồng thời cho biết nước này không thể chỉ dựa vào khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của người dân và phải giải quyết nạn tham nhũng cũng như tình trạng tê liệt chính trị.
Israel ngày 7/7 thông báo đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen, cùng nhiều khu vực khác do lực lượng Houthi kiểm soát. Các máy bay tiêm kích của Israel 'tấn công và phá hủy cơ sở hạ tầng' của Houthi gồm các cảng Hodeidah, Ras Isa và Salif.