LHQ: Thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ hạt nhân chưa từng thấy

Ngày 9/11, ông Csaba Korosi, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 77 cảnh báo thế giới đang đối mặt với nguy cơ phổ biến hạt nhân và thảm họa hạt nhân chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 77 Csaba Korosi (giữa) kêu gọi các quốc gia hợp tác với IAEA để đảm bảo an toàn hạt nhân. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Ông Korosi cũng cho biết, từ năm ngoái, các sự kiện quốc tế đã có tác động lớn, khiến Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phải đối phó với hàng loạt tình huống bất lợi mới. Trong đó, xung đột Nga-Ukraine làm gia tăng sự lo ngại và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, dẫn tới giá cả tăng vọt.

Về phía IAEA, cơ quan này vẫn luôn nỗ lực trong việc mang lại sự ổn định và an toàn hạt nhân trong thời điểm “chồng chéo” các cuộc khủng hoảng như hiện nay.

Theo ông Korosi, IAEA phải cử một phái bộ làm việc ngày đêm tại Zaporizhzhia, để đảm bảo an ninh và an toàn của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này, cũng như ngăn chặn thảm họa hạt nhân.

Từ đó, Chủ tịch ĐHĐ LHQ đề nghị tất cả các bên hợp tác toàn diện với IAEA để đảm bảo an toàn hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh các động thái làm xói mòn các cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh thế giới.

Ông Korosi cũng yêu cầu IAEA cần có trách nhiệm bảo đảm các công nghệ hạt nhân được an toàn, bảo mật và sử dụng cho mục đích hòa bình, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân, nhất là trong tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng như hiện nay.

Trước đó, ngày 7/11, Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 77 Csaba Korosi vừa có cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trong đó, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ LHQ và vai trò quan trọng của ĐHĐ LHQ.

Ông cũng cho biết Bắc Kinh sẽ duy trì tham gia hợp tác quốc tế chống biến đổi khí hậu, đồng thời tích cực đóng góp vào Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27).

Ngoài ra, Trung Quốc cũng muốn thúc đẩy hợp tác về tài nguyên nước với các quốc gia thông qua Sáng kiến Phát triển Toàn cầu.

Về phía Chủ tịch ĐHĐ LHQ, ông Korosi hy vọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc sẽ giúp Hội nghị COP27 thành công và hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương đối phó với những thách thức trong việc sử dụng và quản lý nguồn nước.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã chia sẻ quan điểm về việc cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ cùng một số vấn đề khác.

(theo Tân Hoa Xã)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lhq-the-gioi-dang-phai-doi-mat-voi-nguy-co-hat-nhan-chua-tung-thay-205362.html