Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” hướng tới một cách tiếp cận toàn diện hơn: giảm lãng phí thực phẩm, phân loại chất thải từ nguồn và đưa tài nguyên trở lại chu trình sản xuất.
Thực phẩm bị lãng phí không chỉ làm đầy bãi rác mà còn kéo theo lãng phí đất, nước, năng lượng và gia tăng áp lực môi trường đô thị.
Giảm lãng phí thực phẩm, phân loại rác tại nguồn và đưa vật liệu tái chế trở lại vòng đời sử dụng là những nội dung được nhấn mạnh tại Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, diễn ra sáng 20/9 tại Hà Nội.
Sáng 20/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” (From Clean Plates to Clean Cities).
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 chủ đề "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch", nhấn mạnh quản lý chất thải thực phẩm.
Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.
Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.
Ngày 20/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.
Tại Việt Nam, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ hiện chiếm từ 50-70% tổng lượng rác thải sinh hoạt. Nếu không được phân loại, thu gom và xử lý phù hợp, đây sẽ là gánh nặng lớn cho hạ tầng đô thị và đe dọa trực tiếp đến môi trường sống.
Sáng 20-9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.
Thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” không chỉ là lời kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường, mà còn đặt ra yêu cầu về sử dụng tài nguyên tiết kiệm.
Từ sự tiết kiệm trên bàn ăn, sự phân loại chuẩn xác tại căn bếp, sẽ kiến tạo nên hệ thống quản lý chất thải hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm và xây dựng những đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Lê Trọng Yên, giảm chất thải và lãng phí thực phẩm ngay từ nguồn, đồng thời đưa phân loại chất thải tại nguồn cần được coi là nền tảng của quản lý chất thải hiện đại.
Thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” không chỉ là lời kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường, mà còn đặt ra yêu cầu sử dụng tài nguyên tiết kiệm và quản lý chất thải hiệu quả hơn tại các đô thị.
Sáng 20/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.