Quân đội Nga gần đây đã tập kích khu vực sân bay Dolgintsevo của lực lượng vũ trang Ukraine nằm tại tỉnh Dnepropetrovsk.
UAV cảm tử Lancet đã thay thế Shahed-136 trở thành cơn ác mộng của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Khả năng cơ động của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) Lancet.
Bộ Quốc phòng Nga mới công bố đoạn phim cho thấy lính dù phá hủy xe tăng Ukraine bằng UAV Lancet.
Đoạn video sau đây cho thấy, một kíp điều khiển pháo phản lực BM-21 Ukraine đã may mắn sống sót trước đòn tấn công trực diện từ máy bay không người lái (UAV) Lancet Nga.
Đòn tập kích từ máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet của Nga đã lập tức khiến quá trình sơ tán xe tăng Leopard của quân Ukraine dừng lại.
UAV tự sát Lancet của Nga đã tỏ rõ 'phẩm chất ưu tú' trên chiến trường Ukraine, khi đã phá hủy tới 601 mục tiêu, trong đó có 498 xe tăng và pháo các loại của Ukraine.
Để đối phó với UAV cảm tử Lancet của Nga, binh sĩ Ukraine đã tận dụng mọi thứ họ có thể kiếm trên chiến trường, kể cả những tấm lưới đánh cá.
UAV cảm tử Lancet đã phá hủy pháo tự hành CAESAR 8x8 đầu tiên, làm dày thêm bảng vàng thành tích của vũ khí này.
Siêu máy bay không người lái (UAV) Lancet được cho là một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí của quân đội Nga.
Truyền thông Nga cho biết, quân đội nước này đã sử dụng máy bay không người lái Lancet để phá hủy radar P-18 của Ukraine nằm gần khu định cư Chuguevo ở vùng Dnipropetrovsk.
Trong môi trường tác chiến hiện đại, các khí tài quân sự hoạt động đơn độc dễ trở thành mục tiêu của máy bay không người lái (UAV) khi không có sự bảo vệ của phòng không.
UAV cảm tử Lancet của Nga đã chứng minh là một vũ khí lợi hại đến mức Ukraine phải cố gắng sao chép.
Máy bay không người lái Lancet của Nga đã phá hủy một hệ thống radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở khu vực Bakhmut.
Lực lượng Nga vừa dùng máy bay không người lái (UAV) Lancet phá hủy một chiếc tăng chiến đấu chủ lực T-90M của họ ở khu vực Zaporizhzhia.