Video UAV Lancet thiêu hủy xe tăng
Bộ Quốc phòng Nga mới công bố đoạn phim cho thấy lính dù phá hủy xe tăng Ukraine bằng UAV Lancet.

Các phương tiện của Ukraine bị phát hiện bằng UAV trinh sát và sau đó các UAV cảm tử Lancet được sử dụng để hạ gục chúng.
Nga đang sử dụng thành công UAV trong chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giảm thiểu rủi ro không cần thiết cho quân đội và thực hiện các cuộc tấn công vào đối phương.
Theo Sputnik
Hải Yến
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/video-uav-lancet-thieu-huy-xe-tang-post654407.html
Tin nóng
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic xác nhận kế hoạch mua hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc. Nếu hoàn tất, Belgrade có thể sở hữu một trong những lá chắn phòng không tầm xa hiện đại nhất châu Âu.
Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.
Bất chấp hàng loạt nỗ lực ngoại giao, giao tranh giữa Israel và Lebanon vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, dù chỉ trong tháng 6 đã xuất hiện tới 4 thỏa thuận riêng rẽ.
Quân khu 7 vừa công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái, đây là đơn vị có nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt đất và mặt nước.
Văn phòng của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã vấp phải làn sóng chỉ trích nội bộ vì lệnh tắt điều hòa giữa nắng nóng kỷ lục.
Ngày 29-6, tại Hà Nội, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các phương tiện, vật chất và hàng hóa nhằm góp phần giúp đỡ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất vừa qua.
Tin mới
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/6 thông báo vừa bổ sung 20 thực thể của Nhật Bản, bao gồm một số tập đoàn lớn, vào danh sách đen nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng.
Mỹ và Iran được cho là sẽ chuyển địa điểm đàm phán từ Thụy Sĩ sang Qatar và chuyển trọng tâm từ chương trình hạt nhân của Iran sang tập trung vào vấn đề eo biển Hormuz.
Triều Tiên tổ chức Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động khóa IX; Iran-Pakistan bày tỏ ý kiến về tên lửa đạn đạo; Thủ tướng Anh từ chức; động đất kinh hoàng tại Venezuela... là những ảnh ấn tượng tuần qua.
Australia và Vanuatu ngày 29/6 ký thỏa thuận có tên Nakamal về hợp tác toàn diện kinh tế và an ninh, trong đó quy định không cho phép bất kỳ quốc gia nào thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Vanuatu.
Nga được cho là tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại hướng Slaviansk và Dnepropetrovsk, đồng thời tăng sức ép bằng các mũi tiến công nhằm cắt đứt tuyến tiếp vận của Ukraine.
Ngày 29/6, chính phủ Pakistan thông báo lực lượng an ninh nước này đã tiến hành chiến dịch trên bộ kết hợp các đợt không kích dọc khu vực biên giới với Afghanistan, qua đó tiêu diệt 29 tay súng mà Islamabad cho là liên quan hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh trong thời gian gần đây.
Pakistan cho biết ít nhất 25 người thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào lực lượng vũ trang ở miền Đông Afghanistan.
Chính phủ Áo ngày 28/6 đã đề xuất Liên minh châu Âu (EU) nên xem xét tạo điều kiện cho công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic đặt trụ sở hoặc hoạt động nội khối.












