Sau hiệu quả của UAV cảm tử Lancet thời gian gần đây, nhà sản xuất Zala Aero của Nga được cho là đã phát triển một thế hệ mới gọi là Product 53.
Stryker là xe bọc thép uy lực nhất được Mỹ cung cấp cho Ukraine cho đến nay và Kiev dường như mới tung mẫu xe bọc thép này vào chiến đấu ở tiền tuyến vùng Zaporizhzhia.
Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện video ghi lại hình ảnh máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga tấn công các phương tiện chiến đấu Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.
Dù kíp lái Ukraine đã cho xe thiết giáp Stryker chạy hết tốc lực, nhưng chưa đủ nhanh để thoát đòn tập kích từ máy bay không người lái (UAV).
Sản lượng máy bay không người lái cảm tử Lancet sẽ tăng gấp nhiều lần nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tế.
Công ty Zala Aero trực thuộc Tập đoàn Vũ khí Kalashnikov cho biết, Nga đang phát triển một biến thể mới của máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet mang tên Product-53.
Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đã cho thấy khả năng chế tạo vũ khí đáng gờm của mình.
Một bí mật của UAV cảm tử Lancet đã được binh sĩ Ukraine khám phá, từ đó giúp hiểu cách Nga tạo ra thứ vũ khí đặc biệt này.
Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy lực lượng nước này phá hủy pháo tự hành của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet.
Với khả năng sát thương kinh hoàng, UAV tự sát Lancet của Nga đã trở thành 'hung thần' trên chiến trường Ukraine; để chống lại loại vũ khí đáng sợ này, Quân đội Ukraine phải dùng cả 'ông lão' ZU-23-2 60 tuổi.
Quân sự thế giới hôm nay (5-8) có những nội dung chính sau: Súng máy phòng không truyền thống ZU-23-2 có thể là giải pháp đối phó UAV Lancet; Israel mua hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm; hệ thống phòng không David's Sling có thể tiêu diệt tên lửa Kh-55.
Hệ thống phòng không Skyguard/Aspide duy nhất mà Ukraine nhận được từ Italy, đã bị UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy. Đoạn video về cuộc tấn công này được phổ biến trên mạng xã hội Twitter.
Với đòn tập kích nhằm vào phần nóc xe chiến đấu bộ binh BTR-4, máy bay không người lái (UAV) Lancet đã kích nổ số đạn dược bên trong khí tài này.