Một máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet mới được Nga triển khai đã đánh trúng vào buồng lái của tiêm kích Su-25 Ukraine.
Đoạn video được công bố hôm 4/10 cho thấy UAV Lancet của Nga đã đâm vào xe bọc thép MAXX Pro do Mỹ sản xuất.
Pháo phòng không tự hành Gepard do Đức sản xuất đã cho thấy hiệu suất chiến đấu cực kỳ đáng nể.
Video bay không người lái (UAV) Lancet Nga phá hủy tiêm kích MiG-29 Ukraine đậu ở sân bay.
UAV cảm tử tầm xa Italmas (Nga) được nhận xét sẽ trở thành cơn ác mộng mới cho các phương tiện quân sự phương Tây.
Các chuyên gia Ukraine đã 'mổ' chiếc UAV tự sát Lancet của Nga để xem chip được sản xuất ở đâu, từ đó có biện pháp ngăn chặn; nhưng thật bất ngờ, nước đóng góp lớn nhất UAV Lancet chính lại là Mỹ.
Nga đã nâng cấp máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet để tiếp cận các mục tiêu cách xa hơn 80 km, nguồn thạo tin tiết lộ. Một đoạn video bị rò rỉ dường như đã cho thấy tính năng mới này, khi camera trên mũi máy bay Lancet ghi lại khoảnh khắc một chiếc MiG-29 của Ukraine đang đậu trong căn cứ không quân thì bị phá hủy.
Máy bay không người lái kamikaze được nâng cấp hiện có thể tiếp cận các căn cứ không quân quan trọng của Ukraine từ xa.
UAV cảm tử tầm xa Italmas (Nga) được nhận xét sẽ trở thành cơn ác mộng mới cho các phương tiện quân sự phương Tây.
Trong khi chưa tìm ra cách đối phó hiệu quả với UAV cảm tử Lancet, Ukraine sắp gặp phải chiếc Italmas mạnh hơn nhiều.
Công ty Aeroscan của Nga có trụ sở tại Izhevsk, đã giới thiệu một dòng máy bay không người lái tầm xa mới có tên Italmas, hay còn gọi là Izdeliye-54.
UAV cảm tử Lancet đã thêm tiêm kích MiG-29 vào 'bộ sưu tập' những phương tiện quân sự bị nó phá hủy.
Máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet đánh trúng tiêm kích MiG-29 của Ukraine từ khoảng cách hơn 80km nhờ vào những cải tiến mới, truyền thông Nga cho biết.