Theo ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 ở mức cận trên từ 6,5 - 7% thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ. Để đạt được mục tiêu này, trước hết cần phải quyết tâm tháo gỡ, khơi thông các nguồn lực, cơ hội hiện có, đi cùng với nỗ lực cải cách thể chế.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cấp, ngành, địa phương thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phát huy hơn nữa tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, sự chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để giữ vững đà phục hồi của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng quý III đạt kịch bản 6,5-7,4%.
Viện NCCLCS Công Thương vừa phát hành báo cáo Tình hình kinh tế xã hội thế giới và trong nước tác động đến phát triển công nghiệp và thương mại Việt Nam.
Chiều 5/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2024, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024.
Chiều 5/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tới báo chí.
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ mục tiêu là phải kiên định ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế...
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Chính phủ đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng các dự thảo Báo cáo, tài liệu phục vụ cuộc họp; các đại biểu dự họp đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc, sát thực tiễn, nêu rõ kết quả đạt được và các khó khăn vướng mắc cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.
Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2024 đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn tháng trước trên nhiều lĩnh vực, là động lực phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2024.
Kinh tế vĩ mô trong 7 tháng của năm 2024 tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 4,12%, tăng 0,04% so với tháng 6.
Sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, chiều nay (5/8) Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2024.
Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, nhìn chung kết quả tháng 7 cao hơn tháng 6 và tính chung 7 tháng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực.
Chiều 5/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Bảy năm 2024.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2024 chiều 5/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương, theo chức năng, tiếp tục tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.
Theo các báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2024 diễn ra sáng ngày 5/8, tình hình kinh tế và xã hội đạt nhiều kết quả khả quan...
Vốn đầu từ công giải ngân đến 31/7/2024 là khoảng 232,1 nghìn tỷ đồng, đạt 34,68% kế hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2024.
Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2024 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo.
Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quán triệt, coi giải ngân đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bám sát kế hoạch, mục tiêu giải ngân chi tiết từng dự án để tập trung chỉ đạo; chủ động, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 21-7-2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và quý III-2024.
Theo Công điện Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ điều tiết sản xuất, ổn định cung cầu, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng trong nước...
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Công điện số 71 của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/7/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và quý 3 năm 2024.
Mùa báo cáo tài chính quý II/2024 đã bắt đầu với 13 doanh nghiệp (DN) đưa ra ước tính kết quả kinh doanh hoặc công bố báo cáo tài chính.
Bộ Tài chính kiến nghị loạt giải pháp điều hành chính sách tài khóa nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2024.
Tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 10/7/2024 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương không tăng giá lương thực, thực phẩm một cách bất hợp lý.
Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực để thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2024.
Theo Nghị quyết số 108/NQ-CP Chính phủ vừa ban hành, một trong những mục tiêu cần nỗ lực phấn đấu là tăng trưởng GDP cả năm ở mức cận trên từ 6,5 -7%, lạm phát dưới 4,5%
Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 108/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Chính phủ yêu cầu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2024 ở mức cận trên từ 6,5 -7%, lạm phát dưới 4,5%.
Tại Nghị quyết số 108/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ NN&PTNT chỉ đạo không tăng giá lương thực, thực phẩm một cách bất hợp lý.
Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức 6,5 -7%, lạm phát dưới 4,5%.
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024 mới diễn ra, các đại biểu khẳng định, kinh tế nước ta 6 tháng qua đạt nhiều kết quả quan trọng, đây là nền tảng để phấn đấu hoàn thành thắng lợi và vượt mục tiêu phát triển năm 2024. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức trong các tháng cuối năm còn rất lớn.
Trên cơ sở kết quả quý II, 6 tháng và dự báo cả năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo 2 kịch bản tăng trưởng. Kịch bản 1: Tăng trưởng cả năm đạt 6,5% (cận trên mục tiêu Quốc hội quyết nghị), tăng trưởng quý III là 6,5%, quý IV là 6,6% (kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP là 6,7% và 7,0%). Kịch bản 2: Tăng trưởng cả năm đạt 7%, tăng trưởng quý III là 7,4%, quý IV là 7,6%, cao hơn kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP là 0,7% và 0,6%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản tăng trưởng cả năm 6,5-7%, phấn đấu đạt mức cao 7%.
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP quý III từ 6,5-7%, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2024 và giữ đà, giữ nhịp phát triển trong năm 2025.
Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. ADB, Standard Chartered, HSBC dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam khoảng 6%. IMF đánh giá VN là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 10 với dự báo tăng trưởng 6,4% giai đoạn 2024-2029.
Chiều 6/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và nửa đầu năm 2024.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế nhìn chung đã phục hồi trở lại như trước đại dịch COVID-19 và tiếp tục xu hướng tích cực. Đáng chú ý, tăng trưởng GDP quý 2/2024 phục hồi mạnh, đạt 6,93%, tính chung 6 tháng đạt 6,42%, cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2023 (3,84%) và vượt kịch bản tại Nghị quyết 01 (5,5 - 6%)…
Chiều 6/7 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và nửa đầu năm 2024.
An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; xuất khẩu tăng 14,5% và xuất siêu 11,63 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,6%; chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 cao nhất ASEAN;... đều là những điểm sáng mà ngành Công Thương đóng góp vào bức tranh kinh tế chung 6 tháng.
Chiều 6-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6-2024 nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế- xã hội tháng 6 và nửa đầu năm 2024.
Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, tăng trưởng GDP quý 2 phục hồi mạnh, đạt 6,93%. Lũy kế 6 tháng đạt 6,42%, cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2023 (3,84%) và vượt kịch bản tại Nghị quyết 01 (5,5-6%).
Chiều 6/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế- xã hội tháng 6 và nửa đầu năm 2024.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: Tăng trưởng GDP quý II/2024 đã phục hồi mạnh, vượt kịch bản. Trong quý III/2024, Việt Nam sẽ nỗ lực tăng trưởng khoảng 6,5 - 7% và đạt cao hơn trong quý IV/2024; lạm phát giữ ở mức cho phép dưới 4,5%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu là phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,5-7% trong quý 3, sau đó xác định mục tiêu phù hợp trong quý 4; lạm phát giữ ở mức dưới 4,5%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế...
Từ đầu năm, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 'không bàn lùi, chỉ bàn làm', nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn đặt ra.
Thủ tướng đánh giá nền kinh tế nửa đầu năm đã phục hồi tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 6 tháng đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Với tốc độ tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm tích cực, Bộ KH&ĐT đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cả năm 2024, trong đó kiến nghị phấn đấu đạt mức cao 7%.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) tiếp tục được cải thiện rõ nét. Tổng thu NSNN 6 tháng đạt 60% dự toán năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và bội chi NSNN được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều giới hạn quy định.
Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 6,5%; trong bối cảnh thế giới và trong nước khó khăn nhiều hơn thuận lợi đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt hơn nữa của toàn hệ thống chính trị.
Các động lực tăng trưởng cả phía cung và phía cầu, dưới tác động của tình hình thế giới, khó tạo ra bước đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024.
Hoạt động du lịch của nhiều địa phương trong 6 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy những gam màu sáng về lượng khách và doanh thu, khẳng định thương hiệu điểm đến.
Kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm 2024 phục hồi nhanh, với những kết quả ấn tượng.
Chính phủ thúc giục các Bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, bất ổn, khó lường hơn, có những yếu tố thay đổi rất nhanh, nằm ngoài khả năng dự báo của các nước và tổ chức quốc tế.
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế Quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Đức Tâm thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành toàn bộ 6/6 quy hoạch vùng. Đây là cơ hội để sắp xếp lại không gian phát triển của cả nước, tạo động lực tăng trưởng nhanh hơn, hiệu quả hơn.