Ukraine đã cho phép một máy bay Nga đi vào không phận của mình lần đầu tiên kể từ 2015 - dịch vụ báo chí của Doanh nghiệp Không lưu nhà nước Ukraine (UkSATSE) mới cho biết.
Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Giải phóng Ukraine (Radio Liberty Ukrainian), Đại biện lâm thời Mỹ tại Kiev William Taylor cho biết, Ukraine đã đề nghị Mỹ bán thêm nhiều hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho nước này.
Kế hoạch của Ukraine nhằm ra mắt một kênh truyền hình nói tiếng Nga giống như một 'sự điên rồ' trong bối cảnh nước này hạn chế sử dụng tiếng Nga – Người phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova mới viết trên Facebook.
Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine nói rằng Kiev đang chuẩn bị cho 'tình huống xấu nhất' không tiếp tục thực hiện hợp đồng trung chuyển khí đốt của Nga.
Đại diện thường trực của Tổng thống Ukraine tại Crimea, ông Anton Korinevich đã nói về kế hoạch Kiev lấy lại bán đảo này.
Đại sứ Ukraine tại Mỹ, ông Valeriy Chaly cho biết chính quyền Kiev đang thực hiện hợp đồng mua một 'lượng lớn' vũ khí gây chết người từ Washington. Theo thông tin trên hãng thông tấn 'Ukrinform' của Ukraine.
Lãnh đạo Bộ Năng lượng Nga cho biết, Moscow muốn bán khí đốt trực tiếp cho Ukraine hơn chỉ thực hiện trung chuyển qua nước này.
Ngày 25-7, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga đe dọa Kiev sẽ phải chịu hậu quả, sau khi Ukraine cho biết nước này đang bắt giữ một tàu chở dầu của Nga liên quan tới sự cố đối đầu hải quân giữa hai quốc gia này hồi tháng 11 năm ngoái.
Moscow sẽ lấy làm tiếc nếu Ukraine rời khỏi phiên họp tháng Sáu của Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) do có sự tham gia của Nga, nhưng điều này tùy thuộc vào quyết định của phái đoàn Kiev.
Từ trước tới nay, phần lớn khí đốt của Nga đến châu Âu đều qua ngả Ukraine, tuy nhiên, thỏa thuận trung chuyển khí đốt giữa Kiev và Moskva hiện nay sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Phát biểu trên kênh truyền hình MIR, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ khôi phục quan hệ với Ukraine.