Khéo vận động Nhân dân cung cấp thông tin truy bắt đối tượng truy nã

'Khéo vận động Nhân dân cung cấp thông tin truy bắt đối tượng truy nã' là mô hình được Đại úy Trầm Vũ Linh, cán bộ Đội Phòng ngừa điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Trà Vinh xây dựng, thực hiện đạt hiệu quả được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng và công nhận mô hình đạt tiêu chí 'Dân vận khéo' năm 2023.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã, Đại úy Trầm Vũ Linh chia sẻ: do yêu cầu nhiệm vụ công tác xác minh truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng cảnh sát hình sự phải quyết tâm, nỗ lực mới hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác truy nã không những phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải biết làm tốt công tác dân vận.

Đối tượng truy nã đa phần là những đối tượng biết mình đã vi phạm pháp luật, có ý định lẩn trốn cơ quan công an với nhiều phương thức, thủ đoạn, thường thay đổi họ, tên, giấy tờ tùy thân, đặc điểm nhận dạng và trốn ở vùng đông dân cư hay những nơi xa xôi, hẻo lánh, ít khi liên hệ với người thân, bạn bè nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, phần lớn người dân lo sợ sau khi tố giác, truy bắt sẽ bị đối tượng trả thù nên làm ngơ, ngại cung cấp thông tin cho lực lượng truy bắt. Hầu hết thân nhân của các đối tượng truy nã vì thương yêu người thân của mình, chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về công tác truy nã nên thường bao che cho đối tượng lẩn trốn, chưa nắm được chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người đang bị truy nã ra đầu thú. Chính vì thế, việc xây dựng mô hình “Khéo vận động Nhân dân cung cấp thông tin truy bắt đối tượng truy nã” là cần thiết, góp phần tuyên truyền đến người dân thấy được trách nhiệm của mình, gia đình và bản thân các đối tượng truy nã.

Để thực hiện hiệu quả mô hình này, Đại úy Trầm Vũ Linh đã trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với các đối tượng nghi vấn là đối tượng truy nã hoặc nghi vấn có sự che giấu, giúp đỡ đối tượng truy nã ẩn náo, lẩn trốn; tuyên truyền, vận động đến gia đình đối tượng truy nã đưa đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Năm 2023, Đại úy Trầm Vũ Linh đã vận động 20 cuộc, người dân cung cấp 13 thông tin có giá trị để truy bắt được 04 đối tượng truy nã, trong đó, có 02 đối tượng nguy hiểm. Đối với thân nhân đối tượng đang bị truy nã, do biết người thân đã vi phạm pháp luật và đang bị cơ quan công an truy nã nên ngại tiếp xúc với cơ quan công an, đồng chí đã trực tiếp gặp riêng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó tuyên truyền để họ thấy được lợi ích của việc kêu gọi người thân ra đầu thú với cơ quan công an để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ra đầu thú không chỉ thể hiện sự ăn năn, hối lỗi của người từng vi phạm mà đó còn là cơ hội tốt nhất để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Kết quả, qua vận động 12 cuộc thì gia đình đã kêu gọi được 05 đối tượng truy nã đầu thú, trong đó, có 01 đối tượng nguy hiểm.

Đại úy Trầm Vũ Linh cho biết: để thực hiện có hiệu quả mô hình này, đòi hỏi người cán bộ thực hiện phải nghiên cứu thấm nhuần các phương thức dân vận khéo, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện, tùy vào tình hình thực tế công tác, từng cá nhân, tập thể được vận động mà lựa chọn, áp dụng phù hợp; cán bộ làm công tác vận động truy bắt đối tượng truy nã phải nghiên cứu kỹ về phong tục, tập quán, sở thích, sở trường, đặc điểm, trình độ học vấn, sự hiểu biết, tâm tư, nguyện vọng của đối tượng cần vận động. Quá trình vận động phải tạo được sự thu hút người nghe, cách nói đơn giản, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, điều quan trọng là phải đặt “cái tâm” trong việc vận động, thuyết phục. Bên cạnh đó, cán bộ vận động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh, phong cách chuẩn mực của người cán bộ Công an nhân dân.

Nhận xét về Đại úy Trầm Vũ Linh, Thượng tá Kim Thanh Danh, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: với tinh thần trách nhiệm và sự phấn đấu không ngừng, Đại úy Trầm Vũ Linh đã cùng tập thể đơn vị làm giảm số lượng đối tượng truy nã trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn được nhiều loại tội phạm ngoài xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Trong quá trình công tác, đồng chí rất nhạy bén và chịu khó nghiên cứu kỹ hồ sơ từng đối tượng để đưa ra cách thức phù hợp trong vận động, truy bắt đối tượng truy nã.

Bài, ảnh: XUÂN THẢO

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/kheo-van-dong-nhan-dan-cung-cap-thong-tin-truy-bat-doi-tuong-truy-na-35292.html