Khám xét Trung tâm Kiểm định khu vực 2 và Trạm kiểm định Đông Sài Gòn
Trần Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định khu vực 2 và cấp dưới đã có hành vi làm khống hàng loạt giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn cho các thiết bị máy công trình.
Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định bắt khẩn cấp, khám xét đối với bị can Trần Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định khu vực 2 và Lê Chung Phúc, Trưởng trạm kiểm định Đông Sài Gòn, thuộc Trung tâm này.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện hành vi làm khống hàng loạt giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn cho các thiết bị máy công trình ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động và người sử dụng tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2.
Đây là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ), nay là Bộ Nội vụ, có địa chỉ tại số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2.
Theo cơ quan công an, đây là hành vi hết sức liều lĩnh của các kiểm định viên, lãnh đạo Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân.
Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, các tập thể, cá nhân có liên quan.
Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can và Trung tâm Kiểm định khu vực 2 và Trạm kiểm định Đông Sài Gòn.

Trần Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm bị cáo buộc cấp khống nhiều giấy tờ chứng nhận hợp quy chuẩn cho các thiết bị, máy móc.
Đây là vụ án đầu tiên trên địa bàn cả nước được cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố, điều tra về lĩnh vực này.
Các đối tượng đã có hành vi cấp giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn “khống” cho các loại máy móc thi công trong các công trình xây dựng, công trình giao thông (thang máy xây dựng, cẩu trục, băng chuyền, xe máy xây dựng…) không đảm bảo kỹ thuật, được các công ty, nhà thầu mua từ nguồn gốc không rõ trên thị trường, sau đó dán tem “khống” để có thể hợp thức năng lực thi công, tham gia dự thầu các công trình xây dựng hạ tầng giao thông.
Không những thế, các đối tượng trong vụ án còn phát hành hợp quy “khống” cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh.
Những hành vi trên của các đối tượng là cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người lao động, người sử dụng thiết bị máy móc và người dân.