Khai mạc Lễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư

Ngày 14/10, tại Di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Katê 2023.

Tại lễ hội Katê, ngoài các vị chức sắc tôn giáo, trí thức, nghệ nhân, cùng đông đảo bà con đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong tỉnh, còn có đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các lễ vật gồm bánh, trái, thịt gà, trầu cau được bà con Chăm dâng cúng thần linh tại chân tháp Pô Sah inư (Ảnh: Đ.S)

Lễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư năm nay tiếp tục được mở rộng quy mô với sự tham gia của đông đủ đồng bào Chăm đến từ 6 huyện trong tỉnh, gồm: Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Tánh Linh.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định: Katê nói chung và Katê tại đền tháp Pô Sah Inư nói riêng không chỉ là lễ hội truyền thống đặc sắc, tiêu biểu gắn với tập quán xã hội và tín ngưỡng của đồng bào Chăm, mà còn góp phần vào việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị và nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm đến với du khách, thúc đẩy du lịch tỉnh nhà phát triển.

Tiết mục múa quạt của các thiếu nữ Chăm huyện Hàm Thuận Bắc (Ảnh: Đ.S)

Bà Qua Thị Hồng Loan, ngụ thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, hằng năm đến lễ hội Katê, ngoài việc chuẩn bị làm bánh, trái, nặn đèn cầy… để dâng lên ông bà tổ tiên, các bà các chị còn tham gia đội văn nghệ của thôn mình.

“Chúng tôi muốn làm sao trong làng xóm vui vẻ nhộn nhịp hơn, các em có đội văn nghệ riêng, còn chúng tôi là những người lớn tuổi cũng tập múa tập hát để tham gia hòa vào không khí vui tươi của ngày hội quê hương mình. Cho nên mặc dù lớn tuổi nhưng chúng tôi vẫn háo hức tập luyện bài múa để góp vui cho ngày hội lớn của dân tộc”, bà Loan cho hay.

Ngay sau chương trình khai mạc, phần lễ được thực hiện theo nghi thức tôn giáo, phong tục truyền thống của đồng bào Chăm gồm: lễ nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính; lễ mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và đại lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư và các vị thần linh.

Các thiếu nữ Chăm trong bộ trang phục truyền thống đón chào các đại biểu về dự khai mạc Lễ hội Katê 2023 tại tháp Pô Sah Inư (Ảnh: Đ.S)

Lễ hội Katê hàng năm tại tháp diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng 7 Chăm lịch. Sau khi kết thúc Lễ hội Katê tại các đền, tháp, người Chăm Bàlamôn tổ chức Lễ hội Katê tại làng và sau đó đến lượt các gia đình.

Lễ hội Katê không chỉ thể hiện sự thành kính và biết ơn công lao của các vị thần linh, ông bà, tổ tiên đã bảo bọc, chở che cho con cháu được khỏe mạnh, cuộc sống bình an, no ấm, hạnh phúc mà còn thể hiện khát vọng của cộng đồng luôn cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ngoài phần lễ trang nghiêm, tại khuôn viên đền tháp còn diễn ra các hội thi như: thi giã gạo, đội nước vượt chướng ngại vật, thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật trên cổ bồng để dâng tế nữ thần Pô Sah Inư. Đồng thời, trình diễn làm bánh gừng và nặn đồ gốm, dệt vải – đây là nghề thủ công truyền thống của đồng bào Chăm. Chính điều này đã thu hút đông đảo cộng đồng người dân và du khách tham gia.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/khai-mac-le-hoi-kate-tai-thap-po-sah-inu-post1052560.vov