Ngày 18/8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lên tiếng phản đối cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ, coi đây là biểu hiện 'rõ ràng nhất' của ý định gây chiến.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thị sát tàu khu trục đa năng 5.000 tấn đầu tiên của nước này, mang tên Choe Hyon, tại một xưởng đóng tàu ở thành phố ven biển phía Tây Nampho.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo nhanh chóng mở rộng năng lực hạt nhân và cho rằng cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là 'biểu hiện rõ ràng của ý định khiêu khích chiến tranh', hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19/8.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc có thể 'châm ngòi xung đột', đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng mở rộng năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Ngày 14/8, Chủ tịch Duma quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm Bình Nhưỡng.
Theo hãng tin TASS, trong chuyến thăm Triều Tiên, ngày 14/8, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Nga sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các binh sỹ Triều Tiên tại tỉnh tiền tuyến Kursk của Nga, khi ông tới thăm Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng.
Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, khẳng định, Bình Nhưỡng không có kế hoạch truyền đạt thiện chí đối thoại với Washington thông qua Thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới ở Alaska.
Lãnh đạo Nga và Triều Tiên điện đàm, tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy triển khai các nội dung trong hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện ký hồi tháng Sáu.
Triều Tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật, đồng thời cảnh báo sẽ 'đáp trả mạnh mẽ' nếu bị khiêu khích trong cuộc tập trận chung sắp tới của Mỹ và Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại bán đảo Triều Tiên, ngày 8/8, Triều Tiên đã khẳng định quyền hợp pháp trong hoạt động khám phá không gian vũ trụ nhân kỷ niệm 3 năm ngày sửa đổi luật phát triển không gian, mở rộng sứ mệnh của nước này sang năng lực quốc phòng.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3-8 cho biết, ông Pak In Chol - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên đã có cuộc gặp với những người đồng cấp từ Việt Nam, Nga, Mông Cổ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 diễn ra từ ngày 29 đến 31-7 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên có nhiều cuộc gặp song phương tại Geneva với lãnh đạo nghị viện các nước, trong đó Nga khẳng định quan hệ với Bình Nhưỡng đang ở giai đoạn cao nhất trong lịch sử hai nước.
Theo KCNA, chuyến bay của hãng hàng không Nordwind Airlines đánh dấu lần đầu tiên sau gần 30 năm có đường bay thường kỳ giữa thủ đô của Nga và Triều Tiên.
Ngày 29/7, Phó Trưởng ban Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong đưa ra điều kiện tiên quyết cho khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa Chủ tịch nước này Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Triều Tiên nói rằng Mỹ phải chấp nhận thực tế đã thay đổi kể từ các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước trước đây, và không có cuộc đối thoại nào trong tương lai có thể chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 29/7.
Triều Tiên tuyên bố Mỹ phải chấp nhận rằng thực tế đã thay đổi kể từ các cuộc gặp thượng đỉnh trước đây giữa hai nước, và sẽ không cuộc đối thoại nào trong tương lai có thể chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này
Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, nước này không từ bỏ chương trình hạt nhân dù anh trai bà có mối quan hệ 'không tệ' với Tổng thống Mỹ Trump.
Hôm nay (28/7), bà Kim Yo Jong – em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, tuyên bố Bình Nhưỡng không quan tâm đến bất kỳ chính sách hay đề xuất hòa giải nào từ Hàn Quốc.
Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28/7 khẳng định sẽ liên tục hành động vì hòa bình sau khi có thông tin về việc Bình Nhưỡng từ chối các sáng kiến hòa bình của Seoul.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 28/7, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ kiên định thực hiện các hành động cần thiết để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ đề xuất nối lại đối thoại của Tổng thống Lee Jae Myung.
Ngày 28/7, Triều Tiên đã bác bỏ ý tưởng đàm phán với Hàn Quốc, trong khi Seoul khẳng định sẽ không từ bỏ mục tiêu tiến tới hòa bình giữa hai nước.
Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), bà Kim Yo Jong – Phó Trưởng ban thuộc Đảng Lao động Triều Tiên – tuyên bố Bình Nhưỡng không quan tâm đến bất kỳ chính sách hay đề xuất nào từ phía Hàn Quốc và sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Seoul.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước sẽ giành chiến thắng trong các trận chiến 'chống đế quốc', nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 27/7.
Tàu khu trục lớp Choe Hyon được xác định là chủ lực của Hải quân Triều Tiên, do vậy Bình Nhưỡng đang dồn nguồn lực lớn cho việc chế tạo.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một cuộc diễn tập pháo binh, thử nghiệm khả năng triển khai chiến đấu và tấn công các mục tiêu ở vùng ven biển.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/7 cho biết Triều Tiên có kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10 năm sau, sau khi hạ thủy 2 tàu quân sự như vậy vào đầu năm nay.
Ngày 20/7, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này sẽ đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn lớp Choe Hyon cho hải quân, sau khi đã hạ thủy 2 tàu cùng loại trong năm nay.
Ngày 22/7, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này có kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10 năm sau, sau khi đã hạ thủy 2 tàu tương tự trong nửa đầu năm nay.
Triều Tiên có kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10/2026, sau khi nước này hạ thủy 2 tàu quân sự cùng loại hồi đầu năm nay.
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/7, Triều Tiên có kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10 năm sau, sau khi hạ thủy 2 tàu quân sự như vậy vào đầu năm nay.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ các báo cáo gần đây của phương Tây, cho rằng Triều Tiên 'đóng cửa khu nghỉ dưỡng bãi biển Wonsan-Kalma với khách du lịch nước ngoài sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov'.
Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận không quân chung gần đây giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ngày 12-7, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã có cuộc hội đàm cùng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại thành phố duyên hải Wonsan, đánh dấu vòng đối thoại chiến lược thứ hai giữa hai quốc gia đang thắt chặt quan hệ liên minh quân sự và ngoại giao.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un gọi các trang trại cá ngoài khơi là công trình chiến lược giúp phát triển bền vững hơn 60 thành phố và huyện ven biển, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngày 12/7 tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thành phố cảng Wonsan, miền Đông nước này.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện đối với mọi hành động của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.
Ngày 13-7, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Wonsan, Triều Tiên, với những cam kết tăng cường hợp tác giữa hai bên.