Ông Kim Jong Un cho rằng việc tăng cường năng lực quốc phòng là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh hiện nay, đồng thời tái khẳng định chủ trương tiếp tục phát triển lực lượng pháo binh và tên lửa.
Ngày 23/6, Triều Tiên đã đưa vào biên chế một tàu khu trục mới, có lượng giãn nước 5.000 tấn, nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Hải quân.
Ngày 24-6, truyền thông quốc tế đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân với kế hoạch đóng mới hai tàu chiến cỡ lớn mỗi năm đến năm 2030, trong bối cảnh Bình Nhưỡng chính thức đưa vào biên chế khu trục hạm đa nhiệm 5.000 tấn Choe Hyon.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa công bố kế hoạch nhằm trang bị vũ khí hạt nhân cho lực lượng hải quân và đóng hàng loạt tàu chiến cỡ lớn, bao gồm các chiến hạm lên tới 10.000 tấn.
Triều Tiên đã đưa vào biên chế tàu khu trục 5.000 tấn Choe Hyon và công bố kế hoạch đóng các tàu chiến lớn hơn, bao gồm tàu chiến chiến lược 10.000 tấn trong giai đoạn tới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân và đóng các chiến hạm có kích thước lớn hơn.
Ngày 23/6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, nước này đang 'trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân' trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh mở rộng quân sự.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hải quân, trong đó đặt mục tiêu đóng mới hai tàu chiến cỡ lớn mỗi năm trong vòng 5 năm tới.
Triều Tiên đã chính thức đưa tàu khu trục tên lửa Choe Hyon vào biên chế của quân đội, đồng thời đặt mục tiêu đóng mới 2 tàu chiến mỗi năm, bao gồm cả các tàu tuần dương 10.000 tấn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đẩy nhanh hiện đại hóa và hạt nhân hóa hải quân, trong đó có kế hoạch đóng các chiến hạm 10.000 tấn, biên chế thêm tàu khu trục 5.000 tấn.
Khi tới dự lễ bàn giao một tàu chiến và trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh mở rộng quân sự, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố nước này đang 'trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân.'
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa phát biểu rằng, nước này mỗi năm cần đóng mới hai tàu chiến có kích thước tương đương tàu Choe Hyon trọng tải 5.000 tấn.
Tại Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa IX diễn ra từ ngày 20-22/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kim Jong Un, Bình Nhưỡng tái khẳng định chủ trương đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định việc mở rộng năng lực hạt nhân của nước này là cách duy nhất để đối phó với tình hình an ninh toàn cầu khó lường và phức tạp.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-n tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục mở rộng lực lượng hạt nhân để đối phó môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa quân đội và phát triển tàu chiến chiến lược.
Triều Tiên tái khẳng định chủ trương đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội tại Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa IX diễn ra từ ngày 20-22/6 dưới sự chủ trì của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Ngày 22/6, lãnh đạo Kim Jong Un cam kết đẩy nhanh tăng cường quân sự nhằm đối phó với các động thái hiện đại hóa vũ khí của Mỹ và Hàn Quốc, qua đó củng cố năng lực răn đe tự vệ.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ thực thi vị thế một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đó là cách duy nhất để ứng phó với tình hình an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó khăn.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mới đây đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, việc tiếp tục phát huy vị thế của nước này với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn cần thiết để ứng phó với tình hình quân sự và chính trị quốc tế mà ông cho là ngày càng phức tạp và khó lường.
Triều Tiên tái khẳng định chủ trương tiếp tục mở rộng và tăng cường năng lực hạt nhân, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đối phó môi trường an ninh và chính trị quốc tế ngày càng phức tạp.
Ngày 18-6, Triều Tiên tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn mà Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh vừa kết thúc.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 19/6 khẳng định lập trường theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không thay đổi, trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục bác bỏ khả năng từ bỏ chương trình hạt nhân.
Ngày 18/6, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Bà Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, đã lên án lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của nhóm G7 là vi phạm hiến pháp và xâm phạm chủ quyền, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 18/6.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều biến động, hàng loạt diễn biến đáng chú ý đã xuất hiện trong ngày 18/6. Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào vòng đàm phán triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Thụy Sĩ, Triều Tiên tái khẳng định chương trình hạt nhân là 'không thể đảo ngược', trong khi Trung Quốc và Mỹ tiếp tục duy trì hợp tác thực tiễn trong lĩnh vực phòng chống ma túy.
Ngày 18-6, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã có phát biểu, trong đó khẳng định chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là lợi ích cốt lõi và không thể đảo ngược.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp sinh nhật lần thứ 73 của ông vào ngày 15/6.
Ngày 14-6, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là 'không thể đảo ngược', đồng thời khẳng định kho vũ khí hạt nhân đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và duy trì ổn định khu vực.
Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là 'không thể đảo ngược' và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực.
Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là 'không thể đảo ngược' và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh.
Bình Nhưỡng ngày 14/6 tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định 'không thể đảo ngược' vị thế là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản về mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã được giải quyết một cách 'không thể đảo ngược', đồng thời chỉ trích các hoạt động hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng những động thái này đang làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Bình Nhưỡng đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố chung của Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU), trong đó lên án việc hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga.
Triều Tiên khẳng định việc nước này mở rộng năng lực hạt nhân là xu thế không thể đảo ngược, giúp 'đảm bảo an ninh vững chắc cho sự ổn định, hòa bình ở khu vực'.
Cục Chính sách Đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 13/6 lên tiếng về việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa không đối không cho Hàn Quốc.
Nhân Quốc khánh Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi điện mừng Tổng thống Vladimir Putin, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ luôn ủng hộ và sát cánh cùng Moscow.
Trong bức thư chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin nhân ngày Quốc khánh Nga 12/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết sẽ luôn đồng hành và dành sự ủng hộ kiên định cho Moscow.
Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc đã củng cố quan hệ hữu nghị bền chặt, xuyên suốt giữa hai nước trước sức ép từ Mỹ và phương Tây.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/6, nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga (12/6), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ đối với các chính sách đối nội và đối ngoại của Moskva cũng như cam kết tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước.
Bằng tinh thần học hỏi không ngừng cùng môi trường giàu cơ hội tại CMC Telecom, kỹ sư Đinh Thị Hường đã từng bước chinh phục danh hiệu Kubestronaut - một trong những cột mốc chuyên môn danh giá trong lĩnh vực Cloud Native và Kubernetes.