Trong báo cáo công bố mới đây, Công ty an ninh mạng Mỹ CrowdStrike cho biết nghi phạm đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính Hàn Quốc từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 có thể là một người 26 tuổi ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Công ty an ninh mạng CrowdStrike của Mỹ cho biết nghi phạm đứng sau các cuộc tấn công mạng gần đây nhằm vào lĩnh vực tài chính của Hàn Quốc có thể là một người 26 tuổi, đang ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Trước đây, tin tặc phải tự kiểm tra hệ thống bảo mật, tìm lỗ hổng và tính toán cách thức khai thác. Giờ đây, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tự động hóa phần lớn những công việc này với rất ít sự can thiệp của con người.
Ngày 6-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết, có dấu hiệu trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng trong một số vụ tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng và tổ chức tài chính, trong bối cảnh hơn 67.000 khách hàng được cho là bị ảnh hưởng bởi các vụ rò rỉ dữ liệu.
Ngày 6/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết các mô hình AI đã được sử dụng trong nhiều vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào ngành ngân hàng. Ông yêu cầu phát triển các biện pháp an ninh mạng phù hợp với kỷ nguyên AI.
Ngày 6/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết có dấu hiệu cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đã được sử dụng trong một số vụ tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng gần đây.
Hàng loạt ngân hàng lớn tại Hàn Quốc vừa trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn có sự can thiệp của Trí tuệ nhân tạo (AI), khiến khoảng 70.000 hồ sơ khách hàng bị rò rỉ. Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu tập trung toàn lực ứng phó, đồng thời cảnh sát Hàn Quốc chính thức mở cuộc điều tra khẩn cấp từ ngày 6/10.
Loạt cuộc tấn công mạng đã khiến dữ liệu cá nhân của hơn 67.000 khách hàng tại 7 tổ chức tài chính Hàn Quốc bị xâm phạm, buộc các đơn vị này phải triển khai biện pháp an ninh khẩn cấp.