Ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ tấn công trường học ở Uganda

Tối 16/6, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại trường trung học Lhubirira ở tỉnh Mpondwe, miền Tây Uganda, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Lực lượng vũ trang tại biên giới Uganda - Congo. Ảnh: Glody Murhabazi/Agence France-Presse — Getty Images

Theo cảnh sát địa phương, đứng sau vụ tấn công này là các tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) - một nhóm phần tử khủng bố có sào huyệt tại miền Đông CHDC Congo, giáp giới khu vực phía Tây Uganda.

Cảnh sát cho biết các tay súng ADF đã đốt một ký túc xá và cướp đồ ăn tại Lhubirira vào tối 16/6. Thông báo nêu rõ: "Cho đến nay, 25 thi thể đã được tìm thấy ở trường này và chuyển đến Bệnh viện Bwera. Ngoài ra còn có 8 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Bwera". Tuy nhiên, cảnh sát không cho biết có bao nhiêu học sinh thiệt mạng.

Cũng theo cảnh sát, quân đội Uganda đang truy đuổi những kẻ tấn công chạy trốn về phía Công viên quốc gia Virunga ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nhóm ADF cam kết trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hồi tháng 4 vừa qua, ADF cũng đã tấn công một ngôi làng ở miền Đông CHDC Congo, sát hại ít nhất 20 người.
Uganda đã điều quân đội đến quốc gia láng giềng để hỗ trợ truy quét nhóm khủng bố này.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/it-nhat-25-nguoi-thiet-mang-trong-vu-tan-cong-truong-hoc-o-uganda-20230617125134309.htm