Một thủ môn bóng đá bán chuyên ở London đã được lựa chọn để kế vị Vua Oyo Nyimba sau khi ông qua đời ở tuổi 34. Điều đáng nói là trước đó giới chức Uganda khẳng định nhà vua xấu số có để lại con trai làm người thừa kế.
Trong tự nhiên, một số loài động vật dường như không chỉ tìm thức ăn mà còn biết tìm đúng “vị thuốc” khi cơ thể gặp vấn đề.
Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đã thống nhất mô hình chung về các “trung tâm hồi hương” đặt ngoài Liên minh châu Âu (EU), hướng tới đưa những người di cư không còn quyền lưu trú tại EU đến các cơ sở này từ năm 2027.
Oyo Nyimba, người từng được kỷ lục Guinness công nhận là vị vua trị vì trẻ nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 34. Là một quân vương truyền thống của Uganda, ông chính thức lên ngôi vương quốc Tooro vào năm 1995 khi mới 3 tuổi, để lại một di sản văn hóa sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn cho người dân.
Vua Oyo Nyimba của Uganda, người lên ngôi từ năm lên 3 tuổi, vừa qua đời, hưởng dương 34 tuổi.
Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức xác nhận Uganda đã chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola sau 42 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm mới. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh này tại nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo lại đang có chiều hướng gia tăng mạnh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau 42 ngày liên tiếp nước này không ghi nhận ca mắc mới nào. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo dịch bệnh do chủng Bundibugyo vẫn đang lây lan mạnh tại nước láng giềng CHDC Congo, nơi số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 26/8, chính quyền Hà Lan ra thông báo về việc một bệnh nhân tử vong do virus Tây sông Nile gây ra. Theo Viện Y tế Công cộng và Môi trường quốc gia Hà Lan (RIVM), trường hợp này được ghi nhận tại tỉnh Utrecht.
Phong trào Chữ thập Đỏ ngày 24/8 đã cảnh báo tình trạng nguy hiểm đối với các nhân viên cứu trợ sau khi 6 người tham gia nỗ lực khẩn cấp nhằm kiểm soát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo bị thương trong các vụ tấn công xảy ra trong tuần qua.
Dịch Ebola đang lan rộng “theo cấp số nhân” tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với tốc độ vượt xa năng lực ứng phó và tiếp tục mở rộng ra ngoài các khu vực tâm dịch ban đầu.
Lực lượng tuyến đầu tại Cộng hòa Dân chủ Congo phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, áp lực công việc và tình trạng chậm trả lương, trong khi dịch Ebola tiếp tục lan rộng với tốc độ chưa từng có.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21-8 tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò kín lần hai nhằm đánh giá mức độ ủng hộ đối với các ứng cử viên đang chạy đua cho vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ tới. Cuộc đua diễn ra trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất thế giới chịu sức ép cải cách và đối mặt với nhiều thách thức về uy tín và hiệu quả hoạt động.
Trong hai ngày 19-20/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lần lượt tổ chức các phiên đối thoại tương tác với hai ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc.
Có tới 94% trong tổng số 2,1 triệu cư dân tại Dải Gaza đang cần nơi trú ẩn khẩn cấp, trong bối cảnh hỏa lực và các đợt không kích của Israel vẫn tiếp diễn dữ dội bên trong dải đất này. Đây là cảnh báo được các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) cùng lực lượng gìn giữ hòa bình đồng loạt đưa ra ngày 20/8.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây và có nguy cơ tiếp tục lan rộng.
Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp rằng dịch bệnh Ebola đang vượt ngoài tầm kiểm soát tại CHDC Congo và ước tính trung bình sau 30 phút, căn bệnh này cướp đi sinh mạng của 1 người...
Ngày 16/8 theo số liệu của chính phủ công bố, đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo đã trở thành đợt dịch gây tử vong nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với 2.325 người thiệt mạng, Viện Y tế Công cộng CHDC Congo cho biết tổng số ca mắc được xác nhận đã lên tới 4.945, trong đó có 101 ca mới được phát hiện trong 24 giờ trước đó. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại quốc gia Trung Phi này.
Vụ tấn công mới nhất nhằm vào một tàu liên quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khi đi qua eo biển Hormuz đang làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và chi phí nhiên liệu tại các quốc gia châu Phi phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ từ khu vực Vùng Vịnh.
Theo giới chức Liên hợp quốc, trong đợt bùng phát dịch Ebola tại khu vực miền Đông CHDC Congo hiện nay, cứ 30 phút lại có 1 người tử vong. Đây là đợt dịch có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử và đang trên đà trở thành đợt bùng phát gây chết chóc nghiêm trọng nhất.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp cho biết đây là một “hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc," đồng thời nhấn mạnh cần hành động nhanh chóng, trên quy mô lớn và với tinh thần đoàn kết quốc tế.
Thông qua chuyến khảo sát của đoàn công tác cấp cao Uganda tại các đơn vị thành viên ở Ninh Bình và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Uganda tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tăng cường kết nối với các đối tác Uganda, mở thêm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phân bón, công nghệ và đầu tư, đồng thời mở rộng kết nối với thị trường Đông Phi.
Chuỗi hoạt động tại Ninh Bình và Hà Nội giúp Vinachem trao đổi với đối tác Uganda về nhu cầu phân bón, công nghệ, giải pháp nông nghiệp và cơ hội đầu tư.
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có chuỗi hoạt động và kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Uganda, từ đó mở rộng hợp tác kết nối thị trường Đông Phi.
Chính quyền thủ đô Athens của Hy Lạp đã tăng cường phun thuốc khử trùng sau khi cơ quan y tế nhà nước (EODY) báo cáo đã có sự gia tăng "đáng kể" các ca nhiễm virus Tây sông Nile (West Nile). Hiện nước này ghi nhận 9 ca tử vong.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Congo đang lan nhanh và có nguy cơ vượt đợt dịch Tây Phi giai đoạn 2014 - 2016.
Mới đây, tại Hà Nội, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Uganda đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Đại sứ quán Uganda tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo đề xuất của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Với nhiều điểm tương đồng trong chiến lược phát triển, đặc biệt thông qua các trụ cột: công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển du lịch, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam và Uganda đang có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.
Giám đốc WHO cảnh báo đợt dịch tại CHDC Congo có nguy cơ vượt mức tử vong cao nhất trong lịch sử.
Hơn 300 đại biểu đại diện doanh nghiệp, cơ quan Chính phủ hai nước đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Uganda diễn ra ngày 12/8 tại Hà Nội. Uganda kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành đối tác kinh tế quan trọng, đồng thời là cầu nối để doanh nghiệp nước này tiếp cận thị trường ASEAN.
Minh bạch hóa quản lý bữa ăn bán trú; Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam – Uganda; Pakistan: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn... là những tin đáng chú ý trong chương trình thời sự 23h00 hôm nay.
Ngày 12/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã tham dự và phát biểu chào mừng tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Uganda do Đại sứ quán Uganda tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam và VCCI phối hợp tổ chức theo đề xuất của Bộ Ngoại giao.
Kim ngạch thương mại Việt Nam - Uganda tăng hơn 4 lần trong năm 2025, song hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa, đặc biệt trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng và khai khoáng.
Sở hữu nguồn tài nguyên phong phú cùng vị thế cửa ngõ kết nối thị trường 1,5 tỷ dân tại châu Phi, Uganda sẵn sàng chào đón dòng vốn từ Việt Nam thông qua một loạt chuỗi ưu đãi về thuế, đất đai và hạ tầng.
Kim ngạch thương mại Việt Nam - Uganda tăng hơn bốn lần trong một năm, nhưng quy mô đầu tư vẫn khiêm tốn và tập trung vào một số lĩnh vực. Để Uganda trở thành “cửa ngõ” giúp doanh nghiệp Việt tiến sâu vào châu Phi, hoạt động kết nối cần hướng đến hợp đồng, dự án cụ thể, đi kèm yêu cầu chuẩn bị vốn, quản trị dòng tiền, kiểm soát chi phí và thúc đẩy các thỏa thuận nền tảng cho hợp tác kinh tế.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn, doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Uganda sớm tăng cường kết nối trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng và chuyển đổi số.
Thương mại Việt Nam - Uganda tăng hơn 4 lần trong năm 2025, lên khoảng 95,47 triệu USD. Uganda đang kêu gọi doanh nghiệp Việt mở rộng đầu tư vào chế biến nông sản, công nghệ, dược phẩm và năng lượng tái tạo, đồng thời xem đây là địa bàn để tiếp cận sâu hơn thị trường Đông Phi.
Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.
Thông qua Kế hoạch hành động chung và Chương trình Cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu, hai nước kỳ vọng tăng cường trao đổi kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sinh kế cho người trồng cà phê.
Ngày 11/8/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.
Việt Nam và Uganda tăng cường hợp tác phát triển cà phê bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị chuỗi và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
Ngày 11/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Uganda và Tổ chức IDH (Hà Lan) tổ chức Đối thoại “Thúc đẩy phát triển ngành cà phê bền vững trong khuôn khổ Hợp tác Nam-Nam”.
Việt Nam và Uganda tăng cường hợp tác Nam - Nam, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và mở rộng kết nối thị trường.
Ngày 10/8/2026, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Ninh Bình, Đoàn công tác cấp cao Cộng hòa Uganda đã đến thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Công ty CP Bình Điền Ninh Bình, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).