Hội nghị thượng đỉnh SCO nhấn mạnh tăng cường an ninh, phát triển kinh tế, kết nối và thống nhất

Theo phóng viên TTXVN tại New Dehli, ngày 4-7, Ấn Độ đã chủ trì lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) dưới hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các nước thành viên SCO như: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin…

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) dưới hình thức trực tuyến ngày 4-7-2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Modi nhấn mạnh, các nước cần tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ. Ông nói: “Chúng tôi không coi SCO như một khu mở rộng mà coi đây là một đại gia đình. An ninh, phát triển kinh tế, kết nối, thống nhất, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và bảo vệ môi trường là những trụ cột trong tầm nhìn của chúng tôi về SCO”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cho rằng, mối quan hệ văn hóa và giao lưu nhân dân hàng ngàn năm tuổi của Ấn Độ với khu vực Á - Âu là minh chứng sống động cho di sản chung. Ông cho biết, với tư cách Chủ tịch luân phiên SCO, Ấn Độ đã nỗ lực không ngừng để đưa sự hợp tác nhiều mặt của tổ chức này lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh, các nước thành viên SCO sẽ chung tay trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên hợp tác với nhau về vấn đề Afghanistan cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kabul.

Trước đó, Ấn Độ đã đưa ra 5 trụ cột hợp tác mới trong SCO: Khởi nghiệp và đổi mới, Y học cổ truyền, Trao quyền cho thanh niên, Kỹ thuật số, Chia sẻ di sản Phật giáo.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, các nước thành viên cần tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược, tôn trọng những quan ngại của nhau. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi sự hợp tác thực chất và thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để thực hiện các sáng kiến an ninh toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Kazakhstan Kassym - Jomart Tokayev kêu gọi các nước thành viên SCO hợp tác chặt chẽ hơn nữa về lĩnh vực năng lượng.

Tại hội nghị lần này, Iran được tham gia với tư cách thành viên, còn Belarus sẽ ký bản ghi nhớ về nghĩa vụ để mở đường cho việc sau này trở thành thành viên của SCO. Khi cả hai nước này được chấp nhận là thành viên của SCO sẽ giúp mở rộng sườn phía Tây của tổ chức này sang cả châu Âu và châu Á.

Tổng thư ký SCO Trương Minh khẳng định việc Iran gia nhập SCO với tư cách thành viên chính thức sẽ mang lại những ý tưởng thiết thực mới và mở ra triển vọng lớn. Ông Trương Minh nhấn mạnh: "Việc mở rộng SCO là tiến trình tự nhiên và không phải một nỗ lực có chủ đích".

Là Chủ tịch SCO và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) năm nay, Ấn Độ phải nỗ lực cân bằng quan hệ giữa một bên là phương Tây và một bên là quan hệ với Nga - Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine gây chia rẽ thế giới.

Được Trung Quốc và Nga thành lập từ năm 2001, SCO có thành viên là các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô trước đây, sau này kết nạp thêm Ấn Độ và Pakistan. Hiện SCO có 8 thành viên chính thức: Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Pakistan và Uzbekistan. Các nước thành viên SCO chiếm 40% dân số thế giới và hơn 30% GDP toàn cầu. Ấn Độ sẽ chuyển giao vai trò chủ tịch cho Kazakhstan khi kết thúc hội nghị. Hội nghị diễn ra vừa đúng 2 tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ.

TTXVN

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202307/hoi-nghi-thuong-dinh-sco-nhan-manh-tang-cuong-an-ninh-phat-trien-kinh-te-ket-noi-va-thong-nhat-3170629/