Hội nghị cấp cao Tổ chức quốc tế Pháp ngữ lần thứ 19 khai mạc tại Tunisia

Khẩu hiệu của Hội nghị cấp cao lần thứ 19 của OIF là 'Kết nối trong đa dạng - Kỹ thuật số, Định hướng phát triển và Đoàn kết trong Cộng đồng Pháp ngữ'.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 19 của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại thành phố Djerba, Tunisia. (Nguồn: EPA)

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 19 của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại thành phố Djerba, Tunisia. (Nguồn: EPA)

Hơn 80 phái đoàn, 31 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 19 của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), khai mạc ngày 19/11 tại thành phố Djerba, Tunisia.

Hội nghị kéo dài hai ngày sẽ chính thức tập trung vào "kỹ thuật số như một phương tiện phát triển", nhưng đây cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo phương Tây và châu Phi thảo luận về các chủ đề như xung đột Nga-Ukraine..

Tại hội nghị, Tunisia đã tiếp nhận chức chủ tịch của OIF trong hai năm tới. Ngọn đuốc đã được nước Chủ tịch đương nhiệm là Armenia, đại diện là Thủ tướng Nikol Pashinyan, trao lại cho đại diện nước chủ nhà Tunisia ở Djerba.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Kais Saïed cho biết Tunisia đã thực hiện được cam kết đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, được thúc đẩy bởi ý chí mạnh mẽ và với sự hỗ trợ của một số đối tác và bạn bè, bất chấp bối cảnh khó khăn trong nước và những nỗ lực hủy bỏ sự kiện này.

Đứng đầu chương trình nghị sự là các cơ hội cải thiện chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực trong các lĩnh vực liên quan như một đòn bẩy cho sự phát triển, cùng tồn tại và đoàn kết trong khu vực Pháp ngữ. Điều này phù hợp với nội dung của Chiến lược kỹ thuật số Pháp ngữ (2022/2026) được thông qua vào năm 2021 dưới thời Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật số Pháp ngữ của Tunisia.

OIF là một tổ chức liên chính phủ quy tụ 88 quốc gia thành viên, với trụ sở chính tại Paris. Tổ chức này tìm cách thúc đẩy ngôn ngữ Pháp, sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, hòa bình, dân chủ, nhân quyền và hỗ trợ cho giáo dục.

Tunisia là một trong những thành viên sáng lập OIF vào năm 1970 cùng với Senegal, Nigeria và Campuchia. Hội nghị cấp cao Pháp ngữ được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1986. Gần đây, Hội nghị bị hoãn hai lần do đại dịch Covid-19.

(theo France24)

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-nghi-cap-cao-to-chuc-quoc-te-phap-ngu-lan-thu-19-khai-mac-tai-tunisia-206616.html