Tăng chiều sâu hợp tác Việt Nam - Thụy Điển qua đối ngoại nhân dân

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển xác định nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ đổi mới mạnh nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất, nhất là trong kinh tế, khoa học - công nghệ, môi trường và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đổi mới đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến rõ hơn từ hoạt động giao lưu sang kết nối, hợp tác và mang lại những kết quả cụ thể; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất trong thời gian tới.

Đối ngoại nhân dân kết nối hợp tác thực chất Việt Nam – Thụy Điển

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức sáng 30/9 xác định, mở rộng quan hệ Việt Nam - Thụy Điển sang những lĩnh vực hợp tác mới, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn và Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam Johan Ndisi tham dự.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 30/9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.