Chăm sóc người cao tuổi từ sức khỏe đến tinh thần

Được chăm sóc y tế, sống trong môi trường phù hợp và gắn kết với gia đình, cộng đồng, người cao tuổi có thể sống vui, sống khỏe và tiếp tục phát huy giá trị cho xã hội.

Sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò 'cây cao bóng cả'

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa và cộng đồng được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho người cao tuổi.

Sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò 'cây cao bóng cả'

Với tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò “cây cao bóng cả”, là điểm tựa về kinh nghiệm, tình cảm và giá trị truyền thống trong gia đình, xã hội.

Thêm việc làm cho người cao tuổi

Thực tế cho thấy nhiều người cao tuổi hiện vẫn có sức khỏe tốt, có chuyên môn, tay nghề và kỹ năng quản lý, mong muốn tiếp tục lao động để cống hiến và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm được tổ chức, là cầu nối thiết thực giữa người lao động cao tuổi với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và các tổ chức hỗ trợ việc làm.

Những sân chơi bổ ích của người cao tuổi Lào Cai

Các câu lạc bộ thể dục, văn nghệ tại các địa phương không chỉ là nơi rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe mà còn là “mái nhà chung” giúp người cao tuổi “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.