Hình hài dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh

Vượt qua những bất lợi về thời tiết, địa hình thi công, tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh đang được chủ đầu tư và nhà thầu nỗ lực đảm bảo theo kế hoạch.

 Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu qua địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu qua địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Những ngày cuối tháng 5, thời tiết Hà Tĩnh thường xuyên có mưa dông ảnh hưởng khá nhiều tới hoạt động sản xuất, đời sống nhưng trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đi qua xã Hòa Lạc (huyện Đức Thọ), nhóm cán bộ kỹ sư, công nhân của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 vẫn đang hối hả thi công kéo dây cho móng cột 279.

Móng cột 279 là 1 trong số 21 vị trí móng cột thuộc gói thầu xây lắp 31 của dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu. Móng cột này được thi công từ tháng 3, tới nay đã hoàn thành việc xây dựng móng, dựng cột và kéo được 6/26 dây cho khoảng néo từ móng cột 279 tới móng cột 281 dài 735m.

 Các công nhân đang thi công kéo cho khoảng néo từ móng cột 279 tới móng cột 281.

Các công nhân đang thi công kéo cho khoảng néo từ móng cột 279 tới móng cột 281.

Theo kỹ sư Trịnh Văn An – cán bộ phụ trách gói thầu xây lắp 31 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4, thời tiết khắc nghiệt, địa hình thi công dự án chủ yếu khu vực đồi núi là 2 trong số rất nhiều khó khăn mà nhà thầu gặp phải khi thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu qua Hà Tĩnh.

“Khi thi công phần móng đúng vào lúc thời tiết Hà Tĩnh có nắng nóng gay gắt nhất, khối lượng công việc ban ngày ít nên anh em công nhân phải tăng ca, tăng kíp đổ bê tông móng trụ vào ban đêm. Tới khi dựng cột, kéo dây, việc thi công vào ban đêm không khả thi do điều kiện làm việc không đảm bảo nên chuyển sang làm buổi ngày. Tuy nhiên, lúc này, thời tiết thường xuyên có mưa khiến công việc nhiều lúc bị gián đoạn” - kỹ sư Trịnh Văn An chia sẻ.

 Kỹ sư Trịnh Văn An sử dụng bộ đàm để liên lạc với các đầu mối thi công, đảm bảo công việc luôn thuận lợi, an toàn.

Kỹ sư Trịnh Văn An sử dụng bộ đàm để liên lạc với các đầu mối thi công, đảm bảo công việc luôn thuận lợi, an toàn.

Khó khăn là vậy, song với quyết tâm đưa dự án “về đích” trước ngày 30/6 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để tận dụng thời gian thi công.

Quá trình dựng cột, nhà thầu đã huy động nhiều cần cẩu, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

 Tiến độ thi công các hạng mục của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 trong đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đảm bảo kế hoạch.

Tiến độ thi công các hạng mục của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 trong đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đảm bảo kế hoạch.

Với nhiều nỗ lực, Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 đã hoàn thành việc thi công móng, dựng cột tại 17/21 vị trí móng cột của gói thầu xây lắp 31 và đang tiếp tục thi công các móng cột còn lại; kéo dây 2 khoảng néo (từ móng cột 279 tới móng cột 281 dài 735m và từ móng cột 267 tới móng cột 268 dài 338m).

Ngoài 21 vị trí móng cột của gói thầu xây lắp 31, Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 còn đảm nhận thi công 43 móng cột tại các gói thầu xây lắp khác của dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu.

Tới thời điểm này, việc thi công các hạng mục cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra và nhà thầu kỳ vọng sẽ hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

 Cột 136 cao 145m của dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu qua địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên do Công ty Cổ phần PC1 Hà Nội thi công.

Cột 136 cao 145m của dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu qua địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên do Công ty Cổ phần PC1 Hà Nội thi công.

Cũng vào thời điểm này, Công ty cổ phần PC1 Hà Nội – đơn vị đảm nhận thi công móng cột 135 và 136 của dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu qua địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, cũng đang tập trung tối đa nguồn lực, đảm bảo tiến độ công trình.

Với cùng chiều cao 145m, cột 135 và cột 136 là 2 trong 3 móng cột cao nhất của đoạn qua Hà Tĩnh. Không những thế, cột thép thi công 2 vị trí này là cột ống - công nghệ lần đầu tiên được sử dụng tại dự án đường dây 500kV mạch 3.

Cột cao, ống thép nặng nên quá trình thi công, nhà thầu phải sử dụng nhiều loại máy móc hiện đại, trong đó có các máy cẩu loại 160 tấn và 400 tấn để hỗ trợ dựng cột. Khắc phục khó khăn từ thời tiết, địa hình thi công, tới thời điểm này, tại cột 136, nhà thầu đã dựng được cột thép cao 110/145m tại cột 136 và 60/145m tại cột 135.

 Máy cẩu 400 tấn được huy động thi công dựng cột 135.

Máy cẩu 400 tấn được huy động thi công dựng cột 135.

Do cần của máy cẩu 400 tấn cao tối đa 100m nên khi vượt quá chiều cao này, nhà thầu lại phải sử dụng máy tời thủy lực, máy lao và công nhân để di chuyển, lắp đặt các ống thép vào cột. Càng lên cao, việc thi công lại thêm phần vất vả, mất nhiều thời gian, nhất là trong thời tiết mưa gió.

“Việc thi công 2 vị trí cột cao 145m trong điều kiện địa hình, thời tiết bất lợi khiến đơn vị gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ dự án, bên cạnh sử dụng máy móc hiện đại, đơn vị thường xuyên động viên anh em kỹ sư, công nhân cùng cố gắng vượt khó, đưa công trình về đích đúng kế hoạch”, ông Mai Văn Quân – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PC1 Hà Nội cho hay.

 Việc thi công trong điều kiện trên cao gặp nhiều rủi ro nên công tác đảm bảo an toàn cho công nhân luôn được nhà thầu ưu tiên hàng đầu.

Việc thi công trong điều kiện trên cao gặp nhiều rủi ro nên công tác đảm bảo an toàn cho công nhân luôn được nhà thầu ưu tiên hàng đầu.

Theo tìm hiểu, dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu qua Hà Tĩnh dài khoảng 141,52 km với 285 vị trí cột thuộc địa bàn TX Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn.

Từ việc Hà Tĩnh sớm hoàn thành bàn giao 285/285 vị trí móng cột, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, triển khai thi công, đảm bảo tiến độ đề ra của dự án.

 Vật tư, thiết bị được tập kết tận chân công trình để thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Vật tư, thiết bị được tập kết tận chân công trình để thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Ông Bùi Xuân Thái - Ban QLDA Các công trình điện miền Trung (Công ty Truyền tải Điện Quốc gia - chủ đầu tư dự án) cho hay: Xác định đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm Quốc gia, có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo, đơn vị yêu cầu nhà thầu, đơn vị giám sát, đơn vị cung cấp thiết bị, vật tư cùng cố gắng, nỗ lực tối đa, chung sức, đồng lòng đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

 Chủ đầu thường xuyên quan tâm, động viên các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ.

Chủ đầu thường xuyên quan tâm, động viên các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ.

Theo ông Bùi Xuân Thái, dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh không chỉ là đoạn tuyến dài nhất, mà còn là đoạn có điều kiện thi công chủ yếu là đồi núi cao, thời tiết khắc nghiệt nhất. Rất may là trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương và người dân đã hỗ trợ rất nhiều cho chủ đầu tư, nhà thầu, từ việc sớm bàn giao mặt bằng tới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Vậy nên, tới thời điểm này, tiến độ chung của dự án qua Hà Tĩnh cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Theo đơn vị chủ đầu tư, dự án đường dây 500kV đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu qua Hà Tĩnh đã hoàn thành 278/285 vị trí móng; đang đúc móng 7 vị trí; hoàn thành 62 vị trí cột, đang dựng 57 vị trí cột; kéo dây 2 khoảng néo. Chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân, vật lực đảm bảo tiến độ dự án.

Video: Thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu qua Hà Tĩnh.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) dài khoảng 519 km, có tổng mức đầu tư trên 22 nghìn tỷ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần, gồm Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa và Nhà máy Nhiệt Điện Nam Định I – Phố Nối.

Dự án đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Dự án đóng vai trò chủ lực trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian tới với việc nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc và truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện Quốc gia.

Khi hoàn thành tuyến truyền tải 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên sẽ đảm bảo truyền tải trên 20 tỷ kWh điện mỗi năm, đáp ứng thêm nhu cầu điện năng để phục vụ phát triển kinh tế cho miền Bắc.

Văn Đức - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/hinh-hai-du-an-duong-day-500kv-mach-3-qua-ha-tinh-post266933.html