HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sáng ngày 07/01, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu - Phó trưởng Ban chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Dự phiên họp còn có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các Vụ đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Triển khai thực hiện kế hoạch số 581/KH-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, theo dõi việc tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản trình Quốc hội; thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; xem xét các dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo biên soạn sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, tiến độ triển khai biên soạn sách, sách ảnh và phim tư liệu về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với nội dung báo cáo; các ý kiến thảo luận cũng cho rằng báo cáo cần đưa ra nhận định, đánh giá đúng và “đắt” như việc đổi mới chất lượng, hiệu quả trong quy trình lập pháp. Nhấn mạnh mặc dù số lượng luật và nghị quyết của Quốc hội khóa XIV tuy ít hơn một số khóa trước nhưng các luật được ban hành trong nhiệm kỳ này đều là bước tiến. Trong đó trọng tâm là bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước, thể chế kinh tế thị trường, đẩy mạnh đầu tư, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các thành phần kinh tế, bảo đảm công khai, minh bạch trong các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Văn Hiển phát biểu ý kiến tại phiên họp

Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, tiến độ triển khai biên soạn sách, sách ảnh và phim tư liệu về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV

Các đại biểu cơ bản tán thành với nội dung báo cáo, các ý kiến thảo luận cũng cho rằng báo cáo cần đưa ra nhận định, đánh giá đúng và “đắt” như việc đổi mới chất lượng, hiệu quả trong quy trình lập pháp. Nhấn mạnh mặc dù số lượng luật và nghị quyết của Quốc hội khóa XIV tuy ít hơn một số khóa trước nhưng các luật được ban hành trong nhiệm kỳ này đều là bước tiến. Trong đó trọng tâm là bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước,...

Trong quyết định các vấn đề quan trọng, các đại biểu cho rằng cần có đánh giá tổng quan về hiệu quả, ý nghĩa của các quyết định của Quốc hội. Nhiều nghị quyết của Quốc hội đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập thực tế như Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là một chính sách nhân văn hay Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thể hiện vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới

Ngoài ra, các ý kiến cũng cho rằng chỉ rõ được các bài học kinh nghiệm để có được thành công, dấu ấn trong hoạt động của Quốc hội khóa XIV như bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó với cử tri, phát huy dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, về bản lĩnh, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và sự phối hợp giữa các cơ quan

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, báo cáo nhiệm kỳ cần làm rõ thêm điểm nổi bật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV là đã tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình xem xét, thông qua các dự án luật. Các nền tảng điện tử, làm việc trực tuyến đang được liên tục cải tiến, đẩy mạnh; việc sử dụng tài liệu điện tử ngày càng phổ biến và hình thức thảo luận trực tuyến được áp dụng hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và áp dụng tại kỳ họp Quốc hội

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn phát biểu ý kiến tại phiên họp

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu phát biểu tại phiên họp

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo báo cáo, sách, sách ảnh, phim về tổ chức hoạt động của Quốc hội khóa XIV; lưu ý bảo đảm tiến độ thực hiện, đồng bộ về nhận định, đánh giá và số liệu giữa các ấn phẩm

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=51146