Hạt hồng xiêm mắc kẹt trong phổi nữ bệnh nhân suốt 20 năm

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân bị viêm phổi do hạt sapoche (hồng xiêm) gây tắc phế quản phổi.

Hạt hồng xiêm được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau 20 năm. Ảnh: BVCC

Hạt hồng xiêm được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau 20 năm. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân T.N.T.V (nữ, 74 tuổi, trú tại Nha Trang) nhập viện với triệu chứng ho có đờm, phổi giảm âm bên trái.

Qua khai thác thông tin, bà V có tiền sử viêm phế quản mãn tính và tái khám thường xuyên. Bà V cho biết, hơn 20 năm trước, bà từng bị sặc hạt hồng xiêm nhưng nghĩ không sao nên bà chủ quan không đi khám. Từ đó trở về sau, cơn ho ngày càng kéo dài kèm khạc đờm và được chẩn đoán viêm phế quản mạn.

Thời gian gần đây, bệnh nhân tái phát ho khạc đờm, kèm đau ngực. Bệnh nhân nhập viện điều trị tại một cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, với chẩn đoán viêm phổi. Kết quả chụp CTScan ngực tại đây đã ghi nhận thâm nhiễm phế bào, mô kẽ thùy dưới và giữa phổi phải, lòng phế quản thùy dưới phổi phải có cấu trúc ngấm cản quang không đều.

Sau 1 thời gian điều trị nhưng tình trạng sức khỏe không cải thiện nên bệnh nhân xin xuất viện và chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là viêm phổi, theo dõi dị vật đường thở và tiến hành nội soi phế quản.

Qua hình ảnh nội soi, bác sĩ phát hiện dị vật nghi ngờ gây tắc hoàn toàn phế quản thùy dưới phổi phải, niêm mạc sung huyết tăng tiết đờm, nhiều giả mạc bám xung quanh (chứng tỏ dị vật này đã rơi vào lâu ngày). Nhận định đây là ca khó, dễ chảy máu phế quản phổi, dễ đẩy dị vật đi sâu hơn, cả kíp nội soi đã thận trọng khi tiến hành. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã thành công gắp được dị vật ra khỏi phế quản phổi bệnh nhân. Dị vật là hạt hồng xiêm dài khoảng 4 cm.

Sau khi gắp được dị vật, phế quản phổi 2 bên thông thoáng, tình trạng bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân không may hóc dị vật và có biểu hiện đau tức ngực, ho kéo dài cần đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, phát hiện và gắp dị vật ra càng sớm càng tốt, đảm bảo an toàn và sức khỏe của bản thân.

Bảo Long

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hat-hong-xiem-mac-ket-trong-phoi-nu-benh-nhan-suot-20-nam-382206.html