Nam bệnh nhân hoại tử sụn mũi vì nặn mụn bằng tay

Một nam bệnh nhân 40 tuổi ở Đồng Nai đã phải nhập viện cấp cứu sau khi tự ý nặn mụn ở mũi, dẫn đến viêm áp xe, hoại tử sụn và sưng phù mặt.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đồng Nai 2, bệnh nhân là anh L.V.T. (ngụ huyện Trảng Bom), được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sưng phù lan rộng vùng mũi má, mi mắt bầm tím và chảy mủ.

Theo lời kể của anh T., cách đây khoảng một tuần, anh phát hiện trên mũi có nổi một cục mụn kèm theo ngứa. Do chủ quan, anh T. đã tự ý nặn mụn bằng tay và mua thuốc uống tại nhà.

Anh T. tại bệnh viện.

Anh T. tại bệnh viện.

Tuy nhiên, sau 3 ngày, tình trạng của anh T. không những không thuyên giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn. Mặt anh bắt đầu sưng phù, mụn mủ căng nhiều và nhức. Lo lắng, anh T. đã đến cơ sở y tế gần nhà điều trị nhưng tình trạng sưng nề ngày càng lan rộng.

Do đó, anh T. quyết định đến Bệnh viện Đồng Nai 2 để khám chữa.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh T. bị viêm áp xe tháp mũi lan vùng mũi má, hoại tử sụn và viêm mô tế bào vùng mặt. Tình trạng của anh T. khá nặng nề do vi khuẩn đã xâm nhập sâu vào da và tổ chức, gây hoại tử sụn mũi.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đăng Lộng, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đồng Nai 2 cho biết, các bác sĩ đã tiến hành rạch một đường để dẫn lưu mủ, súc rửa ổ mủ (lượng mủ lấy ra khoảng 5ml/ngày), vệ sinh vùng da tổn thương mỗi ngày và sử dụng kháng sinh liều cao để điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, do bệnh nhân xuất hiện tình trạng kháng kháng sinh, các bác sĩ đã phải làm kháng sinh đồ và tìm loại thuốc phù hợp. Sau một tuần điều trị, tình trạng của anh T. đã có tiến triển tích cực. Mủ đã được loại bỏ hoàn toàn, sưng viêm vùng mặt giảm bớt và vùng da tổn thương bắt đầu hồi phục. Dự kiến, anh T. sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Lộng cho biết, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Cùng thời điểm điều trị cho anh T, Bệnh viện Đồng Nai 2 cũng đang điều trị cho 2 bệnh nhân khác bị viêm áp xe mũi do nặn mụn bằng tay.

Theo đó, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý nặn mụn, đặc biệt là những mụn có dấu hiệu sưng, nóng, đỏ và đau, đặc biệt là ở vùng giữa mặt và vùng mũi.

Việc tự ý nặn mụn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm nhiễm, hoại tử, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu phát hiện mụn mủ, người dân nên đến các cơ sở y tế da liễu uy tín để được bác sĩ thăm khám và điều trị đúng cách.

Diệu Ly

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nam-benh-nhan-hoai-tu-sun-mui-vi-nan-mun-bang-tay-436537.html