Hàn-Triều phô diễn sức mạnh quân sự, Bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên những ngày qua khi Triều Tiên và Hàn Quốc liên tiếp có các động thái phô diễn sức mạnh quân sự.

Trong khi Triều Tiên tiến hành 4 vụ phóng tên lửa chỉ trong 1 tuần, thì Hàn Quốc cũng được cho là đang nâng cao khả năng phòng thủ, với việc trình làng một loạt vũ khí công nghệ cao trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình và tên lửa. Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ hồi tuần này cũng nối lại cuộc tập trận chung chống tàu ngầm lần đầu tiên sau 5 năm.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: NK News

Với chủ đề “Quốc phòng vững chắc, quân đội mạnh dựa trên khoa học và công nghệ”, Hàn Quốc trong tuần này đã giới thiệu nhiều vũ khí công nghệ cao quan trọng như các bệ phóng rocket đa nòng, các hệ thống tên lửa chiến thuật, tên lửa đạn đạo, xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay không người lái, máy bay chiến đấu F-35, cùng nhiều hệ thống khác. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các lực lượng tinh nhuệ nhất, tiên phong cho sáng kiến Cải cách Quốc phòng 4.0 của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm xây dựng một đội quân mạnh mẽ, thông minh hơn dựa trên công nghệ cao, như trí tuệ nhân tạo. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng đưa một số máy bay chiến đấu chủ lực đến tham gia trình diễn, trong đó có các máy bay diệt tăng A-10 và máy bay chiến đấu F-16.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Seoul đang nâng cao khả năng phòng thủ dựa trên quan hệ đồng minh với Mỹ do lo ngại căng thẳng gia tăng liên quan các hoạt động của Triều Tiên. Nước này đã tiến hành liên tiếp 4 vụ phóng thử tên lửa chỉ trong 1 tuần.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 1/10 cảnh báo: “Chính phủ sẽ tăng cường hơn nữa các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, sẽ đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích và đe dọa của Triều Tiên bằng cách cho họ thấy sức mạnh của liên minh cùng hành động. Nếu Triều Tiên tìm cách sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết và mạnh mẽ và nghiêm khắc của quân đội Mỹ và Hàn Quốc".

Bán đảo Triều Tiên bất ngờ nóng trở lại khi Mỹ và Hàn Quốc liên tục gửi đi thông điệp về sự bền vững, cũng như tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Hàn, với chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới khu phi quân sự ngăn cách 2 miền Triều Tiên, cũng như việc Mỹ lần đầu tiên trong 5 năm điều động tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan tham gia tập trận với Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hồi tuần này kêu gọi các bên liên quan duy trì sự ổn định trên Bán đảo Triều Tiên: "Lập trường nhất quán của Trung Quốc là duy trì hòa bình và ổn định, cũng như hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ tìm kiếm một giải pháp cân bằng cho mối quan tâm của tất cả các bên phù hợp với cách tiếp cận hai chiều và nguyên tắc đồng bộ theo từng giai đoạn".

Theo giáo sư Leif-Eric Eassley về các vấn đề quốc tế tại Đại học Ewha, Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đang nhanh chóng hiện đại hóa vũ khí nhằm nâng cao năng lực quân sự tấn công, nhất là trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới và chính quyền mới tại Hàn Quốc đang nỗ lực giải quyết những bất đồng nội bộ. Những nỗ lực xây dựng lòng tin, cũng như tạo dựng mối quan hệ có đi có lại có thể định hình một môi trường ít căng thẳng và thù địch hơn trên bán đảo Triều Tiên./.

Thu Hoài/VOV1 (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-trieu-pho-dien-suc-manh-quan-su-ban-dao-trieu-tien-khong-ngung-nong-len-post974673.vov