Nga đang thay đổi cách thức tấn công mục tiêu ở Ukraine bằng UAV Shahed, khiến hệ thống phòng không Ukraine rơi vào thế bị động. Việc Nga sử dụng các thiết bị bay không người lái tầm cao và tốc độ cao, trong đó có khả năng có mẫu UAV Geran-3 mới, tạo ra thách thức đáng kể với Ukraine
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu tại Odessa (Ukraine), Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Volodymyr Zelensky nhằm thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
Tuyên bố đưa ra sau khi Đại sứ Israel tại Kyiv nói rằng, nước này đã chuyển giao cho Ukraine các hệ thống tên lửa Patriot đã ngừng hoạt động, vốn được Mỹ cung cấp vào những năm 1990.
Phái đoàn Ukraine tại Istanbul chỉ được phép thảo luận các vấn đề nhân đạo và các điều khoản ngừng bắn với phái đoàn Nga.
Ngày 11-6, theo China Daily, trong phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố bộ Quốc phòng sẽ cắt giảm khoản hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách quốc phòng sắp tới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ chỉ đối thoại về các vấn đề lãnh thổ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng sẽ không tham gia cuộc đàm phán nào liên quan đến vấn đề lãnh thổ với Nga, trừ khi trực tiếp đối thoại với Tổng thống Putin.
Quan chức cấp cao của Nga nói rằng việc Kiev không sẵn sàng thỏa hiệp sẽ dẫn đến thêm nhiều tổn thất về lãnh thổ, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chỉ ông mới có thẩm quyền bàn về lãnh thổ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bộ Ngoại giao Israel ngày 11/6 khẳng định nước này không chuyển giao bất kỳ hệ thống phòng không Patriot nào cho Ukraine, phủ nhận thông tin trước đó do chính Đại sứ Israel tại Kiev đưa ra.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chỉ ông mới có thẩm quyền đàm phán về lãnh thổ với Nga, bác bỏ mọi đề xuất rút quân hay nhượng đất.
Rạng sáng 10-6 (giờ địa phương), Ukraine cho biết Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kiev và thành phố cảng Odessa.
Nhà Trắng sẽ cắt giảm ngân sách quân sự dành cho Ukraine khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Trong cuộc phỏng vấn với trang Valasz Online được phát sóng ngày 10/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu một trong những lý quan trọng khiến các đồng minh phương Tây chưa áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định, nước này sẽ giảm ngân sách viện trợ quân sự dành cho Ukraine vào năm 2026.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, tập trung đầu tư vào khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.
Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh lần thứ hai sau thỏa thuận hòa đàm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), mở ra các cuộc trao đổi tù binh tiếp theo giữa hai bên trong thời gian tới.
Washington ưu tiên chấm dứt xung đột bằng giải pháp hòa bình, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Ngày 11/6, Ủy ban châu Âu đã công bố gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga, nhằm siết chặt nguồn thu năng lượng và hoạt động tài chính, ngân hàng của Moscow, liên quan cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, đã bước sang năm thứ tư.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ một số nước phương Tây yêu cầu Kiev hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 để nhận được sự ủng hộ trong việc siết chặt trừng phạt Nga.
Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái vào các doanh nghiệp và cơ sở quân sự của Ukraine tại Kiev.
Ngày 10/6, Nga và Ukraine thông báo hai nước đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lần thứ hai, qua đó thực hiện giai đoạn hai của thỏa thuận đạt được tại các cuộc hòa đàm vào tuần trước tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về việc trao trả trên 1.000 tù nhân từ mỗi bên.
Rạng sáng 10/6 (giờ địa phương), Ukraine cho biết Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kiev và thành phố cảng Odessa.
Kiev và Odesa đã phải hứng chịu các cuộc tấn công hàng loạt của Nga vào sáng 10/6, liên quan đến tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.
Tổng thống Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tiến hành loạt tấn công quy mô lớn trong đêm, nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có một bệnh viện phụ sản ở thành phố cảng Odessa.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/6 cho biết Nga đã tiến hành một trong những đợt không kích lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev trong đêm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga vừa thực hiện một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất vào thành phố Kiev kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022.
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ước tính, Nga đã mất 998.080 quân kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng vào ngày 24/2/2022.
Nga được cho đã thực hiện đợt di chuyển thiết bị quân sự lớn nhất từ bán đảo Crưm và vùng Kherson đến khu vực biên giới giáp tỉnh Sumy của Ukraine.
Tổng thống Ukraine biết rõ không thể chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga và đang cố gắng kéo NATO vào cuộc, Thượng nghị sĩ Mỹ Tommy Tuberville, một đảng viên Cộng hòa đến từ Alabama, cho biết. Ông cảnh báo điều này có thể đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Nga và Ukraine đã tiến hành thêm một cuộc trao đổi tù binh, với đối tượng trao đổi chủ yếu là binh sĩ dưới 25 tuổi.
Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/6/2025.
Theo đài RT, ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng nước này và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân đầu tiên kể từ sau cuộc đàm phán hòa bình Istanbul ngày 2/6.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo 'nhóm đầu tiên gồm các quân nhân Nga dưới 25 tuổi đã được trao trả' và hiện đang có mặt tại Belarus.
Ngày 9/6, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi nhóm tù binh đầu tiên theo thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ vòng đàm phán hòa bình tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Tổng thống Zelensky kể lại cuộc chạm trán gay gắt với ông Trump tại Nhà Trắng và những hệ lụy phức tạp trong quan hệ Mỹ–Ukraine sau đó.
Nga thông báo đoàn xe đầu tiên chở 1.212 thi thể quân nhân Ukraine đã đến điểm tập kết tại khu vực biên giới, theo khuôn khổ thỏa thuận nhân đạo đạt được tại Istanbul vừa qua.
Một số đơn vị Ukraine được cho là đang phải tự bỏ tiền mua UAV và tận dụng xác máy bay không người lái để lấy linh kiện
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển hướng một gói viện trợ quân sự lớn, từng được chính quyền tiền nhiệm hứa dành cho Ukraine, sang các lực lượng Washington ở Trung Đông.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển một gói viện trợ quân sự lớn (mà chính quyền tiền nhiệm của Mỹ từng hứa với Kiev) cho các lực lượng Mỹ ở Trung Đông - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ với ABC News.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine vẫn đang chờ nhận danh sách đầy đủ tù binh theo thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai giữa phái đoàn của Nga và Ukraine tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã chuyển 20.000 tên lửa chống UAV ban đầu dự kiến viện trợ Kiev sang cho các lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/6 nói rằng Nga có thể giành chiến thắng nếu họ kéo dài xung đột trong nhiều năm và phương Tây dỡ bỏ trừng phạt đối với Moscow.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump chuyển hướng gói viện trợ quân sự với 20.000 tên lửa chống UAV định gửi Ukraine sang cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã chuyển gói viện trợ gồm 20.000 tên lửa chống UAV sang Trung Đông, khiến Kiev gặp khó khăn trong việc đối phó UAV Nga.
Trong một bài viết trên mạng xã hội X vào ngày 8/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phản hồi trước cáo buộc của Nga về việc trì hoãn việc trao trả tù bình và thi thể của những binh sĩ tử trận như thỏa thuận hai bên đã đạt được tại cuộc hòa đàm tại Istanbul ngày 2/6.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một gói viện trợ quân sự lớn mà chính quyền Mỹ từng cam kết dành cho Kiev đã bị chuyển hướng sang lực lượng Mỹ tại Trung Đông.
Tổng thống Volodymyr Zelensky phàn nàn việc Mỹ chuyển 20.000 tên lửa 'lẽ ra của Ukraine' sang Trung Đông, đồng thời lo ngại Nga sẽ giành chiến thắng ở Ukraine nếu xung đột kéo dài nhiều năm.
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đã phá hủy ba hệ thống tên lửa Iskander cũng như gây hư hại cho một số cơ sở hạ tầng quân sự của Nga.