Goldman Sachs dùng tiền của Trung Quốc mua các công ty phương Tây

Goldman Sachs đã thành lập một quỹ bằng tiền của nhà nước Trung Quốc để mua lại một số công ty của Mỹ và Anh, trong đó có một công ty cung cấp dịch vụ an ninh mạng cho Chính phủ Anh.

Tuyên bố trên được Financial Times đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn những người có hiểu biết trực tiếp về hoạt động của quỹ.

Bất chấp căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington, Goldman đã ký bảy thỏa thuận sử dụng tiền từ “quỹ đối tác” cổ phần tư nhân trị giá 2,5 tỷ USD mà ngân hàng đầu tư này đã thành lập với China Investment Corporation (CIC) vào năm 2017, tờ báo này tuyên bố.

Ảnh minh họa: RT.

CIC được thành lập vào năm 2007 để đầu tư vào quỹ của Chính phủ Trung Quốc và có tài sản trị giá 1,35 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2021. Theo trang web của CIC, gần một nửa danh mục đầu tư toàn cầu của CIC được đầu tư vào các tài sản thay thế như vốn cổ phần tư nhân.

Quỹ Đối tác Hợp tác Công nghiệp Trung Quốc-Mỹ được thành lập trong chuyến thăm cấp nhà nước của Cựu Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh nhằm giải quyết những lo ngại của Washington về sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bằng cách đầu tư quỹ của Chính phủ Trung Quốc vào các doanh nghiệp xứ cờ hoa.

Theo FT, các giao dịch này liên quan đến nhiều lĩnh vực, bao gồm theo dõi chuỗi cung ứng toàn cầu, điện toán đám mây, thử nghiệm thuốc, hệ thống sản xuất trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái và pin xe điện.

Vào năm 2021, Goldman Sachs đã sử dụng quỹ với CIC để mua lại LRQA, bộ phận kiểm tra và an ninh mạng của tập đoàn phân loại hàng hải Lloyd's Register của Vương quốc Anh. Chuyên về các dịch vụ kiểm tra và chứng nhận, LRQA hoạt động trong các lĩnh vực bao gồm hàng không vũ trụ, quốc phòng, năng lượng và chăm sóc sức khỏe.

Trang web của công ty cho biết, doanh nghiệp này bao gồm nhóm an ninh mạng Nettitude, một công ty chuyên về hack đạo đức, là nhà cung cấp dịch vụ được phê duyệt cho chính phủ Vương quốc Anh và giúp “củng cố các tổ chức chính phủ và quốc phòng trên toàn thế giới”.

FT dẫn lời người phát ngôn của LRQA cho biết: “Trung Quốc đại diện cho 40% thị trường chứng nhận toàn cầu và chúng tôi hiện không có đủ đại diện ở đó, đó là điều chúng tôi đang tìm cách giải quyết một phần với sự hỗ trợ từ quỹ [Goldman-CIC]”.

Trong một tuyên bố với FT, Goldman Sachs cho biết “quỹ hợp tác là một quỹ của Mỹ do một nhà quản lý của nước này điều hành và được quản lý để tuân thủ tất cả các luật và quy định”. Ngân hàng nói thêm rằng họ “tiếp tục đầu tư vào các công ty Mỹ và toàn cầu, giúp họ tăng doanh số bán hàng vào thị trường Trung Quốc”.

Lê Na (Theo RT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/goldman-sachs-dung-tien-cua-trung-quoc-mua-cac-cong-ty-phuong-tay-post262701.html