Bức tường biên giới bằng UAV của NATO vô dụng trước Nga

Giới phân tích cho rằng, bức tường bảo vệ biên giới bằng UAV của một số nước NATO sẽ không hiện quả nếu Nga sử dụng các biện pháp áp chế điện tử trên diện rộng.

Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Litva Agne Bilotaite cho biết, một số nước NATO có chung đường biên giới với Nga đang lên kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ mới có tên “bức tường máy bay không người lái”. Bà Bilotaite còn cho biết Estonia, Latvia, Phần Lan, Na Uy và Ba Lan tuyên bố sẽ tham gia kế hoạch này.

“Đây bức tường bảo vệ biên giới tốt nhất từ trước tới nay, nó sẽ trải dài từ Na Uy đến Ba Lan. Mục tiêu của kế hoạch này là sử dụng máy bay không người lái và các công nghệ khác để bảo vệ biên giới của NATO", bà Bilotaite nhấn mạnh.

Binh sĩ Ukraine với hàng ngàn UAV FPV được chế tạo phục vụ cho trinh sát cũng như tấn công. (Ảnh: Mykhailo Fedorov)

Binh sĩ Ukraine với hàng ngàn UAV FPV được chế tạo phục vụ cho trinh sát cũng như tấn công. (Ảnh: Mykhailo Fedorov)

Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ Litva, kế hoạch này sẽ giúp các quốc gia tham gia tự bảo vệ mình khỏi sự khiêu khích từ các nước không thân thiện và ngăn chặn buôn lậu.

Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Thụy Điển Mikael Valtersson lại không nghĩ như vậy, ông cho biết ý tưởng về một bức tường biên giới bằng máy bay không người lái (UAV) có thể nói là mới nhưng không thể giải quyết các vấn đề biên giới của NATO.

“Máy bay không người lái đã được sử dụng để bảo vệ biên giới ở nhiều quốc gia. Một bức tường UAV chỉ là việc sử dụng nhiều UAV hơn cho nhiệm vụ này và thời gian hoạt động của chúng được kéo dài hơn dọc theo tuyến biên giới", ông Valtersson nói.

Ông Valtersson cũng cho rằng, việc xây dựng một bức tường biên giới như trên sẽ đòi hỏi cả việc đối phó với các hệ thống vũ khí chống UAV. Trong kế hoạch của các nước NATO lại không đề cập đến vấn đề này.

Chuyên gia Thụy Điển giải thích, có nhiều loại vũ khí khác nhau để chống lại UAV, tuy nhiên việc sử dụng các hệ thống vũ khí phòng không tầm xa hoặc tầm ngắn đề bảo vệ một tuyến biên giới dài hàng nghìn kilomet là nhiệm vụ bất khả thi. Các đối thủ của NATO cũng hiểu rõ điều này nên họ sẽ lựa chọn các hệ thống áp chế điện tử để vô hiệu hóa bức tường.

Theo Valtersson, đối với bức tường UAV của NATO nếu Nga sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử dọc theo biên giới bất kể máy bay không người lái nào cũng sẽ bị hạ gục trên diện rộng.

“Ứng dụng thực tế của bức tường UAV có lẽ khá hạn chế. Nó có thể là một phương pháp tiết kiệm chi phí để tăng cường an ninh biên giới truyền thống nhưng sẽ không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi”, ông Valtersson phân tích. Đồng thời lưu ý rằng công nghệ áp chế UAV không chỉ có các nước lớn sử dụng mà còn có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai.

Ông Valtersson cho rằng, toàn bộ sáng kiến “bức tường máy bay không người lái” chỉ là một nỗ lực của các nước liên quan nhằm thể hiện “sự cứng rắn của họ đối với Nga và mối đe dọa được cho là từ Nga”. Thậm chí hành động này sẽ làm gia tăng căng thẳng và tạo ra nguy cơ an ninh không đáng có.

Trà Khánh (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/buc-tuong-bien-gioi-bang-uav-cua-nato-vo-dung-truoc-nga-ar873773.html